Người bố độc ác, trộn thuốc chuột vào kem để đầu độc 3 con nhỏ

Minh Thu |

Cảnh sát Ấn Độ cho biết, người đàn ông hạ độc 3 con nhỏ sau một trận cãi vã trong gia đình.

Cảnh sát thành phố Mumbai của Ấn Độ hôm 30/6 cho hay, một người đàn ông bị tình nghi tự tay trộn thuốc chuột vào kem và đưa cho 3 đứa con ăn. Hành động mất nhân tính đã cướp đi sinh mạng của 1 đứa trẻ.

Theo đó, 3 nạn nhân trong vụ việc là Alishan Ali Mohammad (5 tuổi), Alina (7 tuổi) và Armaan (2 tuổi). Bé Alishan đã tử vong. Trong khi hai bé còn lại đang nằm viện cấp cứu.

Người bố độc ác, trộn thuốc chuột vào kem để đầu độc 3 con nhỏ - Ảnh 1.

Một trong 3 đứa trẻ mất mạng sau khi ăn chiếc kem bị tẩm thuốc chuột do người bố đưa cho. (Ảnh minh họa)

Cảnh sát nghi ngờ nghi phạm ra tay hạ độc 3 con nhỏ sau khi người này cãi vã với vợ vào tuần trước. Chính người vợ của nghi phạm đã báo án cho cảnh sát.

Nghi phạm được xác định có tên Mohammad Ali Naushad đã bị bắt tại nhà ở quận Mankhurd thuộc thành phố Mumbai. Hiện Đồn Cảnh sát Mankhurd đang điều tra để làm rõ động cơ gây án của nghi phạm.

Một sự việc đau lòng tương tự cũng đã xảy ra hồi đầu tháng Sáu. Theo đó, một người đàn ông 45 tuổi trở thành nghi phạm trong vụ án sát hại 5 thành viên trong gia đình bao gồm vợ ông này cùng 2 đứa con ở tuổi thiếu niên. Nghi phạm sau đó đã tự tử bằng cách treo cổ trong căn nhà ở khu vực Pachpaoli của thành phố Nagpur thuộc bang Maharashtra của Ấn Độ.

Đại diện cảnh sát khu vực là ông Sunil Phulari cho biết, nghi phạm có tên Alok Matukar đã ra tay giết hại người vợ (40 tuổi), con gái Pari (14 tuổi) và con trai Sahil (12 tuổi) ngay tại nhà. Sau đó, hắn ta đi sang nhà mẹ vợ gần đó để cứa cổ bà Laxmi Bobde (55 tuổi) và em vợ Amisha Bobde (21 tuổi). Matukar cuối cùng trở về nhà và tự treo cổ.

Vụ án kinh hoàng được phát hiện sau khi những người hàng xóm cảm thấy nghi ngờ do cửa nhà Matukar vẫn khóa trái vào lúc 9h sáng. Khi một người hàng xóm nhìn qua cửa sổ, người này phát hiện cậu bé Sahil đang nằm bất động trong phòng khách và gọi điện báo cho cảnh sát.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại