Kinh hoàng gấu xám đột ngột cắn vào cổ người huấn luyện mình - kết cục bi thảm

HOA HƯỚNG DƯƠNG |

Mọi chuyện diễn ra vô cùng đột ngột.

Randy Miller là một huấn luyện viên chuyên nghiệp cho các loài thú lớn. Ông đã huấn luyện thành công cho 12 con vật là những kẻ săn mồi to lớn, và chúng đều là những "ngôi sao Hollywood". Cụ thể là những con vật được huấn luyện đã được cung cấp cho những bộ phim Hollywood như: The Island of Dr. Moreau, Gladiator, The Postman, The Last Samurai và Semi-Pro...

Con gấu xám Rocky trong clip này là một trong số đó.

Tuy nhiên, ông đã không thể ngờ rằng có ngày mình lại tử nạn vì chính con gấu này.

Sự việc diễn ra đã từ rất lâu, vào ngày 22/04/2008 tại công viên Predators in Action, nơi Rocky được nuôi dưỡng và huấn luyện. Clip này đến nay vẫn thi thoảng được nhắc lại như một lời cảnh báo về sự khôn lường và nguy hiểm của công việc huấn luyện thú hoang dã.

Đó là khi Stephan Miller đang huấn luyện Rocky để chuẩn bị cho bộ phim Semi-Pro, con gấu xám 5 năm tuổi đã bất ngờ tấn công và cắn mạnh vào cổ họng của người nuôi dưỡng mình, dù trước đó các hành vi của nó đều không có gì bất thường.

Xem video:

Gấu xám bất ngờ tấn công người

Con gấu xám cao 2,3m khi đứng thẳng bằng hai chân, nặng 318kg dễ dàng áp đảo người huấn luyện và đè lên người nạn nhân, bất chấp nỗ lực giải cứu của mọi người xung quanh. Chỉ đến khi người ta xịt hơi cay vào mắt thì con gấu mới buông bỏ nạn nhân của mình ra nhưng vẫn tỏ thái độ hung hăng, hai chân trước liên tục cào rồi giậm lên mặt đất.

Tiếc là sau cảnh trong clip này không lâu, Stephan Miller đã tử vong do không kịp cấp cứu.

Đây là hành vi vô cùng khó hiểu ngay cả đối với các chuyên gia huấn luyện vì trước đó Stephan chỉ đứng yên.

Sau sự việc đáng sợ này, Ủy ban Cá và Trò chơi California đã phải đề xuất phương án an tử Rocky (an tử động vật là hành vi làm cho một con vật chết hoặc cho phép nó được chết bằng các biện pháp y khoa).

Mặc dù vậy, rất nhiều người và tổ chức như Tổ chức Bảo vệ Quyền lợi Động vật (People for the Ethical Treatment of Animals) đã phản đối hình phạt này vì cho rằng đó chỉ là một tai nạn và cuối cùng con gấu này đã được nuôi tại 1 sở thú sau đó.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại