Biến thể Delta lan rộng, nguy cơ xuất hiện “hai nước Mỹ” trong dịch Covid-19

CTV Mai Trang |

Bức tranh “hai nước Mỹ” đang dần xuất hiện khi quốc gia này có khoảng cách giữa những người đã tiêm chủng và những người chưa tiêm chủng, trong bối cảnh biến thể Delta đang lây lan nhanh chóng.

Một địa điểm tiêm chủng Covid-19 vắng vẻ ở trung tâm thành phố Washington DC hôm 1/6. Ảnh: AFP

Một địa điểm tiêm chủng Covid-19 vắng vẻ ở trung tâm thành phố Washington DC hôm 1/6. Ảnh: AFP

Mục tiêu tiêm vaccine cho 70% dân số Mỹ trước ngày 4/7 của Tổng thống Joe Biden có thể sẽ không đạt được khi các chuyên gia cảnh báo rằng các biện pháp khuyến khích người dân tiêm vaccine đang giảm sức hút. Theo The Guardian, nguy cơ “hai nước Mỹ” có thể sẽ xảy ra trong bối cảnh biến thể Delta lần đầu tiên xuất hiện ở Ấn Độ đang trở thành chủng virus SARS-CoV-2 chiếm ưu thế ở Mỹ.

Những nỗ lực của Mỹ nhằm thúc đẩy tỷ lệ tiêm chủng đã được đưa ra thông qua nhiều hình thức như phát bánh hamburger hoặc bia miễn phí, tặng học bổng đại học, thậm chí cả giải thưởng xổ số trị giá hàng triệu USD. Tuy nhiên, những nỗ lực này đã dần mất tác dụng hoặc không đạt hiệu quả.

“Các biện pháp khuyến khích người dân tiêm vaccine dường như không hiệu quả, cho dù đó là một chiếc bánh rán, một chiếc ô tô hay 1 triệu USD”, Irwin Redlener của Sáng kiến ​​Ứng phó và Nguồn lực Đại dịch thuộc Đại học Columbia nói với Politico.

Tại bang Ohio, một chương trình trao cho 5 người trưởng thành cơ hội giành được 1 triệu USD đã tăng tỷ lệ tiêm chủng lên 40% trong hơn một tuần. Tuy nhiên, một tháng sau, tỷ lệ này đã giảm xuống dưới mức trước khi các biện pháp khuyến khích được đưa ra.

Những biện pháp khuyến khích tiêm chủng tương tự ở tiểu bang Oregon hay Bắc Carolina cũng cho kết quả không mấy khả quan, bằng chứng cho thấy sáng kiến xổ số này không thể thúc đẩy tốc độ tiêm chủng.

Các quan chức Mỹ cảnh báo rằng, khoảng cách giữa việc tăng cường tiêm vaccine Covid-19 và mối đe dọa từ biến thể Delta nguy hiểm – chiếm khoảng 10% số ca mắc bệnh ở nước này, đang dần thu hẹp. Biến thể Delta có khả năng lây truyền mạnh hơn so với chủng SARS-CoV-2 ban đầu và đã khiến Ấn Độ và Anh bùng phát dịch nghiêm trọng.

“Tôi chắc chắn mọi thứ sẽ không thể trở nên tốt hơn nếu chúng ta không tăng tỷ lệ tiêm chủng. Bang Missouri đã chứng kiến số ca mắc Covid-19 mới và số ca nhập viện tăng gần gấp đôi trong 2 tuần qua”, Scott Allen, làm việc tại đơn vị y tế quận ở Webster, bang Missouri nói.

Nhìn chung, số ca mắc Covid-19 trung bình ở Mỹ đã tăng lên mức khoảng 15.000/ngày sau khi giảm do chương trình tiêm chủng của nước này được đẩy mạnh. Tuy nhiên, số người tiêm mũi vaccine đầu tiên đã giảm xuống còn 360.000 người từ 2 triệu người vào giữa tháng 4.

Các nhà nghiên cứu về đại dịch đang cảnh báo rằng, bức tranh “hai nước Mỹ” đang dần xuất hiện khi quốc gia này có khoảng cách giữa những người đã tiêm chủng và những người chưa tiêm chủng. Theo The Guardian, xu hướng này phản ánh sự chia rẽ về quan điểm giữa các bang xanh và bang đỏ.

Theo một cuộc thăm dò của CBS News/YouGov, 52% người theo đảng Cộng hòa cho biết họ đã được tiêm một liều vaccine hoặc tiêm chủng đầy đủ. Trong khi đó, 77% người theo đảng Dân chủ cho biết họ đã tiêm vaccine và chỉ 5% phản đối việc tiêm chủng.

“Tôi gọi đó là 2 quốc gia Covid-19”, Peter Hotez, nhà nghiên cứu vaccine tại Đại học Y Baylor ở Houston, nói với BuzzFeed News.

Bette Korber, nhà sinh vật học tại Phòng thí nghiệm quốc gia Los Alamos ở New Mexico, cảnh báo rằng biến thể Delta có thể sẽ thống trị nước Mỹ trong vài tuần nữa. “Biến thể này đang lây lan rất nhanh”, bà Korber nói.

Ngày 18/6, Tổng thống Biden đã kêu gọi những người dân Mỹ chưa tiêm chủng hãy thực hiện việc đó càng sớm càng tốt.

“Ngay cả khi chúng ta đã đạt được những tiến bộ đáng kinh ngạc trong nỗ lực chống dịch thì Covid-19 vẫn là một mối đe dọa nghiêm trọng và gây chết người”, ông Biden phát biểu từ Nhà Trắng, đồng thời nhấn mạnh rằng, biến thể Delta sẽ khiến những người chưa được tiêm chủng “thậm chí còn dễ bị tổn thương hơn so với cách đây 1 tháng”./.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại