Thương vụ bạc tỷ của Khoa Pug khi tới thăm biệt thự siêu sang và dàn siêu xe của ông hoàng kim cương gốc Việt Johnny Đặng

Lân Lan |

Không những thế, Khoa Pug còn thăm thú nông trại rộng hàng nghìn hecta của triệu phú du học sinh Việt trên đất Mỹ Phạm Đình Quốc Vương.


Không những thế, Khoa Pug còn thăm thú nông trại rộng hàng nghìn hecta của triệu phú du học sinh Việt trên đất Mỹ Phạm Đình Quốc Vương.

Thương vụ bạc tỷ của Khoa Pug khi tới thăm biệt thự siêu sang và dàn siêu xe của ông hoàng kim cương gốc Việt Johnny Đặng - Ảnh 1.

Trong video mới nhất ở Mỹ của mình, Khoa Pug đã có chuyến ghé thăm tới nhà của Johnny Đặng - ông vua kim hoàn gốc Việt nổi tiếng tại xứ cờ hoa. Căn biệt thự của Johnny Đặng ban đầu được giới thiệu nằm ở khu vực nhà "siêu giàu".

Tuy trong vlog Khoa Pug chỉ quay "sương sương" khu vực để xe và khu bể bơi nhưng cũng đủ để thấy cuộc sống xa hoa của ông trùm kim hoàn bậc nhất nước Mỹ này. Thậm chí, Johnny Đặng còn "khiêm tốn" nói về doanh nghiệp trang sức của mình không to nhất nhưng chẳng có doanh nghiệp xung quanh nào to hơn cả. Lý do Khoa Pug tìm đến Johnny Đặng là muốn đặt làm kim cương.

Choáng ngợp nhất trong video phải kể đến dàn siêu xe của Johnny Đặng. Mặc dù ông vua kim hoàn gốc Việt nói mình không có sở thích siêu xe, chỉ là được giới thiệu cái này đẹp, cái này tốt thì mua nhưng 3 chiếc xe Bentley, Rolls Royce Ghost, Lamborghini đỗ trước cửa cũng phần nào minh chứng cho "độ chịu chơi" của chủ nhân. Riêng chiếc xe Lamborghini vàng V12 của Johnny Đặng thuộc 600 chiếc giới hạn trên toàn thế giới, được với giá tới 4 triệu USD. Ông trùm kim hoàn chính là một trong số người đầu tiên sở hữu chiếc xe này khi nó mới ra đời.

Johnny Đặng, tên thật là Tuấn Đặng, là một người con của thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Thời niên thiếu, nghe theo lời khuyên của bố - người đã đến Mỹ từ năm 1987, anh theo học nghề kim hoàn. 9 năm sau đó, cả gia đình anh rời Việt Nam đến thành phố Houston, bang Texas theo diện bảo lãnh.

Từ thợ sửa đồng hồ ở chợ trời, anh dần dần học được những phương pháp chế tác trang sức hiện đại với những công cụ mới. Sau đó, anh đã mở được một cửa hàng trang sức nhỏ cho riêng mình vào năm 1998. 4 năm sau, trong một lần tình cờ gặp rapper Paul Wall tại khu chợ trời ở Houston, anh đã có mối hợp tác làm ăn đầu tiên với người nổi tiếng.

Tên tuổi của anh sau đó được lan truyền trong giới giải trí. Những siêu sao trong làng âm nhạc Mỹ như Kanye West, Jay Z, Beyonce, Nicki Minaj, Lil Wayne, Cardi B, Rick Ross… là khách hàng trung thành của anh. Theo trang celebritynetworth.com, tài sản của anh ước tính đến ngày 25/1/2020 là 27 triệu USD (khoảng 626 tỷ đồng).

Thương vụ bạc tỷ của Khoa Pug khi tới thăm biệt thự siêu sang và dàn siêu xe của ông hoàng kim cương gốc Việt Johnny Đặng - Ảnh 3.
Thương vụ bạc tỷ của Khoa Pug khi tới thăm biệt thự siêu sang và dàn siêu xe của ông hoàng kim cương gốc Việt Johnny Đặng - Ảnh 4.

Cũng trong video đó, Khoa Pug đã có cơ hội tới thăm nông trại rộng hàng nghìn hecta của triệu phú du học sinh Việt trên đất Mỹ Phạm Đình Quốc Vương. Điều đặc biệt là ở nông trại này, Quốc Vương nuôi toàn động vật hoang dã đắt tiền như ngựa vằn, bò tót, lạc đà, chuột túi, hươu cao cổ... Tại nông trại này cũng xuất hiện hàng loạt các xe công trình có giá hàng chục tỷ đồng.

Bên cạnh đó, Quốc Vương cũng sắm sửa một chiếc xe van được thiết kế như một căn nhà nhỏ để phục vụ những chuyến du lịch trong nước Mỹ. Khoa Pug cũng khá bất ngờ khi tại nông trại có khu nướng BBQ với đầu bếp riêng. Ước tính cả khu nông trại này trị giá xấp xỉ 100 tỷ đồng.

Phạm Đình Quốc Vương (quê Củ Chi, TP.HCM) xa nhà năm 16 tuổi, du học tại bang Minnesota lạnh giá ở đỉnh bắc nước Mỹ. Không biết tiếng Anh, không có chút vốn liếng nào, Quốc Vương ở nhờ tại nhà người chú. Nhờ có sự mày mò, Quốc Vương thu lợi nhuận khủng từ việc bán đồ cũ trên eBay ngay từ khi đi học.

Và 5 năm sau khi sống tại Mỹ, Quốc Vương thành lập công ty Fastboy Marketing (trụ sở tại TP.Houston, Texas). Vào năm 2020, doanh nghiệp của anh được tổ chức thống kê các doanh nghiệp tại Mỹ xếp hạng thứ 834 trong top 5.000 doanh nghiệp phát triển nhanh nhất nước Mỹ.

Tuy là một triệu phú nhưng Quốc Vương tiết lộ mình không có thú ăn chơi nào: không du ngoạn, không siêu xe, không thuốc lá, không bia rượu. Niềm vui sau giờ làm việc của Vương là đọc sách.

Thực tế, anh sở hữu nhiều trang trại rộng hàng trăm héc ta với rừng cây, hồ nước, sông suối, đầm lầy..., lái xe đi cả ngày không hết. Lý do là bởi ruộng vườn, nông trại gắn với những ký ức tuổi thơ của anh tại quê nhà. Mỗi cuối tuần, gia đình anh lại ra đồng ruộng, tát cá, đào mương, vọc đất, cho đến khi tất cả cùng bê bết sình lầy.

Thương vụ bạc tỷ của Khoa Pug khi tới thăm biệt thự siêu sang và dàn siêu xe của ông hoàng kim cương gốc Việt Johnny Đặng - Ảnh 6.
Thương vụ bạc tỷ của Khoa Pug khi tới thăm biệt thự siêu sang và dàn siêu xe của ông hoàng kim cương gốc Việt Johnny Đặng - Ảnh 7.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại