Vô tư để con ngồi chơi ngay giữa đường, người mẹ hoảng hốt vì cảnh tượng thót tim xảy ra với em bé ngay sau đó

THIÊN HI |

Đoạn video về tai nạn này hiện đang thu hút rất nhiều sự chú ý và thảo luận sôi nổi từ cộng đồng mạng. Hiện vụ việc đang được tiếp tục xử lý.

Một đoạn video được đăng tải gần đây về một tai nạn hi hữu xảy ra ở Phật Sơn, Quảng Đông (Trung Quốc) đã gióng lên hồi chuông cảnh tỉnh cho các bậc phụ huynh về việc bảo vệ an toàn cho con em của mình. Nội dung đoạn video clip cho thấy rõ hình ảnh của một bà mẹ đã đặt con mình ngồi giữa đường một mình để tiến lại mở cửa nhà.

Vô tư để con ngồi chơi ngay giữa đường, người mẹ hoảng hốt vì cảnh tượng thót tim xảy ra với em bé ngay sau đó - Ảnh 1.

Mẹ bé đặt bé ngồi giữa đường

Khoảng 10 giây sau khi người phụ nữ này quay lưng đi, có một chiếc xe ô tô màu trắng đã từ từ rẽ vào làn đường nơi đứa trẻ đang ngồi. Có lẽ do vị trí ngồi của em rơi vào điểm mù của chiếc xe, tài xế không nhìn thấy liền trực tiếp tăng tốc chạy. Bánh trước bên phải của chiếc xe cán ngang người em bé. Nhận ra điều bất thường, người tài xế lúc này đã nhanh chóng dừng xe lại.

Vô tư để con ngồi chơi ngay giữa đường, người mẹ hoảng hốt vì cảnh tượng thót tim xảy ra với em bé ngay sau đó - Ảnh 2.

Vì không thể thấy em bé, ô tô lao thẳng về phía trước

Khi tai nạn xảy ra, phụ huynh của đứa bé nghe thấy tiếng động lớn liền vội vàng chạy lại ôm lấy đứa con đang khóc lớn vào lòng. Đứa trẻ lập tức được đưa đi bệnh viện để kiểm tra. Rất may mắn, em được chẩn đoán là chỉ bị bầm tím ngoài da chứ không bị thương gì nghiêm trọng. Người xem không khỏi kinh ngạc và cảm thấy may mắn vì bé vẫn bình an vô sự sau tai nạn kinh hoàng. Hiện vụ tai nạn đang tiếp tục được xử lý thêm.

Vô tư để con ngồi chơi ngay giữa đường, người mẹ hoảng hốt vì cảnh tượng thót tim xảy ra với em bé ngay sau đó - Ảnh 3.

Em bé may mắn vô cùng khi vẫn bình an vô sự sau sự cố khủng khiếp, chỉ bị bầm tím nhẹ

Cộng đồng mạng theo dõi vụ tai nạn này đều được một phen thót tim khi chứng kiến hình ảnh đứa trẻ bị xe đè ngang qua người. Hầu hết mọi người đều cho rằng trách nhiệm của những bậc phụ huynh trong việc bảo vệ an toàn cho con trẻ là rất lớn, không nên bỏ mặc đứa trẻ ngồi một mình giữa đường như vậy.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại