VCCorp và Lotus góp gần 2.8 tỷ tiếp sức cho chiến sĩ thầm lặng trên tuyến đầu chống dịch

Hoàng Thùy |

Đây là năm thứ 2 liên tiếp, VCCorp đã có hành động thiết thực, kịp thời để tiếp sức cho tuyến đầu chống dịch.

Làn sóng Covid-19 lần thứ 4 với diễn biến phức tạp và khó lường hơn, VCCorp tiếp tục chung tay đồng hành, tiếp sức cùng nhân viên y tế cơ sở - lực lượng thầm lặng trên tuyến đầu chống dịch Covid-19.

Chỉ trong gần 1 tháng (tính từ ngày 27/4), Việt Nam xuất hiện các "ổ dịch" lớn với tổng số ca nhiễm hơn 2.000 người và lây lan nhiều tỉnh thành trên khắp cả nước.

Trước tình hình đó, VCCorp và Mạng xã hội Lotus đã trích ngân sách góp 2 tỷ đồng hỗ trợ lực lượng y tế ở "điểm nóng" chống dịch. Chung tay cùng công ty, CBNV đã đăng ký ủng hộ cho chiến dịch "Góp ngày lương sát cánh cùng đồng đội chống Covid-19". Tinh thần của chương trình là người tham gia hoàn toàn tự nguyện, mỗi người đóng góp theo đúng ý nguyện cá nhân, nên công ty không công bố danh tính của người tham gia ủng hộ.

Chỉ trong 3 ngày (16-18/5), đông đảo CBNV VCCorp và Lotus đã ủng hộ ít nhất 1 ngày lương với tổng số tiền gần 800 triệu đồng, trong đó, đặc biệt có nhân sự ủng hộ 1 tháng lương cho "điểm nóng" chống dịch, một VCKid 10 tuổi đã dành số tiền (1 triệu đồng) từ giải thưởng Toán học để tiếp sức cho các "người lính" thầm lặng ở tuyến đầu đang chiến đấu chống Covid-19.

Anh Khanh, nhân viên VCCorp đóng góp 1 tháng lương, bày tỏ: "Tôi thấy mình may mắn vì vẫn đang được sống ở Việt Nam, có cuộc sống yên ổn và an toàn. Các bác sĩ tuyến đầu chống dịch rất vất vả, phải làm ngoài giờ liên tục, để cho tôi và bạn được sống bình thường, đi làm bình thường. Tôi rất biết ơn họ. Tôi tin rằng với số tiền ít ỏi tôi đóng góp sẽ được công ty trao trực tiếp tới những người chiến sĩ thầm lặng ở tuyến đầu".

VCCorp và Lotus góp gần 2.8 tỷ tiếp sức cho chiến sĩ thầm lặng trên tuyến đầu chống dịch - Ảnh 1.

Nhận ủy thác lòng tin từ CBNV, VCCorp đã nhanh chóng gửi tổng số tiền gần 2.8 tỷ đồng tới lực lượng nhân viên y tế cơ sở đang trực tiếp tham gia tuyến đầu chống dịch tại các điểm nóng trong đợt dịch Covid-19 lần này gồm: Hà Nội, Đà Nẵng, Bắc Ninh, Bắc Giang.

Theo đó, thông qua Sở Y tế địa phương, VCCorp đã chuyển toàn bộ số tiền thu được (2.787.318.319 đồng) để hỗ trợ trực tiếp cho lực lượng nhân viên y tế cơ sở đang tham gia trên tuyến đầu chống dịch ở các "điểm nóng": Hà Nội (1 tỷ đồng), Đà Nẵng (800 triệu đồng), Bắc Ninh (400 triệu đồng), Bắc Giang (587.318.319 triệu đồng).

Theo đại diện VCCorp, tinh thần của chương trình là khiến cho những nhân viên y tế cơ sở nơi tuyến đầu chống dịch luôn cảm thấy có người ủng hộ họ cả về tinh thần và vật chất. Nguyện vọng của VCCorp là được động viên, sẻ chia và sát cánh cùng lực lượng y tế cơ sở - những con người đang đóng góp thầm lặng trong cuộc chiến cam go - được động viên và không cảm thấy đơn độc trên tuyến đầu chống dịch.

Bởi, hiện tại tình hình dịch phức tạp, công tác truy vết rất vất vả, các chiến sĩ đội ngũ nhân viên y tế ở cơ sở đang phải căng sức ngày đêm để khoanh vùng, ngăn chặn không cho dịch lan rộng.

Đây là năm thứ 2 liên tiếp, VCCorp đã có hành động thiết thực, kịp thời để tiếp sức cho tuyến đầu chống dịch. Năm 2020, VCCorp cũng đã ủng hộ 2,88 tỷ đồng hỗ trợ các y bác sĩ trên tuyến đầu chống dịch Covid-19.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại