Ra tay tàn độc để cướp vàng trả nợ cờ bạc

Phạm Hải/VOV-ĐBSCL |

Nhận lời đến sửa chữa cửa nhưng Minh đã ra tay đâm chủ nhà và người giúp việc để cướp tài sản nhằm trả nợ tiền cờ bạc.

Công an quận Ninh Kiều bắt được đối tượng Nguyễn Bá Minh khi đang trốn tại Hậu Giang.

Công an quận Ninh Kiều bắt được đối tượng Nguyễn Bá Minh khi đang trốn tại Hậu Giang.

Ngày 27/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ đang tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Bá Minh, 37 tuổi, ngụ Cần Thơ để điều tra về hành vi “Cướp tài sản”, đồng thời tiếp tục củng cố hồ sơ để điều tra hành vi “Giết người” đối với đối tượng này.

Theo kết quả điều tra ban đầu, ông Đỗ Quang Đệ (60 tuổi, ở đường 3/2, phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều) thuê Nguyễn Bá Minh đến sửa chữa cửa và tường nhà, từ ngày 22/5.

Sáng 25/5, Nguyễn Bá Minh đến làm việc. Lúc này, Minh nói với ông Đệ sẽ cùng chị Nguyễn Thị Kim Thanh (41 tuổi, người giúp việc của nhà ông Đệ) lên gác lửng tầng 3 để dọn dẹp phòng. Lên đến nơi, thấy chị Thanh đeo 2 chiếc vòng vàng trên tay nên Minh nảy sinh ý định cướp bán lấy tiền trả nợ cờ bạc.

Khi chị Thanh đang phơi đồ, Minh lấy con dao dài khoảng 30cm từ phía sau lao vào đâm nạn nhân. Khi nạn nhân ngã xuống, Minh tiếp tục đâm nhiều nhát vào ngực, tay.

Nghe tiếng kêu cứu của chị Thanh, ông Đệ chạy lên cũng bị Minh lao tới đâm nhiều nhát. Thấy chị Thanh chạy xuống lầu, Minh đuổi theo. Ông Đệ cũng chạy theo sau nhưng đến gác lửng tầng 1 thì ngã quỵ.

Dưới tầng trệt, Minh đuổi kịp chị Thanh, nhưng bị nạn nhân cố hết sức đẩy ra, rồi chạy ra ngoài kêu cứu. Hoảng sợ, Minh lấy xe máy bỏ chạy.

Hai nạn nhân được đưa vào Bệnh viện đa khoa TP. Cần Thơ cấp cứu, với nhiều vết thương trên cơ thể.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Ninh Kiều phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ khám nghiệm hiện trường để phục vụ công tác điều tra.

Xác định đối tượng sau khi gây án có thể đã bỏ trốn khỏi TP Cần Thơ, Công an quận Ninh Kiều lập nhiều tổ công tác xác định mối quan hệ của nghi phạm tại Hậu Giang, Kiên Giang và Vĩnh Long.

Khoảng 11h ngày 26/5, Công an quận Ninh Kiều đã bắt giữ Nguyễn Bá Minh khi đối tượng đang trốn tại xã Phú Hữu, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang.

Tại cơ quan công an, Nguyễn Bá Minh thừa nhận đang thiếu nợ tiền cờ bạc 73 triệu đồng nên dùng dao đâm chị Thanh để cướp tài sản./.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại