Cụ ông qua đời để lại toàn bộ tài sản chục tỷ cho người bán hoa quả, con cháu đi kiện đòi lại khiến MXH chia phe tranh luận gay gắt

CHI CHI |

Một cụ ông 88 tuổi ở Trung Quốc đã để lại tài sản 11 tỷ đồng cho một người lạ dù vẫn còn con cháu và người thân khiến dư luận tranh cãi.

Ngày 18/5, tòa án thành phố Thượng Hải (Trung Quốc) vừa xét xử vụ việc dân sự của một cụ ông 88 tuổi khi qua đời để lại hết tài sản cho người bán hoa quả ngoài chợ dù vẫn còn con cháu và nhiều người thân. Vụ việc khá hi hữu nhanh chóng thu hút sự quan tâm và khiến dư luận tranh cãi.

Theo truyền thông địa phương, cụ ông tên Mã Lâm đã di chúc để lại tài sản cả đời của mình là bất động sản trị giá khoảng 3 triệu NDT (gần 11 tỷ VNĐ) cho một người đàn ông trung niên họ Hựu. Ông Hựu là người bán hoa quả ngoài chợ gần nhà ông Mã. Vài năm trước, khi ông Mã đột ngột bị đột quỵ khi đang đi chợ, ông Hựu là người đã phát hiện và đưa ông vào bệnh viện cấp cứu. Sau đó, ông cũng trở nên thân thiết và thường xuyên chăm sóc ông Mã trong thời gian bệnh tật nằm liệt giường.

Cụ ông qua đời để lại toàn bộ tài sản chục tỷ cho người bán hoa quả, con cháu đi kiện đòi lại khiến MXH chia phe tranh luận gay gắt - Ảnh 1.

Cụ ông để lại tài sản cho người bạn thân thiết quen ngoài chợ

Một thời gian sau, ông Mã còn mời cả gia đình 4 người ông Hựu đến nhà mình ở. Ông Mã ủy nhiệm cho ông Hựu chịu trách nhiệm quản lý tài sản của mình và cuối cùng là cho Hựu thừa kế tất cả khi ông qua đời vào năm 2019.

Sau khi di chúc được tuyên bố, gia đình của ông Mã ngay lập tức phản đối. Họ đâm đơn kiện lên tòa án bác bỏ di chúc với lý do từ năm 2017, ông Mã đã có dấu hiệu mắc Alzheimer và đưa ra quyết định khi không đủ minh mẫn.

Theo truyền thông, trong những năm cuối đời, người thân ông Mã không thường xuyên thăm nom, chăm sóc ông mà chỉ lên tiếng sau khi "sự đã rồi".

Cụ ông qua đời để lại toàn bộ tài sản chục tỷ cho người bán hoa quả, con cháu đi kiện đòi lại khiến MXH chia phe tranh luận gay gắt - Ảnh 2.

Người bán hoa quả ngoài chợ đã chăm sóc cụ ông lúc cuối đời (Ảnh minh họa)

Tháng 11/2020, Giám đốc văn phòng công chứng địa phương cho biết trước đó họ đã làm công chứng di chúc để lại tài sản cho người bạn của ông Mã với đầy đủ điều kiện hợp pháp và không thấy có vấn đề gì.

Tuy nhiên, gia đình ông Mã vẫn kiên quyết kiện ra tòa và đưa ra những bằng chứng chứng minh cụ ông bị Alzheimer. Đến tháng 4/2021, nhóm chuyên gia của tòa án Thượng Hải đã đưa ra kết luận ông Mã có thể không đủ khả năng về mặt tâm thần khi làm di chúc.

Ngày 18/5 vừa qua, luật sư của ông Hựu cho biết tòa án đã quyết định lấy lại quyền sở hữu và quản lý tài sản 11 tỷ từ người bán hoa quả. Thế nhưng điều đó không có nghĩa tài sản sẽ thuộc về gia đình ông mà tòa án sẽ tiếp tục cần xét xử trong thời gian tới.

Vụ việc đã khiến cư dân mạng Trung Quốc tranh luận gay gắt về vấn đề tự nguyện để lại tài sản cho người lạ. Dù luật pháp quốc gia này cho phép mọi người viết di chúc cho bất kỳ ai, nhưng trường hợp hiếm tặng hết cho người ngoài trong khi vẫn còn gia đình như ông Mã vẫn tạo ra tranh cãi.

Cụ ông qua đời để lại toàn bộ tài sản chục tỷ cho người bán hoa quả, con cháu đi kiện đòi lại khiến MXH chia phe tranh luận gay gắt - Ảnh 3.

Vụ kiện tụng dấy lên nhiều tranh cãi về vấn đề xã hội tại Trung Quốc

Báo China Daily đăng bài viết nhận định câu chuyện này là một ví dụ cho thấy việc chăm sóc người già ngày càng bị lơ là, nhất là trong giai đoạn Trung Quốc đang phải đối mặt với vấn đề dân số già hóa. Việc ông Mã phải nhờ đến người bạn quen ngoài chợ chăm sóc lúc cuối đời phải khiến gia đình ông nói riêng và những gia đình có người già cần chăm sóc nói chung suy ngẫm.

Trên MXH Weibo, mọi người chia thành hai phe nhận định. Một bên cho rằng gia đình không có quyền nhận tài sản khi đã bỏ mặc, không chăm sóc cụ già khi mắc bệnh. Trong khi đó cũng có người tin rằng ông Mã đã thiếu minh mẫn thật sự và có thể bị lợi dụng bởi người bạn của mình.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại