Hải quân Mỹ phát hiện hàng nghìn vũ khí TQ-Nga, mang rải kín một góc tàu chiến

Nguyễn Thái |

Số vũ khí khổng lồ được thu giữ bao gồm hàng nghìn vũ khí trái phép, súng máy hạng nặng, tên lửa chống tăng, súng bắn tỉa...

Hạm đội thứ 5 của Mỹ, đồn trú tại Bahrain, hôm 9/5 tuyên bố, tàu chiến USS Monterey đã phát hiện và tịch thu số vũ khí trái phép khổng lồ từ một tàu không quốc tịch khi tham gia hoạt động tuần tra hôm 6/5 tại vùng biển phía bắc, biển Ả rập.

Các thành viên hải quân Mỹ đã lên tàu kiểm tra và phát hiện số vũ khí, hầu hết bọc bằng túi nhựa màu xanh lá cây, giấu dưới boong tàu.

Hải quân Mỹ phát hiện hàng nghìn vũ khí TQ-Nga, mang rải kín một góc tàu chiến - Ảnh 1.

Lính hải quân Mỹ lên tàu lạ kiểm tra. Ảnh: U.S. Navy

Hải quân Mỹ phát hiện hàng nghìn vũ khí TQ-Nga, mang rải kín một góc tàu chiến - Ảnh 2.

Số vũ khí bọc trong túi nhựa màu xanh lá. Ảnh: Wire feeds

Số vũ khí trái phép khổng lồ gồm gần 3.000 khẩu súng trường tấn công Type 56 do Trung Quốc sản xuất, một biến thể của khẩu AK-47. Ngoài ra, còn có hàng trăm súng máy hạng nặng, súng trường bắn tỉa cũng như hàng chục tên lửa chống tăng tiên tiến do Nga sản xuất. Số vũ khí còn bao gồm hàng trăm súng phóng lựu và ống ngắm quang học, theo AP.

Hải quân Mỹ phát hiện hàng nghìn vũ khí TQ-Nga, mang rải kín một góc tàu chiến - Ảnh 3.

Số vũ khí khổng lồ rải kín một góc tàu chiến Mỹ. Ảnh: Wire Feeds

Hải quân Mỹ phát hiện hàng nghìn vũ khí TQ-Nga, mang rải kín một góc tàu chiến - Ảnh 4.

Súng máy hạng nặng, súng phóng lựu, súng trường Type 56... được phát hiện trong số vũ khí trái phép. Ảnh: U.S.Navy

Hải quân Mỹ phát hiện hàng nghìn vũ khí TQ-Nga, mang rải kín một góc tàu chiến - Ảnh 5.

Ảnh: U.S.Navy

Một quan chức quốc phòng Mỹ cho biết, số vũ khí này giống với các chuyến hàng trước đó bị phát hiện và chúng được chuyển tới cho phiến quân Houthi - lực lượng thân Iran ở Yemen.

Theo AP, điều ban tra ban đầu của Hải quân Mỹ cho rằng con tàu đến từ Iran.

Phái bộ của Iran tại Liên Hợp Quốc chưa đưa ra bình luận về bài đăng của AP nhưng từ lâu Teheran đã phủ nhận việc cung cấp vũ khí cho phiến quân Houthi.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại