Khẩn: Đà Nẵng phong toả 1 khách sạn, tạm dừng tắm biển sau ca Covid-19 ở cộng đồng

Đình Thức |

Khách sạn nơi nam bệnh nhân Covid-19 làm việc bị phong toả, hàng loạt hoạt động, dịch vụ tạm dừng, học sinh, sinh viên toàn Đà Nẵng nghỉ học để phòng chống dịch.

Khách sạn nơi nam bệnh nhân mắc Covid-19 trong cộng đồng tại Đà Nẵng được phong toả

Khách sạn nơi nam bệnh nhân mắc Covid-19 trong cộng đồng tại Đà Nẵng được phong toả

Phong toả khách sạn Phú An

Liên quan đến ca mắc Covid-19 mới trong cộng đồng, Ban chỉ đạo Phòng chống dịch Covid-19 TP Đà Nẵng đã có công văn khẩn, yêu cầu quận Hải Châu, Công an Đà Nẵng cùng ngành y tế tiến hành phong toả khách sạn Phú An (đường 2/9). Theo đó, có 11 nhân viên khách sạn sẽ bị cách ly trong 14 ngày bắt đầu từ chiều tối 3/5 và có thể gia hạn dựa vào tình hình thực tế.

UBND TP Đà Nẵng cũng đã có công văn tạm dừng một số hoạt động, dịch vụ để tăng phòng, chống dịch Covid-19 kể từ 0h ngày 4/5.

Cụ thể, các hoạt động tạm dừng bao gồm: Lễ hội văn hóa, thể thao, tôn giáo, tín ngưỡng, thờ tự, các sự kiện biểu diễn nghệ thuật; Hoạt động của các cơ sở kinh doanh, dịch vụ không thiết yếu tại các khu, điểm vui chơi, giải trí, cơ sở làm đẹp, quán bar-pub, vũ trường, karaoke, massage, trò chơi điện tử, rạp phim, casino, điểm cung cấp dịch vụ internet công cộng; hoạt động khu phố đi bộ, chợ đêm; Hoạt động thể dục, thể thao, thể hình tại phòng tập gym, yoga, bida; hoạt động thể thao trong nhà; hoạt động thể thao, võ thuật có tiếp xúc trực tiếp; hoạt động tắm biển.

Khẩn: Đà Nẵng phong toả 1 khách sạn, tạm dừng tắm biển sau ca Covid-19 ở cộng đồng - Ảnh 1.

Đà Nẵng tạm dừng nhiều hoạt động trong đó có tạm dừng tắm biển

Ngoài ra, các hoạt động tổ chức ăn, uống tập thể, đám hiếu, đám hỉ, tiệc liên hoan, tân gia…tập trung không quá 30 người và khuyến khích người dân tổ chức đơn giản, gọn, không tập trung đông người. UBND TP Đà Nẵng cũng yêu cầu tạm dừng hoạt động tắm biển kể từ ngày 4/5.

Các nhà hàng, cửa hàng, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn, uống phải thực hiện cam kết phòng, chống dịch theo quy định; khuyến khích đặt hàng và bán hàng qua mạng, bán hàng mang đi.

Đối với phương tiện vận tải hành khách công cộng được hoạt động nhưng vận chuyển không quá 1/2 số người cho phép đối với mỗi loại phương tiện và thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định.

Đối với các sự kiện phục vụ mục đích chính trị, kinh tế, xã hội thực sự cần thiết phải tổ chức thì do cơ quan có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Xin dừng tiếp nhận công dân về nước

Trong tối 3/5, Sở Giáo dục và Đào tạo TP Đà Nẵng cũng ban hành công văn khẩn gửi Phòng giáo dục và đào tạo các quận, huyện; các trường, trung tâm trực thuộc Sở và Các trường đại học ngoài công lập về việc cho học sinh, sinh viên trên địa bàn nghỉ học để phòng chống dịch COVID-19. Theo đó, Đà Nẵng cho trẻ mầm non, học sinh, học viên, sinh viên trên địa bàn thành phố nghỉ học từ ngày 04/5 cho đến khi có thông báo mới.

Sở Giáo dục và Đào tạo TP Đà Nẵng cũng yêu cầu các đơn vị, trường học chủ động thực hiện kế hoạch dạy - học trực tuyến, hướng dẫn học sinh, học viên, sinh viên hoàn thành chương trình học tập, chuẩn bị kiểm tra học kì II và các kì thi khác.

Khẩn: Đà Nẵng phong toả 1 khách sạn, tạm dừng tắm biển sau ca Covid-19 ở cộng đồng - Ảnh 2.

Lập hàng rào chắn tại bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng. Đây là cơ sở y tế tiếp nhận và phát hiện ra bệnh nhân mắc Covid-19 trong cộng đồng ở Đà Nẵng.

Trong ngày 3/5, UBND TP Đà Nẵng cũng có văn bản gửi Thủ tướng Chính phủ, Bộ GTVT, Bộ Ngoại về việc xin phép không tiếp nhận chuyến bay đưa công dân Việt Nam nhập cảnh vào Đà Nẵng.

Văn bản do ông Lê Trung Chinh, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, ký và cho biết từ đầu năm 2021 đến nay, Đà Nẵng đã tiếp nhận khoảng 11.800 lượt người nhập cảnh.

Trong số đó, Đà Nẵng liên tục ghi nhận các ca mắc COVID-19 là người nhập cảnh từ nước ngoài với 72 bệnh nhân. Đặc biệt, từ ngày 30/3 đến nay, Đà Nẵng đã ghi nhận đến 61 bệnh nhân là công dân nhập cảnh trên các chuyến bay giải cứu.

UBND TP Đà Nẵng cho biết Bệnh viện Phổi Đà Nẵng là nơi tiếp nhận, thu dung điều trị số bệnh nhân COVID-19 nàydẫn đến áp lực rất lớn đối với các ekip làm nhiệm vụ chăm sóc, điều trị bệnh nhân, đặc biệt là trong trường hợp Đà Nẵng có ca mắc COVID-19 tại cộng đồng.

Ngoài ra, các lực lượng chức năng thực hiện nhiệm vụ giám sát cách ly y tế phòng, chống dịch COVID-19 cũng đang quá tải. Do vậy, UBND TP Đà Nẵng đề nghị Thủ tướng Chính phủ cho phép thành phố Đà Nẵng không tiếp nhận các chuyến bay đưa công dân Việt Nam nhập cảnh vào Đà Nẵng.

Trước đó trong ngày 3/5, Đà Nẵng phát hiện 1 ca dương tính lần 1 với SARS-CoV-2 trong cộng đồng.

Bác sĩ Lê Thành Phúc, Giám đốc bệnh viện Phổi Đà Nẵng, cho biết đã tiếp nhận bệnh nhân đến điều trị. Theo bác sĩ Phúc, bệnh nhân có các biểu hiện sốt, ho, đau họng.

Ca mắc Covid -19 mới trong cộng đồng ở Đà Nẵng là N.T.N (SN 1993) thường trú tại TP Hội An (tỉnh Quảng Nam).

Bệnh nhân là nhân viên bán vé tại 1 spa của khách sạn nằm trên địa bàn quận Hải Châu (Đà Nẵng). Trước đó, bệnh nhân này có biểu hiện sốt nên đến bệnh viện đa khoa Hoàn Mỹ khám và điều trị.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại