Đà Nẵng có ca dương tính lần 1 với SARS-CoV-2 trong cộng đồng, lập rào chắn tại 1 bệnh viện

Đình Thức |

Ca dương tính lần 1 với SARS-CoV-2 mới ở Đà Nẵng là một nam thanh niên 28 tuổi, nhân viên spa làm việc tại một khách sạn.

Lập rào chắn tại bệnh viện Hoàn Mỹ sau khi Đà Nẵng xuất hiện ca Covid-19 trong cộng đồng

Lập rào chắn tại bệnh viện Hoàn Mỹ sau khi Đà Nẵng xuất hiện ca Covid-19 trong cộng đồng

Ngày 3/5, bác sĩ Nguyễn Tiên Hồng, Phó giám đốc Sở Y tế Đà Nẵng, xác nhận Đà Nẵng đã có 1 ca dương tính lần 1 với SARS-CoV-2 trong cộng đồng.

Bác sĩ Lê Thành Phúc, Giám đốc bệnh viện Phổi Đà Nẵng, cũng xác nhận thông tin trên và cho biết đã tiếp nhận bệnh nhân đến điều trị. Theo bác sĩ Phúc, bệnh nhân có các biểu hiện sốt, ho, đau họng.

Trong ngày 3/5, tại bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng (đường Nguyễn Văn Linh, quận Thanh Khê), lực lượng công an đã tổ chức túc trực, lập hàng rào chắn xung quanh bệnh viện. Hiện tại, những người bên ngoài không được đi vào bên trong.

Đà Nẵng có ca dương tính lần 1 với SARS-CoV-2 trong cộng đồng, lập rào chắn tại 1 bệnh viện - Ảnh 1.

Hàng rào chắn xung quanh bệnh viện Đà Nẵng

Đại diện UBND quận Thanh Khê cho biết việc cử công an đến bệnh viện Hoàn Mỹ là để giám sát người ra vào. UBND quận Thanh Khê hiện chưa nhận được thông báo về việc phong toả bệnh viện.

Theo nguồn tin của PV, ca mắc Covid-19 mới trong cộng đồng ở Đà Nẵng là N.T.N (SN 1993) thường trú tại TP Hội An (tỉnh Quảng Nam).

Bệnh nhân là nhân viên bán vé tại 1 spa của khách sạn nằm trên địa bàn quận Hải Châu (Đà Nẵng). Trước đó, bệnh nhân này có biểu hiện sốt nên đến bệnh viện đa khoa Hoàn Mỹ khám và điều trị.

Lập hành rào chắn xung quanh bệnh viện Hoàn Mỹ sau khi Đà Nẵng xuất hiện ca Covid-19 trong cộng đồng

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại