Trung Quốc chỉ trích tuyên bố chung Mỹ-Nhật về bảo vệ đồng minh bằng hạt nhân

Hoài Thanh |

Bắc Kinh cho rằng Washington và Tokyo là tác nhân hủy hoại ổn định ở châu Á-Thái Bình Dương sau khi hai nước ra tuyên bố chung khẳng định sẽ xử lý những thách thức tại khu vực bằng mọi công cụ, “kể cả hạt nhân”.

Tổng thống Mỹ Joe Biden (phải) và Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide tại cuộc họp báo chung sau hội đàm ở Washington, DC, ngày 16/4/2021 (giờ Mỹ). Ảnh: Reuters

Tổng thống Mỹ Joe Biden (phải) và Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide tại cuộc họp báo chung sau hội đàm ở Washington, DC, ngày 16/4/2021 (giờ Mỹ). Ảnh: Reuters

Tuyên bố chung Mỹ-Nhật được đưa ra sau cuộc gặp giữa Thủ tướng Yoshihide Suga và Tổng thống Joe Biden ở Nhà Trắng hôm 16/4 (giờ địa phương). Tại đó, hai bên chỉ trích Trung Quốc, nói rằng những hành động của Bắc Kinh là không phù hợp với một trật tự quốc tế dựa trên nền tảng luật lệ, làm hủy hoại hòa bình và an ninh khu vực.

Hai bên đồng thời khẳng định liên minh Nhật – Mỹ luôn là hòn đá tảng cho hòa bình, an ninh ở Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, sẵn sàng đối phó và xử lý những thách thức tại khu vực. “Nhật Bản quyết tâm tăng cường năng lực phòng vệ quốc gia. Mỹ tái khẳng định ủng hộ trước sau như một về bảo vệ Nhật Bản, sử dụng tất cả mọi tiềm lực, trong đó có sức mạnh hạt nhân”, tuyên bố nêu.

Bắc Kinh lên án quan điểm của Mỹ và Nhật Bản, coi những điểm nêu trong tuyên bố chung vượt khỏi khuôn khổ quan hệ song phương, can thiệp vào các công việc nội bộ của Trung Quốc. Tuyên bố chung Mỹ-Nhật cũng có ý nuôi dưỡng hoạt động ly khai – thông cáo của Đại sứ quán Trung Quốc tại Mỹ ngày 17/4 nêu rõ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại