*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Đây là doanh nghiệp có quy mô lớn của nước ta.
Các bộ trưởng ngoại giao của Ý và Thụy Sĩ đã nhất trí hợp tác đặt nền móng cho hội nghị thượng đỉnh hòa bình Ukraine lần thứ hai, có thể có sự tham gia của Nga.
Tờ Washington Post đưa tin Ukraine muốn Mỹ cho phép sử dụng tên lửa ATACMS tầm xa để hỗ trợ cuộc tấn công xuyên biên giới vào Vùng Kursk của Nga.
Ngày 5/8, Ngoại trưởng các nước G7 đã ra tuyên bố chung về tình hình ở Trung Đông.
Tổng thống Ukraine Zelensky nói rằng mọi người, trong đó có Tổng thống Nga Putin đang chờ đợi tháng 11.
Hai tập đoàn lớn, có lịch sử lâu đời của Trung Quốc thể hiện mong muốn tham gia đầu tư xây dựng các dự án đường sắt ở Việt Nam.
Nikondet Phalangkun - người phát ngôn Bộ Ngoại giao Thái Lan nói với hãng thông tấn Tass rằng nước này không ký thông cáo chung trong hội nghị thượng đỉnh hoà bình Ukraine ở Thuỵ Sĩ một phần vì Nga không tham gia sự kiện.
Ukraine không thể thuyết phục các nước lớn từ Bán cầu Nam tham gia vào nỗ lực cô lập Nga, trong khi hồi kết cho xung đột vẫn bị bỏ ngỏ tại hội nghị thượng đỉnh hòa bình ở Thụy Sĩ với hơn 90 quốc gia tham dự.
Ngày 13/6, Ấn Độ đã kiên quyết phản đối các thông tin liên quan đến bang Jammu và Kashmir, được đề cập trong Tuyên bố chung gần đây của Trung Quốc và Pakistan.
Mỹ cùng 16 quốc gia khác bao gồm một số đồng minh của Mỹ như Pháp, Đức, Anh ngày 6/6 đã ra tuyên bố chung về Gaza.
Hôm nay (16/5), Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Vladimir Putin ký và công bố tuyên bố chung về làm sâu sắc quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Trung Quốc – Liên bang Nga phối hợp trong trong kỷ nguyên mới, nhân kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước, hãng thông tấn Xinhua đưa tin.
Quân đội Trung Quốc tuần tra hải quân và trên không ở Biển Đông hôm 7/4, cùng ngày Philippines, Mỹ, Nhật Bản và Australia tổ chức tập trận chung.
Tâm điểm