Tổng thống Ukraine sẵn sàng đàm phán 4 bên, trong đó có Tổng thống Nga

Trần Nga |

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy ngày 16/4 tuyên bố sẵn sàng đàm phán 4 bên, trong đó có Tổng thống Nga để làm dịu mối quan hệ sau khi Nga triển khai binh sỹ dọc biên giới chung.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy. (Ảnh: AFP)

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy. (Ảnh: AFP)

Tổng thống Zelenskiy (hiện đang ở thăm Paris, Pháp) bày tỏ hy vọng, đàm phán hòa bình là điều có thể xảy ra. Ông cho biết, một cuộc gặp riêng rẽ giữa Tổng thống Mỹ Joe Biden và Tổng thống Nga Vladimir Putin có thể giúp giải quyết một số vấn đề nhưng khẳng định sẽ các cuộc đàm phán quan trọng nhất về tình hình Ukraine cần có sự tham gia của các đại diện Ukraine.

Tổng thống Zelenskiy phát biểu như trên sau khi hội đàm với Tổng thống Pháp Emanuel Macron và Thủ tướng Đức Angela Merkel.

Ông bày tỏ mong muốn có thêm các cuộc đàm phán theo thể thức Normandy, trong đó có sự tham gia của Tổng thống Nga Putin. Tổng thống Zelenskiy đang thực hiện chuyến đi ngoại giao nhằm tranh thủ sự ủng hộ của các đồng minh phương tây trong cuộc khủng hoảng với Nga liên quan đến xung đột ở vùng Donbass và động thái Nga triển khai binh sỹ gần biên giới với Ukraine và bán đảo Crưm. Nga và Ukraine đã đổ lỗi cho nhau về việc gia tăng các cuộc đụng độ ở miền đông Ukraine

Trong 1 tuyên bố sau cuộc gặp, Pháp, Đức và Ukraine đã kêu gọi Nga rút các binh sỹ ra xa biên giới Nga-Ukraine. Trước đó, Điện Kremlin cho biết giao tranh ở miền đông Ukraine đã giảm bớt nhưng Nga đang giám sát chặt chẽ tình hình. Ông Zelenskiy cũng đang vận động hành lang các nước thành viên NATO để đẩy nhanh gia nhập Liên minh quân sự NATO, một chủ đề cũng được ông đề cập trong cuộc gặp với Tổng thống Pháp Macron./.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại