Cầm hung khí rượt đuổi nhau tông người đi đường tử vong

Hàn Phi |

Nhóm thanh niên điều khiển xe máy cầm hung khí rượt đuổi nhau với tốc độ cao trên đường thì va chạm với một xe gắn máy do một người đàn ông điều khiển chở theo con trai nhỏ khiến người đàn ông tử vong tại chỗ. Sau va chạm, cả  nhóm tháo chạy, bỏ lại xe máy và một thanh đao tự chế…

Ngày 17/4, Công an quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh điều tra làm rõ nguyên nhân vụ va chạm trên tỉnh lộ 10, đoạn thuộc phường Tân Tạo A, quận Bình Tân khiến 1 người tử vong. Nạn nhân là anh Huỳnh Ngọc Thuận (SN 1975, ngụ Bình Tân).

Cầm hung khí rượt đuổi nhau tông người đi đường tử vong - Ảnh 1.
Cầm hung khí rượt đuổi nhau tông người đi đường tử vong - Ảnh 2.

Công an khám nghiệm hiện trường vụ va chạm

Theo thông tin ban đầu, khoảng 20h ngày 16/4, nhiều người dân sống trên tỉnh lộ 10 phát hiện một nhóm thanh thiếu niên điều khiển xe máy cầm theo hung khí rượt đuổi nhau trên đường, hướng về quốc lộ 1.

Khi đến giao lộ Tỉnh lộ 10-Nguyễn Văn Cự, phường Tân Tạo A thì xe gắn máy BKS 54K1-9073 của một thành viên trong nhóm đã va chạm với xe máy do anh Thuận điều khiển chở theo bé trai đang lưu thông theo chiều ngược lại.

Vụ va chạm khiến anh Thuận ngã xuống đường tử vong tại chỗ, bé trai văng ra ngoài bị thương nhẹ.

Sau va chạm nhóm thanh thiếu niên này bỏ lại xe máy và một cây đao tự chế rồi rời khỏi hiện trường.

Cầm hung khí rượt đuổi nhau tông người đi đường tử vong - Ảnh 3.

Cây đao tự chế bỏ lại hiện trường vụ va chạm

Tại hiện trường 2 xe gắn máy bị hư hỏng nặng nằm đè lên nhau. Bên cạnh 2 phương tiện là cây đao tự chế.

Công an quận Bình Tân khám nghiệm hiện trường lấy lời khai nhân chứng để làm rõ.

Theo ông Đ.L, nhà ở ngay hiện trường vụ va chạm cho biết, nhóm thanh niên trên cầm theo hung khí chạy tốc độ rất cao, hò hét như đuổi đánh một nhóm khác, đến khu vực này thì tông vào xe nạn nhân.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại