Điện Kremlin nêu điều kiện giảm leo thang căng thẳng ở Donbass

Thanh Bình |

Hôm 14/4, Thư ký báo chí của Tổng thống Nga Dmitry Peskov đã nói về điều kiện để giảm leo thang căng thẳng ở Donbass.

Điện Kremlin nêu điều kiện giảm leo thang căng thẳng ở Donbass. (Ảnh: RIA)

Điện Kremlin nêu điều kiện giảm leo thang căng thẳng ở Donbass. (Ảnh: RIA)

RIA dẫn lời ông Peskov cho biết: “Trên lãnh thổ Ukraine, giảm leo thang căng thẳng ở Donbass chỉ có thể thực hiện được nếu các Lực lượng vũ trang Ukraine dừng các hành động khiêu khích quân sự”.

Được biết, hôm 13/4, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã có cuộc điện đàm Tổng thống Nga Vladimir Putin, trong cuộc trò chuyện, ông Biden đặc biệt bày tỏ quan ngại về việc quân đội Nga tăng cường hiện diện quân sự ở Crimea và ở biên giới với Ukraine.

Tổng thống Biden nhấn mạnh, cam kết vững chắc của Mỹ đối với chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine. Bên cạnh đó, Tổng thống Biden đã đề xuất với người đồng cấp Putin về việc tổ chức hội nghị thượng đỉnh tại một nước thứ ba trong thời gian tới.

Trong những tuần cuối của tháng 3, các bên tham gia xung đột ở Ukraine đã cáo buộc lẫn nhau vi phạm lệnh ngừng bắn và chuyển giao thiết bị quân sự tới đường dây liên lạc.

Thư ký báo chí của Tổng thống Nga Dmitry Peskov cho biết về sự leo thang căng thẳng chưa từng có trong khu vực và về các hành động khiêu khích của Lực lượng vũ trang Ukraine trên đường liên lạc ở Donbass.

“Điện Kremlin lo ngại rằng một cuộc nội chiến sẽ tiếp tục ở Ukraine. Nếu cuộc nội chiến và các hành động thù địch quy mô lớn tiếp tục xảy ra gần biên giới của chúng tôi, điều này sẽ gây ra mối đe dọa đối với an ninh của Nga”, ông Peskov nói.

Trong khi đó, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov khi đề cập đến vấn đề “kéo quân” tới biên giới Ukraine, ông nhấn mạnh rằng Nga đang hoạt động trên lãnh thổ của mình và những biện pháp quân sự này là cần thiết, và không làm phiền các đối tác nước ngoài.

Cùng ngày, theo thông báo trên tài khoản Facebook của Lực lượng vũ trang Ukraine, quân đội Ukraine bắt đầu tập trận pháo binh và xe tăng dọc biên giới với bán đảo Crimea.

Theo kịch bản của cuộc tập trận, một đơn vị xe tăng giả định của đối phương với sự hỗ trợ của bộ binh đã cố gắng xuyên thủng tuyến phòng thủ của Lực lượng vũ trang Ukraine. Để ngăn chặn lực lượng tấn công, một đơn vị xe tăng dự bị và pháo chống tăng của quân đội Ukraine, bao gồm một khẩu đội pháo MT-12 Rapier 100 mm đã được đưa vào trận chiến.

Trước đó, Bộ Ngoại giao Nga cho rằng, việc Mỹ tích cực hỗ trợ quân sự cho Kiev là một thách thức nghiêm trọng đối với an ninh của Moscow.

Đồng thời, Bộ này cáo buộc Washington và NATO đang biến Ukraine thành một “thùng thuốc súng” với việc gia tăng nguồn cung vũ khí.

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov nêu rõ, Moscow sẽ làm mọi thứ có thể để đảm bảo an ninh của mình trong trường hợp leo thang ở Ukraine.

Ông Ryabkov cũng cảnh báo, Mỹ phải đảm bảo các tàu chiến của họ tránh xa Crimea, đồng thời xem việc triển khai những tàu này ở Biển Đen là hành động “gây hấn” nhằm thử thách dũng khí của Nga.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại