Vụ 'chủ vườn lan đột biến “ôm” tiền tỷ': Xung quanh còn nhiều vườn vẫn giao dịch

Tiến Anh |

Trưa 14/4, trao đổi với PV Infonet, ông Nguyễn Như Tuyển, Chủ tịch UBND xã Hòa Nam (huyện Ứng Hòa, Hà Nội) thông tin, vườn lan Hà Thanh thường xuyên đóng cửa mấy ngày qua, nhưng các vườn lan bên cạnh vẫn giao dịch bình thường.

Vườn lan đột biến Hà Thanh đóng cửa nhiều ngày

Vườn lan đột biến Hà Thanh đóng cửa nhiều ngày

Theo ông Nguyễn Như Tuyển, trong mấy gần đây có khá nhiều xe ô tô về đây giao dịch mua bán lan, có thể đến tìm chủ vườn lan Hà Thanh hay giao dịch với các vườn lan bên cạnh.

“Qua xác minh, những người đi xe ô tô về đây giao dịch mua bán lan hoạt động rất bình lặng, không gây mất trật tự, cũng không gây mất an toàn giao thông trên địa bàn. Họ đến rồi đi rất bình lặng, không thấy có xáo trộn gì”, ông Nguyễn Như Tuyển cho biết thêm.

Nói về nhân thân chủ vườn lan đột biến Hà Thanh, ông Nguyễn Như Tuyển chia sẻ: “Quá trình sinh sống ở địa phương, anh N.H.T thể hiện là người tốt, không vi phạm pháp luật”.

Về thông tin anh T. "ôm" tiền tỷ của những người đặt cọc mua lan đột biến rồi bỏ trốn, ông Nguyễn Như Tuyển cho hay: "Ngày hôm qua (13/4), cơ quan Công an huyện có nhận được đơn công dân phản ánh việc chuyển tiền cho chủ vườn lan Hà Thanh để mua bán lan đột biến nhưng anh T. đã rời khỏi nhà không biết đi đâu, không liên lạc được".

Còn tại xã, đến ngày hôm nay (14/4), địa phương vẫn chưa nhận được đơn phản ánh hay khiếu nại gì về việc này.

Như Infonet đã đưa tin, ngày 12/4/2021, Công an huyện Ứng Hòa tiếp nhận đơn trình báo của 03 công dân phản ánh việc chuyển tiền cho chủ vườn lan Hà Thanh (tại xóm Chợ, thôn Đình Xuyên, xã Hòa Nam, huyện Ứng Hòa để mua bán lan đột biến.

Tuy nhiên, đến ngày giao cây thì không liên lạc được với chủ vườn lan, khi đến nhà cũng không biết chủ vườn lan đi đâu. Tổng số tiền theo đơn trình báo là khoảng 11 tỷ đồng.

Được biết, ngày 13/4, chủ vườn lan đột biến Hà Thanh đã đến trụ sở Công an huyện Ứng Hòa trình diện.

Liên quan đến vụ việc này, Giám đốc Công an Thành phố Hà Nội cũng đã chỉ đạo Công an huyện Ứng Hòa phối hợp lực lượng chức năng khẩn trương xác minh, triệu tập những người có liên quan để điều tra, làm rõ và xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại