Nếu chỉ có hơn 300 ngàn trong túi, bạn có thể "sống sót" ở Nga được hay không?

Nguyễn Phương |

Chỉ với vẻn vẹn hơn 300 ngàn đồng trong túi, liệu bạn có thể mua được những gì ở nước Nga?

Ảnh minh họa: Nguồn Internet.

Ảnh minh họa: Nguồn Internet.

Nước Nga từ lâu đã luôn nổi tiếng là một quốc gia sở hữu phong cảnh tuyệt đẹp làm say đắm lòng người. Cũng bởi vậy nên đến xứ sở này du lịch vẫn luôn là ước mơ của không ít người đam mê khám phá.

Thế nhưng liệu rằng đã bao giờ bạn thắc mắc về mức chi tiêu ở đất nước này hay chưa? Hãy cùng tìm hiểu xem với 350 ngàn Việt Nam đồng, bạn có thể mua được những gì tại Nga nhé!

Ăn uống

Nếu chỉ có hơn 300 ngàn trong túi, bạn có thể sống sót ở Nga được hay không? - Ảnh 1.

Ảnh minh họa: Nguồn Internet.

Phương diện đầu tiên nên cân nhắc mỗi khi nói về vấn đề vật giá đó chính là ăn uống. Những món ăn đường phố của Nga có mức giá trung bình khoảng hơn 50.000 đồng.

Tuy nhiên nếu sức ăn của bạn không quá lớn thì chỉ gọi một phần với mức giá trên là đã có thể no bụng rồi.

Bên cạnh đó, nếu không quen đồ ăn Nga thì bạn vẫn có thể tìm tới các nhà hàng châu Á để thưởng thức. 

Thế nhưng tại đây, những món ngon sẽ có giá đắt và bạn cần bỏ túi ít nhất 700.000 đồng trở lên nếu muốn có một bữa no bụng.

Trong trường hợp bạn muốn ăn đồ Tây thì giá của mỗi bữa ăn cũng dao động ở mức 500.000 đồng.

Phòng ở

Nếu chỉ có hơn 300 ngàn trong túi, bạn có thể sống sót ở Nga được hay không? - Ảnh 2.

Ảnh minh họa: Nguồn Internet.

Tại Nga có không ít các phòng trọ với mức giá rất rẻ. Dù vậy, nếu bạn muốn có một môi trường sống an toàn và tiện nghi thì chi phí phải bỏ ra cũng không hề thấp chút nào.

Theo đó, bạn sẽ phải chi ít nhất 800.000 đồng trở lên cho một phòng khách sạn bình dân. Còn nếu trong trường hợp bạn muốn trải nghiệm "sang chảnh" hơn nữa thì tất nhiên mức phí sẽ càng thêm đắt đỏ.

Từ những thống kê trên đây, có thể thấy mức chi tiêu ở Nga dù cao hơn so với nhiều nước châu Á nhưng vẫn có thể xem như không quá đắt đỏ.

Và sự thực là với 300 ngàn đồng, bạn vẫn có thể làm được kha khá việc và thưởng thức không ít món ngon đấy!

*Nguồn: Sohu

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại