Ngoại trưởng Nga: Cuộc đối đầu giữa Nga và Mỹ đã "chạm đáy"

Anh Tú |

Trong một cuộc phỏng vấn với chương trình “Trò chơi lớn” trên kênh 1tv của Nga, Bộ trưởng Ngoại giao Sergei Lavrov tuyên bố, cuộc đối đầu giữa Nga và Mỹ đã "chạm đáy".

Bộ trưởng Ngoại giao Nga S.Lavrov. (Ảnh: Tass)

Bộ trưởng Ngoại giao Nga S.Lavrov. (Ảnh: Tass)

Theo ông, con đường áp lực và trừng phạt chống lại Nga mà chính quyền Mỹ lựa chọn không có cơ hội thành công.

Nói về sự gia tăng căng thẳng gần đây trong quan hệ giữa Moscow và Washington, Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov nhấn mạnh: "Một mặt, cuộc đối đầu đã chạm đáy. Mặt khác, trong sâu thẳm có hy vọng rằng tất cả mọi người đều là những người trưởng thành và hiểu được những rủi ro liên quan đến sự leo thang căng thẳng hơn nữa. Tôi vẫn tin tưởng sự thận trọng sẽ chiếm ưu thế".

Theo ông, con đường áp lực và trừng phạt mà chính quyền Mỹ lựa chọn chống lại Nga không có cơ hội thành công.

"Đường lối, đang được Mỹ thúc đẩy theo chúng tôi quan sát, không có cơ hội thành công. Đây hoàn toàn không phải là một điều gì đó mới lạ, ông Joe Biden lên nắm quyền, bắt đầu áp dụng các biện pháp trừng phạt chống lại Nga, thắt chặt luận điệu và nói chung là gây áp lực trên tất cả các mặt trận. Điều này đang diễn ra trong nhiều năm" - Ngoại trưởng Lavrov nói.

Ngoại trưởng Lavrov lưu ý rằng, về mặt lịch sử, các lệnh trừng phạt của Mỹ đối với Nga bắt đầu ngay cả trước khi Tổng thống Mỹ Barack Obama lên nắm quyền. Theo lời ông, "giống như nhiều hạn chế khác, chúng chỉ đơn giản là có được một hình thức phóng đại, được tư tưởng hóa bắt đầu từ năm 2013", thậm chí trước cả khi xảy ra bất ổn ở Ukraine.

Người đứng đầu ngành Ngoại giao Nga cho rằng, một cuộc đối thoại nghiêm túc giữa Nga và Mỹ khó có thể thực hiện được chừng nào Washington cố gắng đổ lỗi cho Moscow về hậu quả của chính sách vô lý của chính họ.

"Tôi không muốn mô tả theo bất kỳ cách nào mà người Mỹ cảm thấy về Liên bang Nga. Nếu đằng sau những tuyên bố của họ rằng chúng tôi là"đối thủ"," kẻ thù "," cạnh tranh", đều có một mong muốn đổ lỗi cho chúng tôi về hậu quả của chính sách vô lý của họ thì cuộc nói chuyện nghiêm túc khó có thể diễn ra" - Bộ trưởng Lavrov nêu rõ.

Ông nói thêm rằng, những từ vựng như vậy được Mỹ sử dụng "để tung hứng các tuyên bố chính thức và không chính thức".

Thời gian gần đây, quan hệ giữa Nga và Mỹ, cũng như phương Tây nói chung tiếp tục xấu đi nghiêm trọng. Mỹ và các nước EU tiếp tục áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với Nga dưới nhiều hình thức khác nhau. Mới đây, Đại sứ Nga tại Mỹ Anatoly Antonov đã được triệu hồi về Moscow để tham vấn nhằm phân tích những việc cần làm và các bước đi tiếp theo nhằm "ngăn chặn sự suy thoái không thể đảo ngược trong quan hệ với Mỹ, vốn trong những năm gần đây đã đi vào ngõ cụt do lỗi của Washington"./.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại