Bệnh nhân mặt trắng bệch, co giật rồi chết não khi cấy ghép mỡ để làm đẹp

SONG LONG |

Người phụ nữ 34 tuổi đã qua đời sau ca phẫu thuật thẩm mỹ cách đây 3 ngày tại tỉnh Hải Nam, miền nam Trung Quốc.

Qua kiểm tra, bệnh nhân có dấu hiệu của hoại tử tổ chức (toàn bộ vành tai, dái tai). Nguyên nhân là do tai ban đầu của bệnh nhân khá nhỏ nhưng “bác sĩ thẩm mỹ dởm” đã tiêm quá nhiều filler.

Chính quyền địa phương đã bắt giữ chủ cơ sở thẩm mỹ là bà Wang vì tội hành nghề không có giấy phép.

Theo đó, người phụ nữ họ Li đến cơ sở thẩm mỹ của Wang vào hôm 27/3 để thực hiện thủ thuật cấy ghép mỡ, trong đó mỡ từ đùi sẽ được dùng để tiêm vào trán và tạo vùng nếp nhăn quanh mắt để tạo vẻ ngoài trẻ trung hơn.

Một người bạn đi cùng Li cho biết, trong quá trình phẫu thuật, khuôn mặt của Li trở nên trắng bệch, miệng tê dại và chân tay bắt đầu co giật. Người bạn này cho biết Li cảm thấy đau hơn khi ca phẫu thuật tiếp tục. Khi Li bất tỉnh, xe cấp cứu được gọi tới.

Hóa ra Li bị ngừng tim, suy hô hấp trong quá trình phẫu thuật thẩm mỹ. Các bác sĩ tuyên bố cô bị chết não. Họ cố gắng giữ mạng sống cho Li thêm 3 ngày.

Sau cái chết của Li, cảnh sát địa phương đã đến cơ sở thẩm mỹ ở Hải Nam để điều tra và phát hiện phòng khám này không có giấy phép kinh doanh cũng như giấy cấp phép thẩm mỹ. Người điều hành cơ sở này là bà Wang cũng không có chứng chỉ hành nghề.

Bệnh nhân mặt trắng bệch, co giật rồi chết não khi cấy ghép mỡ để làm đẹp - Ảnh 1.

Li chết não và tử vong sau khi phẫu thuật thẩm mỹ tại một cơ sở không phép

Cảnh sát phát hiện phòng khám này đã quảng cáo nhiều ca phẫu thuật khác nhau bao gồm tiêm chất tăng cường collagen tế bào, tiêm axit hyaluronic và nhiều phương pháp điều trị chống lão hóa khác.

Trường hợp bi thảm của Li một lần nữa dấy lên cảnh báo về ngành làm đẹp thẩm mỹ không phép ở Trung Quốc. Khi nền kinh tế Trung Quốc ngày càng được thúc đẩy bởi ngành công nghiệp tiêu dùng và dịch vụ, mong muốn có vẻ ngoài xinh đẹp của nhiều người đã thúc đẩy sự bùng nổ của ngành công nghiệp dược mỹ phẩm.

Vào tháng 2, dân tình ở Trung Quốc bàng hoàng và tức giận khi nữ diễn viên Trung Quốc Gao Lu chia sẻ về ca phẫu thuật thẩm mỹ thất bại khiến mũi cô bị thâm đen. Lu cần phải thực hiện thêm các ca phẫu thuật nữa để sửa lại mũi dù đã nằm viện 2 tháng và chi tới 61.800 USD.

Theo số liệu thống kê, hơn 10 triệu người đã đến các phòng khám thẩm mỹ vào năm 2019 ở Trung Quốc, tăng 34% so với năm trước. Nhưng các ca phẫu thuật thất bại đã dẫn đến hơn 20.000 trường hợp bị biến dạng và thậm chí là tử vong.

Theo một báo cáo năm 2021, ngành công nghiệp thẩm mỹ có thể phát triển lên 300 tỷ nhân dân tệ chỉ trong 2 năm tại quốc gia tỷ dân này.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại