Những chuyện động trời ở BV Tâm thần Trung ương 1: Bán bệnh án giả cho tội phạm, gọi 'gái dịch vụ' vào buồng bệnh

N. Huyền |

Bán bệnh án tâm thần giả cho tội phạm, để tội phạm lập phòng bay lắc, bán ma túy, đưa cả 'gái gọi' vào ngay tại buồng bệnh - những chuyện tưởng đùa nhưng đã xảy ra tại BV Tâm thần Trung ương 1 (Thường Tín, Hà Nội).

Bệnh án tâm thần giá… 85 triệu đồng

Ngày 31/12/2017, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Lê Thanh Tùng (tức Tùng “nháy”, SN 1986, trú tại phường Cầu Dền, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) về tội "cố ý gây thương tích", liên quan đến một vụ án hình sự.

Để trốn tránh trách nhiệm hình sự, sau khi gây án, Tùng đã nhờ người môi giới làm giúp bệnh án tâm thần giả. Giữa tháng 11/2017, người phụ nữ này đã liên hệ với Nguyễn Tuấn Sơn (tức Sơn “cháo”, SN 1984, lúc đó là Kỹ thuật viên trưởng Khoa Dinh dưỡng, Bệnh viện Tâm thần Trung ương I) để nhờ làm bệnh án tâm thần giả cho Tùng.

Những chuyện động trời ở BV Tâm thần Trung ương 1: Bán bệnh án giả cho tội phạm, gọi gái dịch vụ vào buồng bệnh - Ảnh 1.

Ba bị cáo Phong, Sơn và Tùng (từ trái sang) tại phiên xử vụ án cố ý gây thương tích.

Sơn nhận lời và gặp Thân Thái Phong (SN 1977) là Phó Trưởng khoa Tâm thần người cao tuổi (Bệnh viện Tâm thần Trung ương I) nhờ Phong giúp đỡ “người nhà muốn làm bệnh án tâm thần không khám, không điều trị nội trú”. Phong đồng ý giúp Sơn nhưng yêu cầu số tiền 85 triệu đồng.

Tùng đã chuyển cho Phong và Sơn số tiền 85 triệu đồng và tiến hành các thủ tục lập hồ sơ bệnh án. Sau khi hoàn thiện hồ sơ bệnh án của Tùng, Phong yêu cầu bộ phận điều dưỡng nộp lưu trữ hồ sơ bệnh án cho Phòng Kế hoạch tổng hợp của bệnh viện, đồng thời xin sao bệnh án với mục đích người nhà “xin cấp thuốc” cho bệnh nhân.

Bệnh án tâm thần giả của Tùng sau đó được Phong đưa lại cho Sơn. Sau khi nhận, Sơn giao cho Tùng tại cổng Bệnh viện Tâm thần Trung ương I.

Ngày 19/4/2019, TAND TP Hà Nội mở phiên toà hình sự sơ thẩm xét xử vụ án làm giả hồ sơ tâm thần tại Bệnh viện Tâm thần Trung ương I (Bộ Y tế).

Tại phiên tòa, các bị cáo đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Phong 10 năm tù về tội nhận hối lộ. Bị cáo Nguyễn Tuấn Sơn bị phạt 30 tháng tù về tội môi giới hối lộ. Bị cáo Lê Thanh Tùng bị phạt 30 tháng tù về tội đưa hối lộ.

Vụ việc làm giả bệnh án tâm thần tại Bệnh viện Tâm thần Trung ương I cho tội phạm được khép lại với 2 nhân viên của bệnh viện lĩnh án, còn lãnh đạo bệnh viện không thấy nhắc đến trách nhiệm ở bất cứ một văn bản kỷ luật nào.

Đáng ngại là, sau khi vụ việc xảy ra vào ngày 28/11/2019, Chương trình Chuyển động 24h của Đài THVN cũng có phản ánh thông tin, bác sĩ Dũng - người đang làm việc tại Khoa Phục hồi chức năng (Bệnh viện Tâm thần Trung ương I) nói rằng mình có thể làm được hồ sơ điều trị bệnh án tâm thần cho những người không mắc bệnh tâm thần.

Thay vì 85 triệu đồng như trường hợp đã bị phát giác năm 2017, lần này bác sĩ Dũng phát giá trong khoảng 17-18 triệu đồng/hồ sơ. Sau 2 lần gặp khác nhau, qua điện thoại, ông Dũng vẫn liên tục hối thúc nhập viện.

Lãnh đạo Bệnh viện xác nhận ông Dũng đúng là nhân viên của bệnh viện. Vị này cho biết “đã họp khẩn, yêu cầu ông Dũng viết bản tường trình”, đồng thời khẳng định “ông Dũng phát ngôn độc lập, không liên quan gì đến bệnh viện”.

Biến phòng bệnh thành 'động lắc' đồi trụy, gọi gái dịch vụ vào tận nơi điều trị

Không chỉ có “tiền sử” làm bệnh án tâm thần giả, ngày 31/3, dư luận lại được phen kinh hãi khi Công an Hà Nội thông báo triệt phá đường dây buôn bán, tàng trữ ma tuý ngay tại phòng bệnh của chính bệnh viện này.

Cụ thể, vào tối 31/3/2021, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an TP Hà Nội thông tin đã xác định Nguyễn Văn Quý (trú tại Thanh Trì, Hà Nội) có vai trò cầm đầu đường dây mua bán ma túy. Nghi can có tiền sử bệnh tâm thần, vào điều trị tại bệnh viện Tâm thần Trung ương từ tháng 11/2018.

Trong thời gian điều trị, Quý nhiều lần ra khỏi bệnh viện. Đầu tháng 1/2021, Quý bị Công an quận Hai Bà Trưng bắt về tội "tàng trữ trái phép chất ma túy", nhưng do có bệnh án tâm thần nên được trả về bệnh viện để điều trị tiếp.

Những chuyện động trời ở BV Tâm thần Trung ương 1: Bán bệnh án giả cho tội phạm, gọi gái dịch vụ vào buồng bệnh - Ảnh 3.

"Trùm" buôn bán ma tuý lộng hành trong Bệnh viện tâm thần Trung ương I.


Quý đã cải tạo phòng điều trị, lắp dàn loa lớn, thiết bị cách âm và đèn laze để phục vụ việc sử dụng trái phép chất ma túy.

Kết quả trinh sát còn phát hiện Quý cùng đàn em mời bạn bè sử dụng ma túy ngay tại đây; ngang nhiên đưa cả những cô gái làm "dịch vụ" đến bệnh viện để cùng sử dụng ma túy.

Không những thế, Quý còn tổ chức mua bán ma túy ngay trong bệnh viện. Những người đến mua ma túy thường giả danh là người nhà chăm sóc bệnh nhân để thực hiện các giao dịch mua bán ma túy.

Đáng lưu ý, liên quan đến vụ việc, cơ quan điều tra cũng đã bắt giữ Nguyễn Anh Vũ, kỹ thuật viên khoa Phục hồi chức năng và y học cổ truyền (Bệnh viện Tâm thần Trung ương I) để điều tra về hành vi không tố giác tội phạm. Kết quả test nhanh máu và nước tiểu của Vũ, phát hiện dương tính với ma túy.

Chưa rõ lần này liệu lãnh đạo bệnh viện Tâm thần Trung ương 1 có "không liên quan" như vụ làm giả bệnh án cho tội phạm trước đó?

Chia sẻ với phóng viên Infonet, đại biểu Lưu Bình Nhưỡng, Phó Ban Dân nguyện của Quốc hội, nói rằng đây là một điều rất phản cảm, người dân rất bức xúc.

Bởi đây là nơi tập trung chữa bệnh tâm thần, là bệnh viện cấp Trung ương - nơi cứu người bệnh, lại trở thành nơi dung dưỡng các tệ nạn xã hội.

"Đây là điều rất khó chấp nhận, hơn nữa đây là một cơ sở của nhà nước. Tôi rất mong muốn cơ quan có thẩm quyền, đặc biệt là cơ quan quản lý ngành phải thực sự nghiêm túc trong việc xử lý. Người chịu trách nhiệm đầu tiên phải là Giám đốc cơ sở này, biết hay không biết đều phải có trách nhiệm", ĐB Lưu Bình Nhưỡng nói.

ĐB Nhưỡng cho rằng “đây chắc chắn phải là đường dây chứ không thể là "một con sói đơn độc" vi phạm pháp luật”. Do đó, cần phải làm rõ. Ngoài ra, cũng cần xác định xem nguồn gốc ma túy sử dụng ở đây xuất phát từ đâu.

Tôi đề nghị cần cẩn trọng, nghiêm khắc, nghiêm túc xem xét vụ việc này”, ĐB Lưu Bình Nhưỡng nêu quan điểm và đề xuất.

Cũng theo vị Phó Ban Dân nguyện của Quốc hội, Bộ Y tế (với tư cách là cơ quan quản lý nhà nước) và lãnh đạo địa phương nơi Bệnh viện đóng trên địa bàn cũng có phần trách nhiệm để xảy ra vụ việc.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại