Thú vui của giới nhà giàu: Điện thoại đính kim cương, dát vàng là chuyện xưa rồi, đây mới là đỉnh cao của sự xa xỉ

Thuỳ Anh |

Bạn đã bao giờ nghĩ sẽ có ngày người ta sản xuất ra giấy vệ sinh bằng vàng, hoặc có người sẵn sàng chi cả trăm tỉ cho chú cún của mình chưa?

Tầng lớp thượng lưu sẵn sàng chi tiền cho những thứ đồ thậm chí người thường không bao giờ nghĩ đến. Những chiếc ô tô hoặc căn hộ sang trọng siêu đắt tiền đều đã quá quen thuộc. Giới nhà giàu còn có "thú vui" tiêu tiền cực kỳ độc đáo, sẵn sàng chi tiền cho những món đồ lạ lùng.

Mới nhìn qua, các sản phẩm trông thật "ngầu", nhưng một khi nhìn thấy bảng giá, bạn có thể sẽ không tin vào mắt mình.

Dưới đây là danh sách 10 món đồ xa xỉ bậc nhất nhưng lại "vô dụng" đến khó tin. Thử xem bạn có thể đoán được bao nhiêu trong số chúng?

10. Túi trà 14.000 USD (320 triệu đồng)

Thú vui của giới nhà giàu: Điện thoại đính kim cương, dát vàng là chuyện xưa rồi, đây mới là đỉnh cao của sự xa xỉ - Ảnh 2.

Trà gần như là một trong những thức uống rẻ tiền mà hầu như ai cũng có thể mua được. Trà đã có từ rất lâu đời và được mọi người trên thế giới yêu thích. Nếu bạn thực sự đam mê trà và sẵn sàng đầu tư số tiền khủng thì có thể cân nhắc túi trà nạm kim cương với giá 14.000 USD.

Túi trà đặc biệt này đã được thực hiện để kỷ niệm 75 năm của PG Tips Brooke Bond. Túi trà thủ công được bao phủ bởi 280 viên kim cương, có thể được sử dụng để pha trà và có lá trà thật bên trong.

9. Khối Lego Vàng 14.450 USD (330 triệu đồng)

Bản thân một khối Lego sẽ chẳng có giá trị gì. Tuy nhiên ai đó đã nảy ra ý tưởng sáng tạo lego bằng vàng độc nhất và bán nó với giá 14.450 USD. Lego vàng có cùng kích thước và hình dạng với phiên bản đồ chơi tiêu chuẩn, nhưng được làm từ 25,65 gam vàng 14 carat.

Thú vui của giới nhà giàu: Điện thoại đính kim cương, dát vàng là chuyện xưa rồi, đây mới là đỉnh cao của sự xa xỉ - Ảnh 4.

Khối lego này là một tác phẩm nghệ thuật hơn là một món đồ chơi thực tế. Chỉ cần nghĩ đến việc sở hữu cả một bộ này sẽ đắt đến mức nào và chúng có thể bị trầy xước, hẳn là nhiều người sẽ suy nghĩ lại.

8. Kính áp tròng kim cương 15.000 USD (346 triệu đồng)

Những người có thị lực kém đều biết rằng đeo kính hoặc kính áp tròng khá tốn kém. Tuy nhiên, bạn đã bao giờ tưởng tượng đeo một cặp kính áp tròng kim cương trị giá 15.000 USD.

Thú vui của giới nhà giàu: Điện thoại đính kim cương, dát vàng là chuyện xưa rồi, đây mới là đỉnh cao của sự xa xỉ - Ảnh 5.

Cặp kính này chứa 18 viên kim cương, nhưng vấn đề là đeo những thứ này có thể sẽ làm tổn thương mắt và có thể làm cho thị lực thậm chí còn kém hơn trước.

7. Quả bóng Cricket 68.500 USD (1.5 tỉ đồng)

Chắc chắn một quả bóng cricket cũ thông thường không thể có giá cao, nhưng vào năm 2007, một quả bóng cricket đặc biệt đã được sản xuất với giá 68.500 USD. Nó trông giống một quả bóng disco mini và được đính 5.728 viên kim cương.

Thú vui của giới nhà giàu: Điện thoại đính kim cương, dát vàng là chuyện xưa rồi, đây mới là đỉnh cao của sự xa xỉ - Ảnh 6.

Quả bóng cricket đặc biệt này được tạo ra bởi Gitanjali Gems Limited và được trao cho những cầu thủ xuất sắc nhất tại Cricket World Cup năm 2007.

6. TV LCD kim cương Yalos 130.000 USD (3 tỉ đồng)

Thú vui của giới nhà giàu: Điện thoại đính kim cương, dát vàng là chuyện xưa rồi, đây mới là đỉnh cao của sự xa xỉ - Ảnh 7.

Hiện nay giá cả thường các mặt hàng công nghệ giảm xuống mức hợp lý khi khoa học - kỹ thuật trở nên phổ biến hơn và các sản phẩm mới được phát triển. Với 130.000 USD, bạn có thể sở hữu một chiếc TV được dát vàng trắng và đính kèm những viên kim cương vàng 20 carat.

5. Bút đính hồng ngọc và kim cương 595.000 USD (13.7 tỉ đồng)

Thú vui của giới nhà giàu: Điện thoại đính kim cương, dát vàng là chuyện xưa rồi, đây mới là đỉnh cao của sự xa xỉ - Ảnh 8.

Hầu hết chúng ta đều mua bút được bán tại cửa hàng hoặc “mượn” chúng từ nơi làm việc hoặc các nguồn khác. Nếu bạn muốn sở hữu một chiếc bút xa hoa hơn một chút, bạn có thể tham khảo chiếc bút hồng ngọc và kim cương trị giá 595.000 USD này.

Dụng cụ viết thủ công này chứa 150 viên hồng ngọc Miến Điện và 15 carat kim cương. Ngòi bút cũng được làm bằng bạch kim và vàng trắng 18k.

4. Bộ cờ vua 600.000 USD (13.8 tỉ đồng)

Một bộ cờ tiêu chuẩn thường không tốn quá nhiều tiền. Tuy nhiên có một bộ cờ vua đặc biệt có giá 600.000 USD. Thay vì những quân cờ đen trắng bằng nhựa đặc trưng, ​​bộ cờ này đi kèm với những quân cờ được làm từ kim cương trắng và đen.

Tổng cộng bộ này có 320 carat kim cương đen và trắng và là một phần của Bộ sưu tập Charles Hollander. Chỉ có bảy bộ cờ vua đặc biệt được làm ra và mỗi bộ mất khoảng 4.500 giờ để hoàn thành.

Thú vui của giới nhà giàu: Điện thoại đính kim cương, dát vàng là chuyện xưa rồi, đây mới là đỉnh cao của sự xa xỉ - Ảnh 9.

3. Cuộn giấy vệ sinh bằng vàng 1.38 triệu USD (31.8 tỉ đồng)

Bạn đã bao giờ tưởng tượng ra cuộn giấy vệ sinh làm bằng vàng bao giờ chưa? Hơn nữa, nó còn đang được bán với giá 1.38 triệu USD. Cuộn giấy đặc biệt được thực hiện bởi người làm giấy vệ sinh đến từ Úc.

Thú vui của giới nhà giàu: Điện thoại đính kim cương, dát vàng là chuyện xưa rồi, đây mới là đỉnh cao của sự xa xỉ - Ảnh 10.

Cuộn giấy được tạo thành từ các mảnh vàng 22 carat và được cho là an toàn khi sử dụng. Cuộn giấy vệ sinh sẽ được giao tận tay người mua chỉ cần đảm bảo bạn nhận được trong tình trạng tốt. Vấn đề với cuộn giấy này là nếu bạn sử dụng nó, bạn sẽ xả tiền xuống bồn cầu theo đúng nghĩa đen!

2. Giường nổi từ tính 1.6 Triệu USD (37 tỉ đồng)

Một tấm nệm chất lượng có thể rất đắt, nhưng khi so với việc trả 1.6 triệu USD cho một chiếc giường nổi từ tính thì nó chẳng nhằm nhò gì. Chiếc giường này thực sự sẽ khiến bạn có cảm giác như đang ngủ trên không trung vì nó sử dụng nam châm để bay lên cách mặt đất 40 cm. Chiếc giường thực sự có thể chứa tới hơn 900 kg.

Thú vui của giới nhà giàu: Điện thoại đính kim cương, dát vàng là chuyện xưa rồi, đây mới là đỉnh cao của sự xa xỉ - Ảnh 11.

Vẫn chưa biết liệu chiếc giường này có thể cải thiện chất lượng giấc ngủ của bạn hay không, nhưng với giá 1.6 triệu USD, không phải ai cũng có thể chạm tới.

1. Chiếc vòng cổ 13.2 triệu USD cho chú cún (305 tỉ đồng)

Thú vui của giới nhà giàu: Điện thoại đính kim cương, dát vàng là chuyện xưa rồi, đây mới là đỉnh cao của sự xa xỉ - Ảnh 12.

Những người yêu thú cưng không phải là điều ngạc nhiên. Nhưng những người sẵn sàng chi số tiền khủng như vậy để chiều chuộng chúng thì quả là hiếm. Nếu bạn thực sự muốn làm đẹp cho chú chó của mình, bạn có thể cân nhắc mua cho chúng một chiếc vòng cổ Amour Amour Dog do I Love Dogs Diamonds sản xuất với giá 3.2 triệu USD. Chiếc vòng này được làm từ vàng trắng 18 carat và được trang trí bằng bạch kim và da cá sấu.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại