Ai là chủ tọa phiên tòa sơ thẩm xử oan cựu bí thư chi đoàn?

Di Lâm |

Thay mặt HĐXX sơ thẩm vụ án cướp giật tài sản, chủ tọa phiên tòa - thẩm phán Nguyễn Thanh Vân - bác bỏ lời kêu oan, kết tội oan cựu bí thư chi đoàn Bùi Minh Lý.

Mới đây, thay mặt cơ quan tiến hành tố tụng quận Bình Thạnh (TP HCM), TAND quận Bình Thạnh đã tổ chức xin lỗi công khai anh Bùi Minh Lý (SN 1989).

Anh Lý là người bị cơ quan tiến hành tố tụng quận Bình Thạnh kết tội oan trong một vụ án cướp giật tài sản xảy ra trên địa bàn từ năm 2014.

Trước khi vô cớ vướng vụ án oan này, anh Lý là bí thư chi đoàn ở địa phương, có nhiều thành tích trong công tác.

Ai là chủ tọa phiên tòa sơ thẩm xử oan cựu bí thư chi đoàn? - Ảnh 1.

Anh Bùi Minh Lý cùng gia đình tại buổi xin lỗi

Cụ thể, tối 19-1-2014, vợ chồng chị N.T.T. đãi tiệc ở phường 25, quận Bình Thạnh. Bàn tiệc đặt ở hai bên đường hẻm, chừa lối đi nhỏ ở giữa. Khi chị T. bưng thức ăn ra thì bị một thanh niên giật sợi dây chuyền. Chồng chị T. cùng một người bạn chạy xe máy đuổi theo đến đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, quận Bình Thạnh.

Trên đường, họ nhìn thấy anh Lý đang chạy xe máy. Hai người này tiến tới ép xe, khống chế rồi đưa anh Lý đến cơ quan công an. Sau đó, VKSND quận Bình Thạnh truy tố anh Lý tội "Cướp giật tài sản".

Giai đoạn sơ thẩm, TAND quận Bình Thạnh xét xử công khai vụ án trong tháng 7-2015. Chủ tọa phiên tòa sơ thẩm kết luận anh Bùi Minh Lý phạm tội "Cướp giật tài sản" là thẩm phán Nguyễn Thanh Vân. Thay mặt HĐXX, thẩm phán Nguyễn Thanh Vân tuyên phạt anh Lý 3 năm tù giam về tội danh trên. Thời hạn tù tính từ ngày tạm giam: 20-1-2014.

Theo bản án sơ thẩm này, HĐXX bác bỏ lời khai chối tội của anh Lý cùng lời bào chữa của luật sư. HĐXX cho rằng đủ cơ sở xác định anh Lý phạm tội "Cướp giật tài sản"; rằng anh xem thường pháp luật khi điều khiển xe máy trên đường phố và cướp giật tài sản của người khác. Theo HĐXX, đây là tình tiết định khung "Dùng thủ đoạn nguy hiểm" trong Bộ Luật Hình sự.

Anh Lý kháng cáo kêu oan. Tháng 9-2015, TAND TP HCM quyết định hủy án sơ thẩm, trả hồ sơ để điều tra lại.

Mãi đến năm 2018, cơ quan điều tra mới ra quyết định đình chỉ điều tra với lý do: Hết thời hạn điều tra mà không đủ chứng cứ xác định anh Lý phạm tội.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại