Việc nặng lương cao: Chuyên gia diệt "trà xanh", thu nhập ít nhất 500 triệu đồng mỗi kèo nhưng áp lực vô cùng

ĐỨC 2 XÍCH |

Được mệnh danh là một "Tiểu tam khuyến thoái sư" (chuyên gia đánh đuổi tiểu tam) cùng với mức thù lao cao chót vót, nhưng Hiểu Sinh lại cho rằng nghề này cũng chất chứa rất nhiều khổ sở và tâm sự như bao nghề khác trên đời.

Hiểu Sinh, 31 tuổi (Bắc Kinh, Trung Quốc), cho biết đã làm nghề "cố vấn tình cảm" được 6 năm. Trước khi đến với nghề này, anh là một hướng dẫn viên du lịch bình thường. Hiểu Sinh cho biết vì hay có thói quen tư vấn tình cảm cho mọi người xung quanh, giúp một số người thoát khỏi cảnh ế kinh niên nên được bạn bè đặt biệt danh là "bậc thầy tình cảm" với sự đùa vui nhưng không kém phần ngưỡng mộ.

Chính vì những lời động viên cũng như trêu đùa của bạn bè, Hiểu Sinh đã nghiêm túc suy nghĩ về khả năng có 1-0-2 của mình. Sau khi rời khỏi ngành du lịch, anh tự thành lập một công ty chuyên tư vấn tình cảm.

Bao gồm 8 nhân sự và cũng có những phòng ban như bao công ty khác: Phòng phân tích tình huống, đội sales chủ động tìm khách hàng từ những câu chuyện trên mạng xã hội. Ngoài ra công ty còn tuyển thêm CTV để làm "diễn viên", "biên kịch", thậm chí là "đạo diễn" luôn cho các tình huống được dàn dựng.

Việc nặng lương cao: Chuyên gia diệt trà xanh, thu nhập ít nhất 500 triệu đồng mỗi kèo nhưng áp lực vô cùng - Ảnh 1.

Hình ảnh Hiểu Sinh bên trong công ty tư vấn tình cảm do anh chàng thành lập

Được biết, giá tư vấn trực tuyến mỗi giờ mà công ty của Hiểu Sinh đưa ra là 1.000 tệ (3,5 triệu VNĐ), còn muốn tống cổ "trà xanh" khỏi cuộc đời mình, khách ít nhất phải trả hơn 150.000 tệ (500 triệu VNĐ).

Tuy vậy, Hiểu Sinh cho biết công ty của mình không chỉ đơn thuần là dẹp "trà xanh", mà còn nhiều dịch vụ khác như: Tư vấn tình cảm, cầu hôn, ghép đôi... Nhưng vì dịch vụ diệt "trà xanh" là nổi tiếng và đem lại lợi nhuận cao nhất công ty, mà anh được mọi người đặt biệt danh là "Tiểu tam khuyến thoái sư".

Trong công ty, Hiểu Sinh đề ra nguyên tắc "đạo đức nghề nghiệp": bảo vệ cuộc hôn nhân đến cùng, tuyệt đối tôn trọng quyền bí mật riêng tư của "tiểu tam" và khách hàng, tình ngay lý gian "Giữ tình dụng tâm, giữ quyền dùng luật"; tuyệt đối không sử dụng bạo lực hay làm nhục đối tượng; 100% không được phát sinh tình cảm với "tiểu tam"...

Thực tế, hầu hết khách hàng của Hiểu Sinh đều là phụ nữ và câu chuyện là một trong những case thực tế để mọi người có cái nhìn sâu sắc hơn về nghề này:

Khách hàng mới nhất của Hiểu Sinh, cô Từ Lâm đã tới công ty để xin tư vấn về việc nghi ngờ chồng mình có bồ nhí. Cảm nhận chồng có người khác, Từ Lâm đã nhiều lần tâm sự với cô bạn thân thiết của mình, nhưng không thể tìm ra bằng chứng.

Theo thông tin do Từ Lâm cung cấp, nhóm của Hiểu Sinh bước đầu đã tìm hiểu và phân tích tiểu tam này. "Hóa ra cô bạn thân của Từ Lâm chính là "tiểu tam" chứ không phải ai khác. Chúng tôi nhận thấy cô gái này có quan hệ mập mờ với nhiều nam giới, nhưng chồng của Từ Lâm không biết điều đó", một nhân viên tại công ty Hiểu Sinh cho hay.

Việc nặng lương cao: Chuyên gia diệt trà xanh, thu nhập ít nhất 500 triệu đồng mỗi kèo nhưng áp lực vô cùng - Ảnh 2.

Hiểu Sinh cùng các nhân viên của công ty sẽ tìm kiếm khách hàng qua kênh MXH, hoặc họ sẽ tự chủ động liên lạc

Chỉ khi tận mắt nhìn thấy chồng và người bạn đó ôm hôn nhau, Từ Lâm mới biết hóa ra "tiểu tam" lại chính là kẻ mà mình từng gọi là bạn thân. Đau đớn hơn, mối quan hệ mờ ám này đã kéo dài được hơn 3 năm.

Hiểu Sinh đã lựa chọn nam nhân viên có ngoại hình đẹp nhất trong đội, tìm mọi cách tiếp cận cô "tiểu tam" và sau đó tán tỉnh để tìm hiểu. Khi đến thời điểm thích hợp, với sự hợp tác của Từ Lâm, nhóm của Hiểu Sinh đã cùng lên kịch bản để nam diễn viên và cô tiểu tam cùng nhau bước ra khỏi khách sạn và tình cờ chạm trán với chồng của Từ Lâm. Cảnh xung đột không xảy ra nhưng giữa chồng Từ Lâm và bạn gái bắt đầu có xích mích và đã chia tay không lâu sau đó.

Tuy thành công với dự án này, nhưng Hiểu Sinh trầm ngâm cho biết: "Dù cô tiểu tam đã bị xua đuổi khỏi cuộc đời, nhưng mối quan hệ của Từ Lâm và chồng kể từ đó đã không thể nào như xưa nữa. Cô luôn bị ám ảnh và tổn thương về việc bị những người thân quen lừa dối mình".

Cũng kể từ dạo đó, Từ Lâm không còn liên lạc gì với công ty Hiểu Sinh nữa...

Hiểu Sinh cũng cho biết đây là một công việc cực kì khó nhằn, tốn thời gian và công sức, không chỉ với các "tiểu tam" mà còn với ngay chính những khách hàng tới tìm mình. Nhiều người không hề thích việc theo dõi, đóng kịch mà lại muốn đánh nhanh thắng nhanh. Nhưng cũng có những vị khách giàu lòng vị tha, bỏ tiền để nhờ công ty khuyên bảo ngọt nhạt "tiểu tam".

Chuyên gia tư vấn của công ty đôi khi phải chọn cách... gọi thẳng cho "tiểu tam" và khuyên họ nên rút lui trước khi quá muộn.

"Tuy nhiên, cách làm này thực sự là 50-50. Một số kéo dài nửa năm, hoặc thậm chí một hai năm vì không phải ai cũng nghe ngay. Có khi còn bị chửi lại và bị dọa đánh vì tội dí mũi vào chuyện người khác" - Hiểu Sinh cười lớn.

Nhiều dự án khiến Hiểu Sinh phải lặng người khi giải quyết xong, nhưng cũng có những case khiến anh chàng phải bật cười về tính chất của nó:

"Nghe này, lần trước có một cô gái gọi điện tới cho tôi. Cô ta nghi ngờ bạn trai mới yêu đã lừa dối, dấu hiệu là anh ngày càng thiếu kiên nhẫn với cô" - "Anh ta rất nhạy cảm mỗi khi có tin nhắn điện thoại và lén lút trò chuyện với người khác lúc nửa đêm".

Nhưng hóa ra câu chuyện chỉ đơn giản là anh chàng này rất mê chơi game, nhưng hay bị bạn gái càu nhàu vì tội cắm mặt vào máy tính cả ngày, trọng tình cảm anh em bang hội nên mới phải lén lút như vậy.

Việc nặng lương cao: Chuyên gia diệt trà xanh, thu nhập ít nhất 500 triệu đồng mỗi kèo nhưng áp lực vô cùng - Ảnh 3.

Hiểu Sinh tư vấn cho cô gái nghi ngờ người bạn trai mê game

Người quản lý case này cho rằng tính cách đa nghi, ham muốn kiểm soát mạnh mẽ của cô gái chính là nguyên nhân khiến mối quan hệ giữa họ trở nên lạnh nhạt. Cuối cùng, Hiểu Sinh lại phải quay ra khuyên nhủ ngược lại cô khách khó tính của mình!

"Tôi thậm chí đã tiếp một bà bầu là tiểu tam. Người này đưa ra khoản tiền lớn yêu cầu phá nát hạnh phúc gia đình tình địch. Nhưng tôi đã từ chối ngay lập tức" - Hiểu Sinh cho hay.

Hay gần đây nhất, một cô bé học lớp 5 đã gọi cho công ty Hiểu Sinh và hỏi làm thế nào để khiến một cậu nhóc lớp trên thích mình, cô bé cho biết ca này siêu khó vì "anh ấy đang thích một chị khác, chú ạ".

"Chúng tôi nói chuyện hơn 10 phút và tôi đề nghị cô bé nên chăm chỉ học tập, hãy cố gắng đạt danh hiệu học sinh xuất sắc, cười thật tươi khi lên nhận phần thưởng trong học kì này, có lẽ chàng trai đó sẽ để ý đến cháu đấy" - Hiểu Sinh cho biết, tất nhiên, việc tư vấn là miễn phí.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại