CLIP: Cảnh sát Cơ động đột kích vào nhà hoang, nhiều quý bà bị bắt

LÊ HOÀI - MINH SƠN - THỐT NỐT |

Thêm một điểm đánh bạc tổ chức tại căn nhà hoang có nhiều quý bà tham gia ở Tiền Giang bị Cảnh sát Cơ động triệt phá.

Nhiều quý bà bị bắt tại trận

Nhiều quý bà bị bắt tại trận

Hiện trường vụ bắt đánh bạc

Sáng 17-3, Phòng Cảnh sát Cơ động, Công an tỉnh Tiền Giang đã bàn giao 31 đối tượng cho Công an huyện Cai Lậy để điều tra về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc bằng hình thức lắc tài xỉu ăn thua bằng tiền diễn ra tại một căn nhà hoang ở ấp Bình Long, xã Bình Phú, huyện Cai Lậy.

Theo Công an tỉnh Tiền Giang, vào lúc 14 giờ 40 phút ngày 16-3, Phòng Cảnh sát Cơ động phối hợp Công an huyện Cai Lậy triệt phá điểm lắc tài xỉu và đánh bài ăn tiền, qua đó tạm giữ 31 đối tượng, 10 xe máy, gần 100 triệu đồng và nhiều tang vật khác. Khi bị bắt, có rất nhiều phụ nữ cũng tham gia đánh bạc.

CLIP: Cảnh sát Cơ động đột kích vào nhà hoang, nhiều quý bà bị bắt - Ảnh 2.

Cảnh sát Cơ động bất ngờ ập vào sòng bạc

Nơi các đối tượng đánh bạc là một khu nhà hoang, chủ nhà đi làm xa ít khi về, nhà không ai trông coi. Các đối tượng lợi dụng đến đây nuôi gà, tổ chức đá gà; đánh bài, lắc tài xỉu... rất quy mô.

Tụ điểm cờ bạc này có các đối tượng là người ngoài tỉnh tham gia và có nhiều thủ đoạn che giấu tinh vi nhằm đối phó với lực lượng công an như: Phân công nhiều lớp canh gác trên đường vào, cảnh giới cách nơi tổ chức hơn 1 km... Tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệp vụ lực lượng cảnh sát cơ động đã phá thành công.

Nhiều "thần bài" kéo nhau về Bảy Núi thách đấu

Sáng 17-3, Cơ quan CSĐT Công an huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang đang tạm giữ hình sự Nguyễn Hồng Kiệt (SN 1991; ngụ huyện Tri Tôn), Huỳnh Văn Cưng (SN 1991; ngụ huyện An Phú, tỉnh An Giang), Nguyễn Văn Điệp (SN 1980; huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang) và Nguyễn Văn Quốc Tăng (SN 1989; ngụ huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long) để tiếp tục điều tra làm rõ về hành vi "Đánh bạc".

photo-2

Các đối tượng bị bắt. Ảnh: T.TẦM

Theo kết quả điều tra ban đầu, vào sáng 15-3, Kiệt, Cưng, Điệp và Tăng cùng nhiều đối tượng khác rủ nhau về vùng Bảy Núi để sát phạt nhau bằng hình thức lắc tài xỉu ăn tiền. Đến khoảng 21 giờ 45 phút cùng ngày, trong lúc các con bạc đang say sưa sát phạt tại khu đất trống thuộc xã Ô Lâm, huyện Tri Tôn thì Công an huyện Tri Tôn phối hợp cùng Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh An Giang ập vào bắt quả tang.

Lúc này, rất nhiều đối tượng bỏ chạy nhưng lực lượng chức năng đã khống chế, bắt được 9 "thần bài". Tang vật thu giữ tại hiện trường là 7 xe máy, 2 ôtô, 4 bộ bài, 1 bộ hột xí ngầu, 10 điện thoại di động, 7 triệu đồng tiền trên chiếu bạc và hơn 105 triệu đồng tiền trên người các đối tượng cùng nhiều tang vật liên quan khác.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại