Tài tử Hong Kong là trùm xã hội đen khét tiếng: Để vợ ngồi tù thay, U80 phải đi hát hội chợ?

HN |

Sau trận ốm thập tử nhất sinh, Trần Huệ Mẫn bị bắt gặp biểu diễn ở hội chợ. Tài tử lừng danh màn ảnh Hong Kong, trùm xã hội đen, đại gia khét tiếng một thời lẽ nào phải mãi nghệ mưu sinh?

"Trùm xã hội đen" quyết hoàn lương vì hổ thẹn với vợ

Trần Huệ Mẫn sinh năm 1944 trong một gia đình khá giả. Cha ông là thủy thủ quanh năm lênh đênh trên biển. Từ nhỏ, ông đã thích luyện võ, từng học qua Đàm gia Tam triển quyền và boxing phương Tây.

Trần Huệ Mẫn từng giành được 2 chức vô địch quyền Anh Đông Á liên tiếp vào các năm 1970 và 1971. Có lần, ông hạ gục một võ sĩ Nhật Bản và giành đai vô địch chỉ sau 35 giây.

Trần Huệ Mẫn được mệnh danh là người đàn ông sở hữu nắm đấm mạnh nhất châu Á. Giới võ thuật Trung Quốc ca ngợi ông là "Thần quyền". Họ còn ví von: "Quyền có Trần Huệ Mẫn, cước có Lý Tiểu Long".

Tài tử Hong Kong là trùm xã hội đen khét tiếng: Để vợ ngồi tù thay, U80 phải đi hát hội chợ? - Ảnh 1.

Trần Huệ Mẫn từng là "trùm xã hội đen" khét tiếng xứ Cảng Thơm.

Thời còn trẻ, Trần Huệ Mẫn từng làm cảnh sát ở Hong Kong. Tuy nhiên sau đó, ông bị phát hiện là "tay trong" của băng nhóm xã hội đen 14K nên bị trục xuất ra khỏi ngành.

Năm 25 tuổi, Trần Huệ Mẫn trở thành đại ca khét tiếng của bang 14K. Sau lưng ông xăm hình "long đồ đằng tường", vai trái xăm hình "thanh long", vai phải xăm hình "bạch hổ", hàm nghĩa võ công cao cường, là con người đầy trí dũng.

Theo báo chí Hong Kong, thời kỳ hoàng kim, dưới trướng của Trần Huệ Mẫn luôn có ít nhất từ 400-500 đàn em. Cả khu Tsim Sha Tsui đều là địa bàn của ông. Khi ấy, con đường Kimberley hào hoa của xứ Cảng thơm ngày nay được đặt tên là "đường Trần Huệ Mẫn".

Mỗi khi đi ra ngoài, Trần Huệ Mẫn luôn được hàng chục đàn em tháp tùng, tất cả những người này đều phải giỏi về võ thuật.

Tài tử Hong Kong là trùm xã hội đen khét tiếng: Để vợ ngồi tù thay, U80 phải đi hát hội chợ? - Ảnh 2.

Mỗi khi ra ngoài, Trần Huệ Mẫn luôn có hàng chục đàn em tháp tùng.

Với vai trò là đại ca bang 14K, Trần Huệ Mẫn kết giao với thành viên của một băng nhóm "xã hội đen" hùng mạnh ở Nhật Bản. Khi tổ chức này đến Hawaii tìm mua vũ khí,  Trần Huệ Mẫn đứng ra kết nối họ với người bán. Sự việc bị cảnh sát phát hiện, Trần Huệ Mẫn bị bắt.

Khi lục soát nhà Trần Huệ Mẫn, cảnh sát tìm thấy nhiều súng ống và hơn 200 băng đạn được cất giấu trong két sắt. Do đã có tiền án từ trước nên "ông trùm xã hội đen" phải đối diện với án tù 7 năm.

Trước tình cảnh này, vợ Trần Huệ Mẫn đã đứng ra nhận tội thay chồng. Trần Huệ Mẫn được phóng thích sau 1 tháng, còn vợ ông phải ngồi tù 3 năm. Sự hi sinh của vợ đã giúp Trần Huệ Mẫn thức tỉnh. Ông quyết tâm hoàn lương, từ giã khỏi thế giới ngầm. 

Trần Huệ Mẫn rời khỏi băng 14K và bắt đầu chuyển sang đóng phim, kinh doanh. Ông từng tham dự nhiều bộ phim như Love and Blood, Mùa xuân ở Đan Mạch, Nhảy bụi, Anh hùng xạ điêu truyện, Diệt môn, Crimson Stress, Đả lôi đài...

Năm 1983, vai diễn đại ca giang hồ trong phim Crimson Street còn giúp Trần Huệ Mẫn nhận được đề cử cho giải nam chính xuất sắc nhất tại LHP Kim Tượng. Tên tuổi được khẳng định, tài tử họ Trần trở thành ngôi sao võ thuật lừng danh thời bấy giờ.

Sau này, khi đã luống tuổi, Trần Huệ Mẫn thổ lộ trên truyền hình rằng ông ghét thế giới ngầm vì những đối tượng này thường có tác động xấu đến xã hội. Ông cho rằng đã đến lúc để những tổ chức này không nên tồn tại.

Cuộc sống ở tuổi U80: Ốm thập tử nhất sinh, phải đi hát hội chợ?

Ở tuổi gần 80, sau khi trải qua nhiều thăng trầm của cuộc đời, Trần Huệ Mẫn lui về tận hưởng cuộc sống êm ấm bên gia đình. Tuy nhiên, năm 2020, ông bất ngờ lâm bệnh nặng. Tài tử võ thuật bị chẩn đoán mắc ung thư phổi giai đoạn đầu.

Trong bức ảnh Trần Huệ Mẫn nằm trên giường bệnh được truyền thông đăng tải, khuôn mặt ông hốc hác, môi trắng bệch, người gầy rộc, thần thái tiều tụy. Hình ảnh này khiến cho những người hâm mộ "thần quyền" một thời không khỏi bàng hoàng, lo lắng.

Tài tử Hong Kong là trùm xã hội đen khét tiếng: Để vợ ngồi tù thay, U80 phải đi hát hội chợ? - Ảnh 3.

Hình ảnh tiều tụy của Trần Huệ Mẫn trên giường bệnh khiến nhiều người không khỏi xót xa cho "thần quyền" uy vũ một thời.

May mắn là sau đó, Trần Huệ Mẫn đã vượt qua cơn nguy kịch và dần hồi phục sức khỏe. Xuất hiện vào cuối tháng 10/2020, thần sắc của ông đã tươi sáng hơn trước rất nhiều. Theo chia sẻ của ngôi sao 78 tuổi, sức khỏe của ông hiện đã ổn định, căn bệnh ung thư cũng phần nào được khống chế.

Tài tử Hong Kong là trùm xã hội đen khét tiếng: Để vợ ngồi tù thay, U80 phải đi hát hội chợ? - Ảnh 4.

Sức khỏe của Trần Huệ Mẫn đã ổn định sau khi được điều trị.

Sau đó, người ta bắt gặp Trần Huệ Mẫn cùng bạn bè tham gia một buổi biểu diễn ở hội chợ. Ngôi sao 78 tuổi trình diễn rất nhiệt tình, sung sức, hoàn toàn không gặp vấn đề về sức khỏe. Ông còn vui vẻ giao lưu với khán giả phía dưới khi thấy họ quay phim, chụp ảnh.

Tuy vậy, khi chứng kiến cảnh tượng này, những người yêu mến Trần Huệ Mẫn không khỏi chua xót, bởi ông đã từng là ngôi sao võ thuật lừng danh màn ảnh Hong Kong, vậy mà cũng có lúc hết thời, phải đi biểu diễn ở hội chợ.

Song theo Sina, Trần Huệ Mẫn vốn là một đại gia giàu có, ông không thiếu tiền đến mức phải đi mãi nghệ mưu sinh. Lần này, ông chỉ biểu diễn góp vui cho sự kiện của bạn bè, hoàn toàn không có chuyện phải vất vả kiếm tiền.

Tài tử Hong Kong là trùm xã hội đen khét tiếng: Để vợ ngồi tù thay, U80 phải đi hát hội chợ? - Ảnh 5.
Tài tử Hong Kong là trùm xã hội đen khét tiếng: Để vợ ngồi tù thay, U80 phải đi hát hội chợ? - Ảnh 6.
Tài tử Hong Kong là trùm xã hội đen khét tiếng: Để vợ ngồi tù thay, U80 phải đi hát hội chợ? - Ảnh 7.

Gần đây Trần Huệ Mẫn bị bắt gặp hát ở hội chợ, làm dấy lên nghi vấn tài tử Hong Kong phải biểu diễn ở sự kiện nhỏ lẻ vì đã hết thời.

Cũng theo Sina, sau trận ốm thập tử nhất sinh, Trần Huệ Mẫn quyết định làm một việc quan trọng cho người phụ nữ đã gắn bó với ông hơn nửa cuộc đời. 

Tuy ở Hong Kong ai cũng biết bà Ngô Quốc Anh là vợ tài tử họ Trần, đã sinh cho ông 3 người con, thậm chí còn ngồi tù thay ông, nhưng thực tế hai người vẫn chưa kết hôn. Nguyên do là vì thời còn trẻ, Trần Huệ Mẫn tham gia thế giới ngầm nên không dám cưới vợ. Ông sợ những ân oán trong giang hồ sẽ làm liên lụy đến vợ con.

Nhưng nay xã hội đã thay đối, thế lực xã hội đen không còn hoành hành như trước. Vì vậy, Trần Huệ Mẫn mới yên tâm đăng ký kết hôn. Ông muốn cho vợ một danh phận chính thức, bù đắp lại những hi sinh của bà suốt hơn 50 năm qua.

Tài tử Hong Kong là trùm xã hội đen khét tiếng: Để vợ ngồi tù thay, U80 phải đi hát hội chợ? - Ảnh 8.

Hình ảnh hạnh phúc của Châu Huệ Mẫn bên người vợ đã gắn bó suốt hơn 50 năm. Phải đến tận bây giờ ông mới cho bà được một danh phận chính thức.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại