Đám cưới đang diễn ra thì 1 phụ nữ xuất hiện với lời tuyên bố khiến quan khách "sốc" nặng

Thanh Hương |

Đây là điều mà nhiều quan khách tham dự đám cưới không ngờ tới.

Với nhiều cặp đôi, đám cưới là 1 ngày quan trọng nhất cuộc đời của họ, khi họ được chính thức gắn kết với người mình yêu, kết thúc cuộc đời độc thân mở ra 1 chương mới với nhiều hứa hẹn và dự định. 

Thế nhưng, cũng có những đám cưới lại trở thành tâm điểm của sự chú ý cũng như xôn xao, bàn tán của những người chứng kiến, và thậm chí biến thành nỗi đau của những người liên quan, giống như 2 người phụ nữ trong câu chuyện dưới đây, từng khiến mạng xã hội chao đảo vào đầu năm nay, với nhiều bình luận trái chiều. 

Đám cưới đang diễn ra bình thường, 1 người phụ nữ bỗng xuất hiện khiến cục diện thay đổi

Vào 1 ngày cuối tuần tháng 1 năm nay, khi tất cả quan khách đang tham dự 1 đám cưới ở Umuahia, bang Abia, thuộc phía Đông Nam Nigeria thì 1 sự việc bất ngờ đã xảy ra khiến ai nấy đều bối rối, không biết xử lý ra sao.

Một người phụ nữ đeo kính râm, mặc 1 chiếc váy hoa khá lịch sự đã xuất hiện và tuyên bố chú rể chính là chồng của cô, và 2 người chưa hề ly hôn. 

Đám cưới đang diễn ra thì 1 phụ nữ xuất hiện với lời tuyên bố khiến quan khách sốc nặng - Ảnh 2.

Người phụ nữ xuất hiện và làm náo loạn 1 đám cưới với lời tuyên bố gây sốc cho tất cả các khách mời.

Theo thông tin của SaharaTV, trong đoạn video do 1 người có mặt tại đám cưới ghi lại cho thấy, người phụ nữ đã cầm theo 1 xấp ảnh cưới của chồng cô và cô cách đây 17 năm để chứng minh mối quan hệ của họ. Người phụ nữ còn cho biết thêm rằng, sau 17 năm kết hôn, họ đã có 4 mặt con. 

Từ lâu, cô đã biết chồng mình lén lút qua lại với người phụ nữ khác, song vì muốn giữ bố cho con, muốn gia đình yên ấm, cô đã âm thầm chịu đựng, không làm lớn chuyện, hy vọng rằng sau khi chồng "no xôi chán chè" tức khắc sẽ quay về với vợ con. 

Thế nhưng, sự khoan dung của người vợ chẳng những không có tác dụng, mà nó còn khiến cho người chồng tham lam của cô được nước lấn tới. 

Chính cô cũng không ngờ rằng chồng cô không chỉ muốn "vui chơi qua đường", mà lại muốn lấy tiểu tam kia làm vợ, và đã đến lúc này, cô không thể ngồi im được nữa. Cô cũng khẳng định rằng tiểu tam kia "không thể gặt hái những thứ mà cô ta đã không gieo trồng" và quyết tâm đến phá đám, cho mọi người biết bộ mặt thật của chồng cô. 

Đám cưới lập tức náo loạn, dân mạng tranh cãi xôn xao

Với sự xuất hiện của người phụ nữ, đám cưới lập tức trở nên vô cùng hỗn loạn. Không ai còn chú ý gì đến việc ăn uống hay chúc mừng tân lang - tân nương, mà nhanh chóng "hóng biến", hồi hộp dõi theo từng hành động của người phụ nữ lạ. 

Đám cưới đang diễn ra thì 1 phụ nữ xuất hiện với lời tuyên bố khiến quan khách "sốc" nặng.

Không rõ 2 nhân vật chính là chú rể và cô dâu mới sẽ xử lý như thế nào, nhưng có thể thấy qua đoạn video rằng nó đã không còn là 1 đám cưới nữa, mà trở thành 1 cuộc tranh cãi khiến tất cả các khách mời cũng như người thân của 2 nhân vật chính đều có vẻ mặt vô cùng hoang mang. 

Sau khi đoạn video được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội, nhiều người đã bình luận rằng cả 2 người phụ nữ đều đáng thương khi đã trao nhầm tình cảm 1 người đàn ông lăng nhăng, dối trá và vô trách nhiệm như vậy.  

Đám cưới đang diễn ra thì 1 phụ nữ xuất hiện với lời tuyên bố khiến quan khách sốc nặng - Ảnh 6.

Người vợ đến đánh ghen trong đám cưới cầm 1 xấp ảnh để chứng minh quan hệ với chú rể.

Theo họ, người phụ nữ không nên luyến tiếc 1 người đàn ông đã không còn xứng đáng với cô và các con, và nên chính thức dứt khoát với anh ta. Cô dâu mới cũng nên hủy bỏ đám cưới và tìm một người phù hợp với mình. 

Cũng có người cho rằng sau sự việc này, người chồng đáng bị cho đi tù vì đã ngoại tình và vi phạm chính sách 1 vợ 1 chồng.

Bên cạnh đó, cũng có 1 số cư dân mạng khẳng định giữa thời buổi nhiễu loạn như hiện nay, các cô gái cần phải cẩn trọng hơn trước những quyết định kết hôn và tìm hiểu kỹ về bạn đời của mình để tránh gặp phải những kẻ lừa đảo, bất lương như trong câu chuyện nói trên. 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại