4 chủ đề tốt nhất không nên nói với người khác để khỏi gặp phiền phức: Số 2 rất phổ biến

Hồng Ánh |

Câu nào có thể nói, câu nói không nên nói cũng cần phải biết chừng mực. Đây chính là cách bảo vệ bản thân tốt nhất.

(Ảnh minh họa)

(Ảnh minh họa)

Ở xã hội hiện đại, quan hệ xã giao trở nên vô cùng phức tạp, không chỉ trong sinh hoạt thường ngày mà giao tiếp với cộng đồng trực tuyến cũng cần chú ý phép lịch sự. Cách nói chuyện với người cùng giới và khác giới không giống nhau, nội dung cuộc trò chuyện cũng sẽ khác. Vì thế câu nào nên nói, câu nào không nên nói, trong lòng ta phải rõ.

Có những chuyện, người cùng giới có thể buôn sôi nổi ngất trời, cực kỳ bình thường nhưng với người khác giới sẽ rất đường đột. Dù sao giữa nam nữ vẫn có sự khác biệt.

Phần lớn phụ nữ có một tính chung là thích buôn chuyện, bao gồm cả chuyện riêng tư, công việc và tình cảm của người khác. Chủ đề này có thể nói mãi không chán.

Mối quan tâm của đàn ông lại khác như: chuyện ứng phó nơi làm việc, cách bảo dưỡng xe hơi thế nào… Nhưng dù nói chuyện với người cùng giới hay khác giới, có những chủ đề cần phải cố gắng tránh, đừng thảo luận quá nhiều.

Dưới đây là 4 chủ đề mà bạn nên tránh đề cập trong những câu chuyện hàng ngày để tránh chuốc lấy những phiền phức không cần thiết.

Rêu rao bí mật của người khác 

4 chủ đề tốt nhất không nên nói với người khác để khỏi gặp phiền phức: Số 2 rất phổ biến - Ảnh 1.

Tuyệt đối không đem bí mật của người khác đi rêu rao sẽ là cách để bạn trở thành người đáng tin và tránh gặp phải rắc rối. (Ảnh minh họa)

Trong lòng mỗi người ít nhiều đều có vài bí mật, ngoài bản thân ra, ta sẽ chỉ nói với những người mình tin tưởng và thân thiết. Hay nói cách khác, người nào nói bí mật của họ với bạn chứng tỏ họ rất tin tưởng và cho rằng bạn sẽ giữ kín bí mật này. Tiếc là rất nhiều người không giữ được miệng, trước mặt trịnh trọng bảo đảm sẽ không nói ra bí mật nhưng sau đó lại đi rêu rao khắp nơi.

Vì vậy nếu có thể, ngay từ đầu bạn đừng nghe những chuyện này, nếu thật sự phải nghe thì nhất định phải nhớ đừng đi kể lung tung.

Liên tục nói về chuyện gia đình

Có một số người rất vô tư, động chút là kể chuyện nhà mình khắp nơi, đặc biệt là những điều muốn khoe như: thu nhập của chồng, thành tích học tập của con…

4 chủ đề tốt nhất không nên nói với người khác để khỏi gặp phiền phức: Số 2 rất phổ biến - Ảnh 2.

Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh, đừng dễ dàng tâm sự chuyện gia đình của mình với những người khác giới không thân thiết.(Ảnh minh họa)

Có những người thậm chí còn tâm sự những chuyện khó chịu trong nhà. Nhưng mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh. Nhắc đến những chuyện này thường sẽ không ra sao mà chỉ khiến đối phương muốn tránh đi.

Thế nên nếu muốn tâm sự chuyện gia đình nhất định phải suy nghĩ thật kỹ.

Nói xấu hoặc vu khống người khác sau lưng 

4 chủ đề tốt nhất không nên nói với người khác để khỏi gặp phiền phức: Số 2 rất phổ biến - Ảnh 3.

Nói xấu hoặc vu khống người khác, lâu dần, sẽ không ai dám tiếp xúc với bạn nữa. (Ảnh minh họa)

Người hiện đại có một tính chung là thích nói mà không làm, không ưa ai đó thường không nói trước mặt lại nói xấu hoặc vu khống sau lưng. Đặc biệt trong quá trình này, họ rất dễ thêm mắm thêm muối, chuyện không có lại luôn nói ra như thật nhưng bản thân không ngăn được chuyện kiểm chứng sau này.

Lâu dần, mọi người sẽ nhìn rõ con người đó, cuối cùng không ai dám tiếp xúc nữa.

Dò hỏi chuyện riêng tư của người khác

4 chủ đề tốt nhất không nên nói với người khác để khỏi gặp phiền phức: Số 2 rất phổ biến - Ảnh 4.

Thói quen thích hỏi đến cùng chuyện riêng tư sẽ khiến người khác cảm thấy khó chịu, có lúc còn vì vậy mà chuốc vạ vào thân. (Ảnh minh họa)

Một vài người đặc biệt có hứng thú với chuyện thu nhập và tình cảm của người khác, hơn nữa còn không ngần ngại hỏi tới cùng. Giống như trinh thám, người đó không điều tra kỹ lưỡng chuyện gia đình của chúng ta thì quyết không dừng lại.

Nhưng thói quen thích hỏi đến cùng chuyện riêng tư sẽ khiến người khác cảm thấy khó chịu, có lúc còn vì vậy mà chuốc vạ vào thân. Bởi vì người thích dò hỏi chuyện riêng tư thường cũng là một chiếc loa phóng thanh, không giữ được miệng, gặp ai cũng nói.

Hai người tiếp xúc vẫn cần phải giữ khoảng cách thích hợp. Câu nào có thể nói, câu nói không nên nói cũng cần phải biết chừng mực. Đây chính là cách bảo vệ mình. Có chút khoảng cách, tiếp xúc càng thoải mái hơn.

Theo Secret China

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại