'Du hành ngược thời gian' nơi hai hòn đảo cách nhau chưa đầy 4 km

Hoàng Dung (lược dịch) |

Hai hòn đảo cách nhau chưa đầy 4 km nhưng chênh nhau đến 21 giờ, tạo cơ hội cho khách du lịch có thể 'du hành ngược thời gian'.

Hai hòn đảo Diomede Lớn và Diomede Nhỏ nằm ở phần giữa của Eo biển Bering, hai bên là đất liền Alaska và Nga.

Nơi đây được đánh giá là đẹp về mọi mặt nhưng tồn tại một sự thật vô cùng hấp dẫn hiếm có ở bất cứ đâu trên thế giới đó là đứng ở hai đảo chỉ cách nhau gần 4 km này là hai múi giờ chênh nhau đến 21 tiếng.

Đảo Diomede Lớn nằm ở điểm cực đông của Nga và Đảo Diomede Nhỏ nằm trong biên giới Mỹ. Hai đảo ngăn cách nhau gần 4 km nhưng tồn tại sự khác biệt thời gian lên đến 21 giờ.

Do đó, bạn có thể tưởng tượng rằng nếu bạn đến thăm một hòn đảo vào thời khắc chuyển giao năm mới thì khi sang đảo kia bạn đã có thể 'quay lại một năm'. Hoặc như nếu bạn làm việc trên cả hai hòn đảo, bạn có thể làm 2 ca 8 tiếng trong cùng một ngày.

Du hành ngược thời gian nơi hai hòn đảo cách nhau chưa đầy 4 km - Ảnh 1.

Sở dĩ có sự chênh lệch này là do hai hòn đảo nằm ở hai bên Đường đổi ngày quốc tế (IDL) đi qua giữa Thái Bình Dương đánh dấu sự khác biệt giữa các ngày. Đường đổi ngày quốc tế là một đường tưởng tượng, chạy từ cực Bắc đến cực Nam, không hoàn toàn chạy thẳng mà khá ngoằn ngoèo.

Hội nghị Quốc tế về Kinh tuyến đã đặt ra quy định về đường này, theo đó, khi các phương tiện giao thông đi ngang qua ranh giới con đường thì ngày tháng sẽ phải thay đổi.

Vượt qua ranh giới từ đông sang tây, bạn cần đặt đồng hồ tăng lên một ngày, trong khi đó nếu băng từ tây sang đông, bạn sẽ đặt lùi lại một ngày.

Theo đúng nghĩa đen, tại đây, bạn có thể 'đi bộ' trở về ngày hôm qua hoặc đến ngày mai với sự cho phép của hai nước Mỹ và Nga. Thông thường, du khách phải chèo thuyền hoặc bơi giữa hai hòn đảo Diomedes, nhưng vào mùa đông, có một cây cầu băng hình thành giữa hai nơi cho phép du khách có thể đi bộ được.

Hai hòn đảo do nhà thám hiểm Vitus Bering phát hiện vào ngày 16/8/1728. Vào năm 1732, một nhà trắc địa người Nga, Mikhail Gvozdev, đã xác định tọa độ kinh độ và vĩ độ cho hai hòn đảo. Hai hòn đảo được đặt tên theo anh hùng Diomede trong thần thoại Hy Lạp, nổi tiếng khi tham gia vào cuộc chiến thành Troi. Sau khi chết, Diomedes được tôn thờ như một vị thần dưới nhiều tên gọi khác nhau ở Italia cũng như ở Hy Lạp.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại