Israel cấm người chưa tiêm vaccine COVID-19 làm một số ngành nghề

Bảo Hà |

Bộ trưởng Y tế Israel xác nhận quốc gia này lên kế hoạch cấm những người chưa tiêm vaccine ngừa COVID-19 làm một số ngành nghề nhất định và những ai làm giả chứng chỉ tiêm vaccine sẽ bị ngồi tù.

Nhân viên y tế chuẩn bị mũi tiêm tại trung tâm sức khỏe HMO ở Netivot, Israel. Ảnh: Reuters

Nhân viên y tế chuẩn bị mũi tiêm tại trung tâm sức khỏe HMO ở Netivot, Israel. Ảnh: Reuters

“Sẽ sớm công bố danh sách công việc, mà tại đó nếu như muốn làm việc, người lao động phải tiêm vacicne hoặc xét nghiệm COVID-19 liên tục cách nhau 48 giờ đồng hồ”, Bộ trưởng Y tế Yuli Edelstein thông báo ngày 18/2.

Mặc dù vẫn chưa nêu rõ loại hình công việc nào sẽ có trong danh sách, song Bộ trưởng Edelstein bày tỏ hy vọng mọi người nên tiêm phòng để giúp cuộc sống trở lại “gần như bình thường”.

“Những người đã được tiêm phòng và những người hồi phục sau khi nhiễm virus SARS-CoV-2 có thể đến các phòng tập thể dục, các buổi hòa nhạc, khách sạn, thánh đường của người Do Thái từ ngày 21/2”, Bộ trưởng đề cập đến thời gian hệ thống “thẻ xanh” của Israel có hiệu lực.

Bộ trưởng Y tế Edelstein cho biết các nhà chức trách đã tịch thu một số chứng chỉ tiêm chủng giả mạo và cảnh báo bất kỳ ai bị phát hiện giả mạo giấy chứng nhận vaccine sẽ phải đối mặt với án tù.

Israel đang dẫn đầu thế giới về tốc độ tiêm chủng, với gần 7 triệu liều tiêm hoàn thành – đạt tỷ lệ 79/100 người được tiêm. Quốc gia cũng chứng kiến số ca tử vong do COVID-19 giảm xuống và hiện chưa ghi nhận bất kỳ trường hợp tử vong nào trong tổng số 523.000 người đã được tiêm chủng đầy đủ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại