Không chỉ ấp ủ trở về Hoàng gia, Hoàng tử Harry còn muốn xin lại tước hiệu cũ nhưng nhận được lời đáp trả "cực gắt" đến muối mặt

CHI CHI |

Hoàng tử Harry đang tích cực chủ động đàm phán để lấy lại tước hiệu cũ, nhưng câu trả lời nhận được khá thẳng thừng.

Vài ngày trước, truyền thông đã đưa Hoàng tử Harry quyết định quay lại Hoàng gia Anh lần đầu tiên sau tuyên bố "từ chức" thành viên Hoàng gia cao cấp hồi đầu năm 2020. Dự kiến, Hoàng tử sẽ trở về Anh quốc vào mùa hè năm nay để tham dự các sự kiện quan trọng nhưng còn phải phụ thuộc vào tình hình dịch bệnh.

Meghan Markle và con trai Archie khả năng cao sẽ không đi cùng vì lý do sợ sẽ làm lu mờ tiêu điểm của các sự kiện Hoàng gia.

Truyền thông nhận định đây là một tín hiệu cho thấy Hoàng tử đang có thái độ hòa hoãn sau thời gian thử thách 12 tháng Nữ hoàng đặt ra. Thế nhưng việc Harry có quay về để thực hiện nghĩa vụ thành viên Hoàng tộc như trước không vẫn còn bỏ ngỏ khi ở Mỹ, vợ chồng Anh đã ký kết hàng loạt hợp đồng thương mại vốn bị cấm nếu là thành viên Hoàng gia.

Theo DailyMail đưa tin ngày 3/2, Harry còn đang đấu tranh để lấy lại các tước hiệu và vị trí danh dự trong quân đội mà mình đã tạm thời bị cắt bỏ trước đó. Sau sự kiện Megxit đầy sóng gió, Hoàng tử cũng đã bị cấm mặc quân phục.

Không chỉ ấp ủ trở về Hoàng gia, Hoàng tử Harry còn muốn xin lại tước hiệu cũ nhưng nhận được lời đáp trả cực gắt đến muối mặt - Ảnh 1.

Hoàng tử Harry đang tích cực đàm phán để lấy lại các tước hiệu danh dự cũ của mình

Hoàng tử Harry gia nhập quân đội Hoàng gia năm 2006 và giải ngũ năm 2015. Trong thời gian tại ngũ, anh đeo hàm Đại úy. Harry được Nữ hoàng trao danh hiệu quân đội cao nhất là Tổng tư lệnh danh dự thủy quân lục chiến Hoàng gia, cùng với đó là Tư lệnh danh dự không quân hải quân và Tư lệnh danh dự lực lượng tàu cỡ nhỏ và tác chiến lặn của hải quân Hoàng gia.

Chính Harry đã chủ động đặt vấn đề "xin lại" tước hiệu và vị trí cũ vì Hoàng tử vô cùng coi trọng và tự hào về chúng. Thế nhưng mong muốn này hiện không được Hoàng gia ủng hộ.

Một sĩ quan Hoàng gia cấp cao đã trả lời phỏng vấn báo chí cho biết, quan điểm của Cung điện Buckingham trước vấn đề này vẫn luôn rất rõ ràng, đó là "Harry hay cả Meghan không thể đòi hỏi nửa này nửa nọ như vậy được". Cặp đôi cần phải lựa chọn rõ ràng hoặc từ bỏ hoàn toàn, hoặc quay trở lại nghiêm chỉnh làm nghĩa vụ Hoàng gia như trước. Vai trò không rõ ràng, nhất quán tuyệt đối không được Hoàng gia chấp nhận.

Không chỉ ấp ủ trở về Hoàng gia, Hoàng tử Harry còn muốn xin lại tước hiệu cũ nhưng nhận được lời đáp trả cực gắt đến muối mặt - Ảnh 2.

Thái độ phía Hoàng gia rất rõ ràng trước đòi hỏi của Harry

Với việc Harry và Meghan đã ký hợp đồng với Netflix và Spotify để sản xuất chương trình riêng, cặp đôi nổi tiếng này rất khó có thể đáp ứng yêu cầu của Hoàng gia nếu muốn trở lại. Theo quy định, thành viên Hoàng tộc không được tham gia vào các hoạt động thương mại như vậy.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại