Bắt giữ các nghi phạm bán chứng nhận giả âm tính SARS-CoV-2

BAN THỜI SỰ |

Theo Cơ quan cảnh sát châu Âu, các biện pháp hạn chế đi lại vẫn còn hiệu lực do đại dịch COVID-19 thì tội phạm sẽ lợi dụng cơ hội này để làm giả.

Cơ quan cảnh sát châu Âu (Europol) hôm qua cảnh báo về hiện tượng các băng nhóm tội phạm có tổ chức làm giả và bán giấy chứng nhận âm tính với virus SARS-CoV-2 tại các sân bay, với giá lên tới 300 euro/tờ.

Cảnh báo trên đưa ra sau khi cảnh sát bắt giữ một số nghi phạm bán các giấy chứng nhận giả âm tính SARS-CoV-2 tại các nước Anh, Pháp, Tây Ban Nha và Hà Lan.

Europol cho biết, chừng nào các biện pháp hạn chế đi lại vẫn còn hiệu lực do đại dịch COVID-19, rất có thể tội phạm sẽ lợi dụng cơ hội này để làm giả và bán giấy chứng nhận âm tính SARS-CoV-2.

Hiện nhiều nước thành viên Liên minh châu Âu (EU) và một số nước khác yêu cầu các hành khách phải có giấy tờ chứng minh âm tính với virus trước khi nhập cảnh.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại