Mỹ đưa tàu đến Biển Đen, Nga lập tức phóng tên lửa diệt hạm

Thiện Nhân |

Một tổ hợp tên lửa phòng thủ bờ biển Bastion của Nga nhận lệnh khai hoả trong cuộc tập trận diễn ra cùng điểm Mỹ triển khai tàu khu trục USS Donald Cook đến Biển Đen.

Tên lửa Bastion được khai hoả trong một cuộc tập trận. Ảnh: TASS

Tên lửa Bastion được khai hoả trong một cuộc tập trận. Ảnh: TASS

Thông tấn Nga TASS ngày 28/1 cho biết, một hệ thống phòng thủ bờ biển Bastion của Hạm đội Biển Đen đã được triển khai tới bán đảo Crimea để tham gia một cuộc tập trận nhằm đáp trả việc Mỹ triển khai tàu khu trục tên lửa USS Donald Cook đến Biển Đen.

Hạm đội Biển Đen tiết lộ, nhóm tác chiến Bastion sẽ khai hỏa thử nghiệm dưới sự trợ giúp của một tàu khu trục khác thuộc hạm đội. Khoảng 15 thiết bị và 100 binh sĩ cũng đã nhận lệnh tham gia các hoạt động diễn tập.

Bastion là hệ thống phòng thủ bờ biển di động tiên tiến nhất thế giới do Nga phát triển. Khoảng 40 tổ hợp loại này đã được triển khai dọc theo đường bờ biển của Nga. Mỗi hệ thống có khả năng bảo vệ khoảng 600km đường bờ biển.

Bastion sử dụng đạn là tên lửa diệt hạm Oniks, tầm hoạt động tối đa 300 km, vận tốc cao nhất khoảng 2,5 Mach (hơn 3.062 km/giờ) khi bay ở tầm cao và mang đầu đạn nặng 250 kg. Mỗi quả đạn Oniks trúng đích có thể đánh đắm một tàu chiến hạng nặng.

Mời độc giả theo dõi chúng tôi trên MXH Lotus

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại