Truyền thông phương Tây đưa tin về Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ XIII

Trung Hiếu |

Trong hai ngày 25 và 26/1, nhiều hãng truyền thông và thông tấn của phương Tây đã đăng tải tin bài về Đại hội XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam, khẳng định tầm quan trọng đặc biệt của sự kiện này.

Áp phích về Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ 13. Ảnh: Reuters.

Áp phích về Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ 13. Ảnh: Reuters.

Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ XIII (13) bắt đầu tại Hà Nội vào ngày 25/1/2021 và chính thức khai mạc vào ngày 26/1/2021. Ngay trong 2 ngày này, nhiều cơ quan truyền thông thông tấn của phương Tây đã đăng tin bài về sự kiện chính trị trọng đại của Đảng và dân tộc Việt Nam.

Các cơ quan này bao gồm các hãng thông tấn toàn cầu AP (Mỹ), AFP (Pháp), Reuters (có trụ sở ở Anh), tổ hợp phát thanh truyền hình BBC, France 24 (mạng truyền hình nhà nước của Pháp), Đài DW (“Làn sóng Đức” – truyền hình đối ngoại chính thức của Đức).

Các bài viết nhận định rằng Đại hội XIII có tầm vóc lớn, sẽ định ra chiến lược phát triển và chính sách đối nội, đối ngoại của Việt Nam trong cả thập kỷ tới. Các bài viết cho biết, Đại hội sẽ bầu ra ban lãnh đạo mới của Việt Nam, đồng thời giới thiệu một số nét về Đảng Cộng sản Việt Nam, số lượng đại biểu dự Đại hội toàn quốc lần này, Ban chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, quy trình bầu cử... cũng như quá trình chuẩn bị cho Đại hội và không khí chào mừng Đại hội trên đường phố thủ đô của Việt Nam.

Các hãng truyền thông thông tấn phương Tây cũng đề cập nhiều đến cuộc chiến quyết liệt chống tham nhũng tại Việt Nam cũng như nỗ lực hiệu quả của Việt Nam trong kiềm chế đại dịch Covid-19, tạo đà cho tăng trưởng kinh tế trong bối cảnh khó khăn chung của toàn thế giới. Họ cũng khẳng định vai trò địa chiến lược và vị thế đang lên của Việt Nam vào thời điểm hiện nay. Một số hãng nêu quyết tâm của lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam trong bảo vệ độc lập chủ quyền của dân tộc.

Hãng AP dẫn lời chuyên gia Murray Hiebert thuộc Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế ở Washington trả lời phỏng vấn như sau: Kinh tế Việt Nam đã tăng trưởng trung bình 6% trong 5 năm qua và gần 3% trong năm 2020 ngay cả khi nhiều nước láng giềng bị suy thoái do đại dịch Covid-19. “Việt Nam tiếp tục thu hút được nhiều đầu tư nước ngoài – đây là điều ghen tị đối với hầu hết các nước láng giềng”.

Hãng Reuters tỏ ra ấn tượng về thành tích của Việt Nam trong chống Covid-19. Tin của Reuters viết: “Các biện pháp cách ly, xét nghiệm, và truy vết nghiêm túc đã giúp Việt Nam có số lượng ca nhiễm SARS-CoV-2 thấp hơn hẳn so với hầu hết các nước: Quốc gia này mới chỉ ghi nhận tổng cộng hơn 1.500 ca mắc Covid-19 và 35 ca tử vong do bệnh này”.

Reuters nhận định thắng lợi trên là bàn đạp để Việt Nam vượt xa nhiều nước châu Á khác về mặt kinh tế trong năm 2020 vừa qua.

Đài BBC của Anh thì khẳng định tầm quan trọng to lớn của Việt Nam trên trường quốc tế hiện nay. Theo BBC, Việt Nam là một trong các nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất châu Á và một trục tạo ra ổn định cho khu vực.

BBC cũng nhận thấy Việt Nam đã thiết lập thành công quan hệ với Trung Quốc và Mỹ, nên ở vào vị thế chiến lược rất tốt. “Về mặt kinh tế, Việt Nam có quan hệ tốt với cả 2 siêu cường này, và cuộc thương chiến hiện nay giữa Bắc Kinh và Washington càng củng cố lợi thế đó của Việt Nam... Nhiều tập đoàn đa quốc gia đang hoạt động ở Việt Nam, trong đó có các gã khổng lồ như Apple và Samsung”.

Ngoài truyền thông thông tấn phương Tây nói trên, một số hãng của Đông Á (như Tân Hoa xã, SCMP, và Nikkei) và Tây Á (như Al Jazeera) cũng có phản ánh về Đại hội Đảng lần thứ XIII đang diễn ra tại Hà Nội và ý nghĩa của nó./.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại