Hàn Quốc và Iran bế tắc trong đàm phán thả tàu chở dầu

Phương Anh |

Hiện tại vẫn còn rất nhiều bất đồng giữa hai bên liên quan tới vấn đề thả tàu cũng như khoản tiền của Iran đang bị “đóng băng” tại ngân hàng thương mại ở Hàn Quốc do các lệnh trừng phạt của Mỹ.

Thứ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc Choi Jong-kun. Ảnh: Korea Herald.

Thứ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc Choi Jong-kun. Ảnh: Korea Herald.

Thứ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc Choi Jong-kun hôm qua (14/1) trở về nước sau chuyến thăm Iran từ ngày 10 đến 12/1 vừa qua, mà không thu được kết quả đáng kể nào từ việc đàm phán liên quan tới vấn đề thả tàu chở dầu mang cờ Hàn Quốc mới đây bị Iran bắt giữ.

Trong chuyến thăm kéo dài 3 ngày này, Thứ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc đã tiếp xúc với hàng loạt các quan chức thuộc Bộ Ngoại giao, Bộ Tư pháp và Quốc hội, trao đổi về việc sớm thả tàu Hankuk Chemi và các thuyền viên. Song hiện tại vẫn còn rất nhiều bất đồng giữa hai bên liên quan tới vấn đề thả tàu cũng như khoản tiền của Iran đang bị “đóng băng” tại ngân hàng thương mại ở Hàn Quốc do các lệnh trừng phạt của Mỹ.

Phía Iran vừa một mực khẳng định, việc bắt giữ tàu Hàn Quốc là do liên quan đến các “vấn đề kỹ thuật” theo quyết định của cơ quan tư pháp nước này. Dù Hàn Quốc đã nhiều lần yêu cầu phía Iran làm rõ lý do bắt giữ tàu, song hiện tại Tehran vẫn không đưa ra được bằng chứng cụ thể nào cho thấy tàu chở dầu của Hàn Quốc gây ô nhiễm như những gì quốc gia Hồi giáo này vẫn cáo buộc.

Đề cập tới khoản tiền 7 tỷ USD của Iran đang bị đóng băng tại ngân hàng thương mại ở Hàn Quốc, Thứ trưởng Tư pháp Iran Mahmoud Hekmatnia trong cuộc gặp với nhà ngoại giao Hàn Quốc Choi Jong-kun vừa qua cũng đã kêu gọi sự hợp tác từ phía Hàn Quốc, cùng Iran tháo gỡ mọi trở ngại trong việc thúc đẩy quan hệ song phương giữa hai nước. Phía Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cũng đang hối thúc Iran nhanh chóng giải quyết các vấn đề còn vướng mắc theo đúng quy trình./.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại