Những điều đáng ngưỡng mộ trong cuộc sống có một không hai tại Thụy Điển: Ngay cả cây cũng có thể gửi tin nhắn khi "khát nước"

Anh Thơ |

Đất nước nào là đáng sống nhất trên thế giới? Ắt hẳn sẽ có rất nhiều người chẳng ngần ngại mà trả lời rằng đó là những nước ở vùng Bắc Âu như Thụy Điển, Đan Mạch hay Phần Lan.

Từ bộ truyện thiếu nhi huyền thoại Pipi Tất dài đến thương hiệu nội thất lớn nhất thế giới IKEA , Thụy Điển nổi tiếng với rất nhiều điều trong cuộc sống.

Bạn cũng có thể nhớ đến hãng ô tô Volvo - hãng xe Thụy Điển được mệnh danh an toàn nhất hành tinh hay những triết lý đậm chất nhân văn Lagom dạy con người ta biết thế nào là vừa đủ để có một cuộc sống cân bằng và hạnh phúc. Đất nước có bề dày lịch sử lâu đời này đã lớn dần bởi sự thanh bình và trật tự nề nếp.

Mọi thứ ở đây đều được chăm sóc một cách chu đáo với mục đích mang lại cuộc sống thoải mái không chỉ cho con người mà còn cho con vật và cỏ cây.

1. Mọi ngành nghề đều được coi trọng

Đây là một tấm bảng đặc biệt trong tàu điện ngầm để vinh danh những nghệ sĩ, trợ lý và thậm chí là thợ lát gạch. Tại Thụy Điển, bất kể ngành nghề nào cũng được coi trọng và quan tâm từ những điều đơn giản nhất.

2. Biển báo dành riêng cho "kẻ cuồng điện thoại"

Những điều đáng ngưỡng mộ trong cuộc sống có một không hai tại Thụy Điển: Ngay cả cây cũng có thể gửi tin nhắn khi khát nước - Ảnh 1.

Ở thành phố Stockholm , một biển báo bên đường cảnh báo các tài xế rằng khu vực này có thể bắt gặp những người đi bộ đang mải miết sử dụng điện thoại thông minh. Điều đó được ngầm hiểu các tài xế nên hạn chế tốc độ và quan sát cẩn thận hơn.

3. Trẻ em có nhà vệ sinh riêng

Nhiều cửa hàng đồ nội thất tại Thụy Điển đã lắp đặt nhà vệ sinh riêng biệt dành cho trẻ em. Với thiết kế này, các trang thiết bị sẽ có kích thước phù hợp và dễ sử dụng cho trẻ em hơn. Không những thế, đây cũng là một trong những cố gắng giảm thiểu tỷ lệ ấu dâm trong xã hội Thụy Điển.

4. Văn hóa xếp hàng

Cũng giống như nhiều quốc gia văn minh khác trên thế giới, ở Thụy Điển, một trong những ấn tượng đầu tiên khi bạn đặt chân đến đây ắt hẳn là văn hóa xếp hàng. Đặc biệt, văn hóa này đã hằn sâu vào tâm thức người dân Thụy Điển đến mức họ hầu như không thể làm được gì nếu không xếp hàng. Cảnh tượng dòng người nối đuôi nhau có ở khắp mọi nơi, thậm chí ở những nơi tưởng chừng không cần thiết như tiệm bánh, cửa hàng xe đạp, nhà thờ hoặc nhà tang lễ.

5. Những chiếc ghế thông minh

Tại một bảo tàng ở Thụy Điển, bạn vừa có thể ngồi nghỉ trên những băng ghế dài ngoài trời vừa có thể sạc điện thoại và sử dụng Wi-Fi miễn phí. Sản phẩm thông minh này mang tên Steora, là băng ghế chạy bằng năng lượng mặt trời của Croatia bao gồm nhiều chức năng như sạc không dây và USB, Wi-Fi miễn phí, hệ thống làm mát cho chỗ ngồi cùng 15 cảm biến thông minh khác.

Những điều đáng ngưỡng mộ trong cuộc sống có một không hai tại Thụy Điển: Ngay cả cây cũng có thể gửi tin nhắn khi khát nước - Ảnh 2.

Loại ghế này có thể được lắp đặt ở bất cứ đâu miễn là nó có thể tiếp xúc với ánh sáng tự nhiên để tự nạp năng lượng cho mình. Trong trường hợp không có sẵn năng lượng mặt trời, ghế Steora có thể hoạt động "thông minh" từ 2-4 ngày.

6. Sở hữu phòng trưng bày dài nhất thế giới

Tàu điện ngầm Stockholm là phòng trưng bày dài nhất thế giới. Thành phố được xây dựng trên đá, vì vậy các đường hầm được đào theo nghĩa đen. Mỗi trạm có thiết kế độc đáo của riêng mình. Chính bởi lý do này, khách du lịch rất thích đi tàu điện.

7. Cửa hàng âm nhạc cho chuột

Tại thành phố Lund, người dân Thụy Điển thiết kế hẳn một cửa hàng băng đĩa cho những chú chuột. Đây là một dự án nghệ thuật được thành lập bởi tập thể nghệ sĩ Thụy Điển Anonymouse. Nếu du khách quan sát kỹ, họ có thể thấy một loạt các đĩa nhạc thu nhỏ được trưng bày bên trong, chẳng hạn như các sản phẩm đặc biệt của nhóm nhạc hiphop huyền thoại N.W.A hay nữ nghệ sĩ lừng danh Joni Mitchell.

Những điều đáng ngưỡng mộ trong cuộc sống có một không hai tại Thụy Điển: Ngay cả cây cũng có thể gửi tin nhắn khi khát nước - Ảnh 3.

8. Chăm sóc cây cối như người thân

Ở thành phố Helsingborg, cây xanh có thể "gửi tin nhắn" cho các nhà chức trách địa phương khi chúng cần tưới nước. Bằng cách sử dụng cảm biến theo dõi độ ẩm của đất, cây sẽ thông báo tín hiệu qua một loại app để các nhân viên môi trường xử lý kịp thời. Đây quả thực là một giải pháp tiết kiệm thời gian và tiền bạc!

Những điều đáng ngưỡng mộ trong cuộc sống có một không hai tại Thụy Điển: Ngay cả cây cũng có thể gửi tin nhắn khi khát nước - Ảnh 4.

Không những thế, người dân đề cao các sản phẩm thân thiện với môi trường, họ thường dùng túi vải và ghét dùng túi nhựa khi đi mua sắm. Nếu có tin tức về một công ty hoặc một trang trại làm ô nhiễm không khí, nước hoặc lạm dụng động vật, người dân ở đó sẽ ngừng mua sản phẩm của họ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại