Trời ấm lên, người Hà Nội tranh thủ “sưởi nắng” bên hồ Hoàn Kiếm

Nguyễn Hà |

Sau những ngày rét đậm, rét hại vừa qua, tiết trời Hà Nội trở nên ấm hơn khi có nắng. Thời tiết đẹp, nhiều người tranh thủ “sưởi nắng” bên hồ Hoàn Kiếm.


Trời ấm lên, người Hà Nội tranh thủ “sưởi nắng” bên hồ Hoàn Kiếm - Ảnh 1.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh mạnh, từ ngày 7/1 - 11/1, khu vực Bắc Bộ đã có rét đậm, rét hại trên diện rộng.

Trời ấm lên, người Hà Nội tranh thủ “sưởi nắng” bên hồ Hoàn Kiếm - Ảnh 2.

Nhiệt độ xuống thấp nhất 8 - 10 độ C, vùng núi 4 - 7 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 0 độ C như Sa Pa -2.1 độ C; Mẫu Sơn -3.4 độ C.


Trời ấm lên, người Hà Nội tranh thủ “sưởi nắng” bên hồ Hoàn Kiếm - Ảnh 3.

Theo dự báo thời tiết, hôm nay, miền Bắc trời quang, không mưa, ngày trời nắng. Tình trạng rét buốt vẫn còn tiếp tục.


Trời ấm lên, người Hà Nội tranh thủ “sưởi nắng” bên hồ Hoàn Kiếm - Ảnh 4.

Tuy nhiên, sau những ngày trời âm u, rét buốt, trời hửng nắng vào buổi trưa là dịp để người dân tranh thủ ra địa điểm công cộng thỏa sức tắm nắng.


Trời ấm lên, người Hà Nội tranh thủ “sưởi nắng” bên hồ Hoàn Kiếm - Ảnh 5.

Nhiệt độ cao nhất trong ngày trong khoảng 18 - 20 độ C. Vào ban đêm và sáng, nhiệt độ hạ xuống từ 8 - 10 độ C. Tận dụng ánh nắng, người dân tranh thủ đi dạo, khu vực hồ Hoàn Kiếm cũng trở nên đông đúc hơn.


Trời ấm lên, người Hà Nội tranh thủ “sưởi nắng” bên hồ Hoàn Kiếm - Ảnh 6.
Trời ấm lên, người Hà Nội tranh thủ “sưởi nắng” bên hồ Hoàn Kiếm - Ảnh 7.
Trời ấm lên, người Hà Nội tranh thủ “sưởi nắng” bên hồ Hoàn Kiếm - Ảnh 8.

Thay vì ngồi dưới những tán cây xanh, mọi người sẽ chọn những điểm có ánh nắng rọi xuống để làm ấm cơ thể.


Trời ấm lên, người Hà Nội tranh thủ “sưởi nắng” bên hồ Hoàn Kiếm - Ảnh 9.

Khác với ánh nắng gay gắt của mùa hè, những tia nắng ấm áp của mùa đông trong thời điểm giá rét này lại được chào đón.


Trời ấm lên, người Hà Nội tranh thủ “sưởi nắng” bên hồ Hoàn Kiếm - Ảnh 10.
Trời ấm lên, người Hà Nội tranh thủ “sưởi nắng” bên hồ Hoàn Kiếm - Ảnh 11.

Các bạn học sinh cũng tận dụng thời tiết đẹp vừa đi dạo, vừa tranh thủ học bài, đọc sách ở địa điểm lý tưởng.


Trời ấm lên, người Hà Nội tranh thủ “sưởi nắng” bên hồ Hoàn Kiếm - Ảnh 12.
Trời ấm lên, người Hà Nội tranh thủ “sưởi nắng” bên hồ Hoàn Kiếm - Ảnh 13.
Trời ấm lên, người Hà Nội tranh thủ “sưởi nắng” bên hồ Hoàn Kiếm - Ảnh 14.

Theo Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, khoảng ngày 17-18/1 sẽ có thêm một đợt gió mùa Đông Bắc mạnh nữa ảnh hưởng đến nước ta.


Trời ấm lên, người Hà Nội tranh thủ “sưởi nắng” bên hồ Hoàn Kiếm - Ảnh 15.
Trời ấm lên, người Hà Nội tranh thủ “sưởi nắng” bên hồ Hoàn Kiếm - Ảnh 16.

Đợt gió mùa Đông Bắc mạnh này có thể gây ra rét đậm, rét hại diện rộng ở Bắc Bộ cũng như các tỉnh Bắc Trung Bộ.


Trời ấm lên, người Hà Nội tranh thủ “sưởi nắng” bên hồ Hoàn Kiếm - Ảnh 17.
Trời ấm lên, người Hà Nội tranh thủ “sưởi nắng” bên hồ Hoàn Kiếm - Ảnh 18.

Vì thế đây là những ánh nắng hiếm hoi mà mọi người hãy nhanh chóng “tận hưởng”.


Trời ấm lên, người Hà Nội tranh thủ “sưởi nắng” bên hồ Hoàn Kiếm - Ảnh 19.

Người dân cũng nên thường xuyên cập nhật tình hình thời tiết, diễn biến không khí lạnh, rét đậm, rét hại để chủ động phòng tránh./.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại