Thất nghiệp Mỹ năm 2020 tồi tệ nhất trong hơn 80 năm

Nhật Đăng |

Trong năm 2020, nước Mỹ mất 9,37 triệu việc làm, cao hơn rất nhiều so với con số 5,05 triệu việc làm mất đi trong năm 2009 của thời kỳ hậu khủng hoảng tài chính toàn cầu.

Tháng 12/2020 như vậy đã chốt lại năm tồi tệ nhất của thị trường việc làm Mỹ tính từ lịch sử năm 1939, những người Mỹ Latinh, người da đen, thanh niên và những người bỏ học chịu tác động nặng nề nhất từ tình trạng sa thải hàng loạt, theo tin từ Wall Street Journal.

Trong năm 2020, nước Mỹ mất đi 9,37 triệu việc làm, cao hơn rất nhiều so với con số 5,05 triệu việc làm mất đi trong năm 2009 của thời kỳ hậu khủng hoảng tài chính toàn cầu.

Năm 2020, những ngành nghề chịu tác động nặng nề nhất chính là ngành dịch vụ khách sạn, nhà hàng ăn uống và tất cả các ngành nghề liên quan, tình trạng thất nghiệp trong nhóm người thiểu số trong xã hội đang tăng lên. Các nhóm này chịu tác động nặng nề hơn từ tác động kinh tế của đại dịch Covid-19.

Tỷ lệ thất nghiệp trong các nhóm thiểu số tăng trong tháng 4/2020 khi mà đại dịch Covid-19 tác động nặng nề nhất và sau đó giảm đi. Đến cuối năm, tháng 12/2020 lại khiến cho thất nghiệp tăng cao hơn.

Tháng 12/2020, 140.000 người Mỹ mất việc, con số cao nhất tính từ tháng 4/2020. Thế nhưng không giống tháng 4/2020, những người mất việc trong tháng 12/2020 chủ yếu tập trung vào nhóm ngành giải trí và dịch vụ.

“Tình hình đã khác đi chút khi mà thất nghiệp tập trung chủ yếu vào nhóm những người lao động tuổi vị thành niên và những nhóm thiểu số làm việc trong các nhà hàng, quán bar cũng như nhiều ngành dịch vụ cần đến sự giao tiếp trực tiếp khác”, bà Julia Pollak, chuyên gia kinh tế lao động tại ZipRecruiter, nhận xét.

Tình trạng thất nghiệp trong nhóm những người lao động da đen và Mỹ Latinh hiện đã cao hơn ngưỡng trung bình toàn quốc trong đại dịch Covid-19.

Tháng 12/2020, tỷ lệ thất nghiệp trong nhóm người Mỹ gốc Latinh tăng lên 9,3% từ mức 8,4% chỉ một tháng trước đó. Nhóm người lao động người Mỹ gốc Latinh chiếm khoảng 18% trong tổng số người lao động và 28% trong nhóm những người làm trong ngành thực phẩm năm 2019.

Tỷ lệ thất nghiệp trong nhóm người lao động da đen giảm trong tháng trước nhưng vẫn cao hơn so với các nhóm sắc tộc khác. Trước đại dịch Covid-19, tỷ lệ thất nghiệp duy trì ở mức 6% trong tháng 2/2020 và gần mức thấp nhất tính từ khi các số liệu bắt đầu được tính toán.

Tỷ lệ thất nghiệp trong nhóm người da đen tăng gấp 3 lần lên 16,7% trong tháng 5/2020 bởi phần lớn người Mỹ gốc Phi làm việc trong những ngành nghề không thể làm từ xa.

Số lượng các ca nhiễm Covid-19 tăng cao trên khắp nước Mỹ khiến cho 327.000 việc làm tại các nhà hàng và quán bar bị mất đi bởi chính quyền nhiều bang siết chặt các biện pháp kiểm soát.

Tình trạng này đồng thời gây tổn hại đến triển vọng việc làm của thanh thiếu niên bởi đối với nhiều người, làm việc tại các nhà hàng quán bar thường coi như bước khởi đầu vào thị trường việc làm của họ.

Tháng 12/2020, thất nghiệp trong nhóm người Mỹ có ít hơn một bằng phổ thông tăng đáng kể, nhiều người trong số này làm việc trong ngành giải trí và dịch vụ. Người lao động trình độ học vấn thấp thất nghiệp rất nhiều trong suốt thời gian đại dịch Covid-19.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại