Chùm ảnh: Hà Nội chìm trong rét buốt nhất từ đầu mùa, nhiều người khoác 5, 6 lớp áo chống lại cái rét xấp xỉ 10 độ C

Minh Nhân |

Người Hà Nội cảm nhận rõ rệt sự rét buốt trong sáng 8/1 khi nhiệt độ giảm nhanh dưới 10 độ C. Nhiều người "ngại" ra đường đi làm, đi học. Các chuyên gia khuyến cáo người dân cần theo dõi các bản tin dự báo thời tiết để cập nhật tình hình nhanh và chuẩn xác nhất.

Chùm ảnh: Hà Nội chìm trong rét buốt nhất từ đầu mùa, nhiều người khoác 5, 6 lớp áo chống lại cái rét xấp xỉ 10 độ C - Ảnh 1.

Sáng sớm 8/1, không khí lạnh mạnh đã ảnh hưởng đến hết các tỉnh Tây Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và một số nơi ở Trung Trung Bộ. Tại Hà Nội, trời nhiều mây, rét đậm rét hại, nhiệt độ thấp nhất phổ biến 8 - 10 độ C. Theo ghi nhận của chúng tôi, 7h sáng nay, Thủ đô chìm trong rét buốt với mức nhiệt 9 độ C

Chùm ảnh: Hà Nội chìm trong rét buốt nhất từ đầu mùa, nhiều người khoác 5, 6 lớp áo chống lại cái rét xấp xỉ 10 độ C - Ảnh 2.

Trước đợt rét lạnh này, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) thành phố Hà Nội có Công văn số 03/BCH, tập trung chỉ đạo triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn cho người nhất là với người già, trẻ nhỏ, học sinh. Trong sáng nay, các em nhỏ được bố mẹ trang bị từ áo ấm, tất tay, mũ, khăn quàng,... để "đối phó" với rét đậm rét hại

Chùm ảnh: Hà Nội chìm trong rét buốt nhất từ đầu mùa, nhiều người khoác 5, 6 lớp áo chống lại cái rét xấp xỉ 10 độ C - Ảnh 3.

Trời âm u, nhiều mây, nhiều phương tiện phải bật đèn di chuyển dù đã hơn 7h sáng

Chùm ảnh: Hà Nội chìm trong rét buốt nhất từ đầu mùa, nhiều người khoác 5, 6 lớp áo chống lại cái rét xấp xỉ 10 độ C - Ảnh 4.

Chùm ảnh: Hà Nội chìm trong rét buốt nhất từ đầu mùa, nhiều người khoác 5, 6 lớp áo chống lại cái rét xấp xỉ 10 độ C - Ảnh 5.

Chùm ảnh: Hà Nội chìm trong rét buốt nhất từ đầu mùa, nhiều người khoác 5, 6 lớp áo chống lại cái rét xấp xỉ 10 độ C - Ảnh 6.

Chùm ảnh: Hà Nội chìm trong rét buốt nhất từ đầu mùa, nhiều người khoác 5, 6 lớp áo chống lại cái rét xấp xỉ 10 độ C - Ảnh 7.

Các chuyên gia khuyến cáo người dân hạn chế hoạt động ngoài trời lạnh, mặc đủ ấm, không dùng bếp than để sưởi ấm trong phòng kín. Đặc biệt, căn cứ tình hình thời tiết cụ thể tại địa phương chủ động cho học sinh nghỉ học.

Chùm ảnh: Hà Nội chìm trong rét buốt nhất từ đầu mùa, nhiều người khoác 5, 6 lớp áo chống lại cái rét xấp xỉ 10 độ C - Ảnh 8.

Một em nhỏ hơ tay bên đống lửa sắp tàn

Chùm ảnh: Hà Nội chìm trong rét buốt nhất từ đầu mùa, nhiều người khoác 5, 6 lớp áo chống lại cái rét xấp xỉ 10 độ C - Ảnh 9.

Sử dụng phương tiện công cộng trong thời tiết rét buốt hiện nay của Hà Nội là một phương án hợp lý!

Chùm ảnh: Hà Nội chìm trong rét buốt nhất từ đầu mùa, nhiều người khoác 5, 6 lớp áo chống lại cái rét xấp xỉ 10 độ C - Ảnh 10.

Chị Nhung Lê, 35 tuổi, quận Hoàn Kiếm cho biết, trời lạnh, nhiệt độ giảm sâu, chị đã xin cô giáo cho con được nghỉ học. "Gia đình tôi theo dõi kĩ dự báo thời tiết nhiều ngày qua để có phương án cho con nhỏ. Chúng tôi cũng đã trang bị các thiết bị sưởi, sử dụng an toàn để vượt qua mùa Đông khắc nghiệt này", chị nói

Chùm ảnh: Hà Nội chìm trong rét buốt nhất từ đầu mùa, nhiều người khoác 5, 6 lớp áo chống lại cái rét xấp xỉ 10 độ C - Ảnh 11.

Tuy trời rét đậm rét hại, các cụ ông cụ bà vẫn giữ thói quen lên Hồ Gươm tập thể dục

Chùm ảnh: Hà Nội chìm trong rét buốt nhất từ đầu mùa, nhiều người khoác 5, 6 lớp áo chống lại cái rét xấp xỉ 10 độ C - Ảnh 12.

Chùm ảnh: Hà Nội chìm trong rét buốt nhất từ đầu mùa, nhiều người khoác 5, 6 lớp áo chống lại cái rét xấp xỉ 10 độ C - Ảnh 13.

Chùm ảnh: Hà Nội chìm trong rét buốt nhất từ đầu mùa, nhiều người khoác 5, 6 lớp áo chống lại cái rét xấp xỉ 10 độ C - Ảnh 14.

Chùm ảnh: Hà Nội chìm trong rét buốt nhất từ đầu mùa, nhiều người khoác 5, 6 lớp áo chống lại cái rét xấp xỉ 10 độ C - Ảnh 15.

Một vài người đạp xe, số khác đi bộ, tập những động tác đơn giản để nâng cao sức khoẻ. Không gì tuyệt vời hơn một cốc trà ấm vào sáng sớm như thế này!

Chùm ảnh: Hà Nội chìm trong rét buốt nhất từ đầu mùa, nhiều người khoác 5, 6 lớp áo chống lại cái rét xấp xỉ 10 độ C - Ảnh 16.

Nhóm công nhân công ty môi trường đang ươm lại vườn hoa xung quanh hồ sau khi chúng bị người dân dẫm đạp "tan hoang" sau đêm giao thừa Tết dương

Chùm ảnh: Hà Nội chìm trong rét buốt nhất từ đầu mùa, nhiều người khoác 5, 6 lớp áo chống lại cái rét xấp xỉ 10 độ C - Ảnh 17.

Để chủ động phòng tránh rét hại cho người, Ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai khuyến cáo người dân cần ăn đủ chất, tăng cường đạm, các gia vị cay như hành, tỏi, gừng, quế... Tránh uống nước lạnh, đồ có cồn. Giữ ấm cơ thể bằng cách mặc nhiều lớp quần áo mỏng, chống gió, đeo găng tay, quàng khăn, đội mũ, bịt tai và vào ngay phòng kín khi bắt đầu cảm thấy lạnh

Chùm ảnh: Hà Nội chìm trong rét buốt nhất từ đầu mùa, nhiều người khoác 5, 6 lớp áo chống lại cái rét xấp xỉ 10 độ C - Ảnh 18.

Chùm ảnh: Hà Nội chìm trong rét buốt nhất từ đầu mùa, nhiều người khoác 5, 6 lớp áo chống lại cái rét xấp xỉ 10 độ C - Ảnh 19.

Chùm ảnh: Hà Nội chìm trong rét buốt nhất từ đầu mùa, nhiều người khoác 5, 6 lớp áo chống lại cái rét xấp xỉ 10 độ C - Ảnh 20.

Mùa Đông Hà Nội năm nay được dự báo khắc nghiệt, nhưng cũng không ngăn được những khung cảnh nên thơ và rất trữ tình

Chùm ảnh: Hà Nội chìm trong rét buốt nhất từ đầu mùa, nhiều người khoác 5, 6 lớp áo chống lại cái rét xấp xỉ 10 độ C - Ảnh 21.

Đôi bạn trẻ lên phố từ sớm chụp ảnh lưu niệm bên hồ Gươm

Chùm ảnh: Hà Nội chìm trong rét buốt nhất từ đầu mùa, nhiều người khoác 5, 6 lớp áo chống lại cái rét xấp xỉ 10 độ C - Ảnh 22.

Cụ ông "show" kĩ năng điêu luyện của môn cầu lông

Chùm ảnh: Hà Nội chìm trong rét buốt nhất từ đầu mùa, nhiều người khoác 5, 6 lớp áo chống lại cái rét xấp xỉ 10 độ C - Ảnh 23.

Một nhóm các cô nhảy điệu dân vũ đơn giản bên vườn hoa

Chùm ảnh: Hà Nội chìm trong rét buốt nhất từ đầu mùa, nhiều người khoác 5, 6 lớp áo chống lại cái rét xấp xỉ 10 độ C - Ảnh 24.

Chùm ảnh: Hà Nội chìm trong rét buốt nhất từ đầu mùa, nhiều người khoác 5, 6 lớp áo chống lại cái rét xấp xỉ 10 độ C - Ảnh 25.

Chùm ảnh: Hà Nội chìm trong rét buốt nhất từ đầu mùa, nhiều người khoác 5, 6 lớp áo chống lại cái rét xấp xỉ 10 độ C - Ảnh 26.

Chùm ảnh: Hà Nội chìm trong rét buốt nhất từ đầu mùa, nhiều người khoác 5, 6 lớp áo chống lại cái rét xấp xỉ 10 độ C - Ảnh 27.

Người Hà Nội co ro trong tiết trời rét buốt. Theo dự báo, trong tháng 1/2021, miền Bắc sẽ "hứng" 4-6 đợt không khí lạnh

Chùm ảnh: Hà Nội chìm trong rét buốt nhất từ đầu mùa, nhiều người khoác 5, 6 lớp áo chống lại cái rét xấp xỉ 10 độ C - Ảnh 28.

Hàng quán nghi ngút khói, tập trung những thực khách ghé qua tranh thủ sưởi ấm và thưởng thức bán cháo ngon lành

Chùm ảnh: Hà Nội chìm trong rét buốt nhất từ đầu mùa, nhiều người khoác 5, 6 lớp áo chống lại cái rét xấp xỉ 10 độ C - Ảnh 29.

So sánh đợt rét lần này với đợt 2 (dịp Tết dương lịch 2021) và đợt rét kỷ lục năm 2016, theo ông Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia cho biết, về cường độ, đây là một đợt không khí lạnh mạnh, mặc dù vậy cường độ không mạnh bằng đợt thứ 2 (cả về nhiệt độ thấp nhất và gió mạnh nhất) và không so sánh được với đợt kỷ lục đầu năm 2016. "Lần đầu tiên trong mùa đông năm nay, chúng tôi đưa ra cảnh bá khả năng xảy ra tuyết ở vùng núi trong đợt này. Khu vực có khả năng cao nhất là vùng núi cao thuộc Lào Cai, Lai Châu", ông Lâm nói

Chùm ảnh: Hà Nội chìm trong rét buốt nhất từ đầu mùa, nhiều người khoác 5, 6 lớp áo chống lại cái rét xấp xỉ 10 độ C - Ảnh 30.

Chùm ảnh: Hà Nội chìm trong rét buốt nhất từ đầu mùa, nhiều người khoác 5, 6 lớp áo chống lại cái rét xấp xỉ 10 độ C - Ảnh 31.

Chùm ảnh: Hà Nội chìm trong rét buốt nhất từ đầu mùa, nhiều người khoác 5, 6 lớp áo chống lại cái rét xấp xỉ 10 độ C - Ảnh 32.

Chùm ảnh: Hà Nội chìm trong rét buốt nhất từ đầu mùa, nhiều người khoác 5, 6 lớp áo chống lại cái rét xấp xỉ 10 độ C - Ảnh 33.

Theo dự báo, các đợt rét đậm, rét hại xảy ra trong thời kỳ từ nửa cuối tháng 12/2020 đến tháng 2/2021 và có khả năng kéo dài từ 5-7 ngày, kéo dài nhiều ngày hơn ở các tỉnh vùng vùng núi phía Bắc Bắc Bộ. Đề phòng nhiệt độ giảm sâu, gây ra băng giá, mưa tuyết ở vùng núi cao

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại