Xét xử kẻ phóng hỏa thiêu chết 5 người ở quận 9, TP HCM vào ngày mai

Di Lâm |

Kẻ phóng hỏa khiến 5 người trong một gia đình tử vong hầu tòa về tội "Giết người" và "Hủy hoại tài sản"

Ngày mai (7-1), TAND TP HCM sẽ mở phiên tòa xét xử bị cáo Nguyễn Hữu Phước (SN 1982, ngụ quận 9, TP HCM) về hai tội: "Giết người", "Hủy hoại tài sản".

VKSND TP HCM cáo buộc Nguyễn Hữu Phước có hành vi giết người thuộc trường hợp giết 2 người trở lên, có tính chất côn đồ, vì động cơ đê hèn.

Xét xử kẻ phóng hỏa thiêu chết 5 người ở quận 9, TP HCM vào ngày mai - Ảnh 1.

Chân dung Nguyễn Hữu Phước, kẻ phóng hỏa, thiêu gia đình hàng xóm

Nguyễn Hữu Phước là kẻ phóng hỏa đốt nhà khiến 5 người trong một gia đình tử vong tại quận 9. Nạn nhân tử vong trong vụ phóng hỏa do Phước gây ra là bà Lê Thị Huệ (SN 1950), chị Lê Thị Tuyết Mai (SN 1976, con gái bà Huệ), anh Lê Hoàng Thanh (SN 1980, con trai bà Huệ), anh Lê Hoàng Trung (SN 1978, con trai bà Huệ) và chị Trần Mỹ Huyền (SN 1990, vợ anh Thanh).

Theo hồ sơ, rạng sáng ngày 21-1-2020, Phước thấy gia đình bà Huệ đang ngủ say nên dùng xăng tẩm vào nùi giẻ rồi châm lửa ném sang nhà hàng xóm. Ngọn lửa bén vào 4 xe máy rồi nhanh chóng lan khắp căn nhà bà Huệ.

Lãnh đạo Công an quận 9 thông tin về vụ phóng hỏa

Sau khi dập tắt đám cháy, cơ quan chức năng phát hiện 5 người trong gia đình bà Huệ đã tử vong. Lúc này, Phước có mặt tại hiện trường chứng kiến sự việc. Sáng hôm sau, Phước vẫn đi chợ bình thường, coi như chưa có chuyện gì xảy ra và tạo bằng chứng ngoại phạm hòng qua mắt công an.

Qua điều tra, công an xác định Phước chính là hung thủ gây ra vụ cháy nhà khiến 5 người tử vong. Ngày 22-1-2020, cơ quan công an phát hiện và tạm giữ Nguyễn Hữu Phước.

Tại cơ quan điều tra, Phước khai nhận động cơ gây án là do thù tức nhà bà Huệ nhiều lần cho khách đậu xe trước nhà, chiếm lối đi trong con hẻm.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại