Chủ tịch Tập Cận Bình ra lệnh cho quân đội Trung Quốc sẵn sàng chiến đấu “bất kỳ giây nào”

Kiệt Linh |

Chủ tịch Tập Cận Bình đã chỉ đạo quân đội Trung Quốc tăng cường huấn luyện trong năm 2021 và sử dụng công nghệ cao trong các cuộc tập trận. Lệnh trên được đưa ra sau khi Trung Quốc trải qua một năm đầy sóng gió với nước láng giềng Ấn Độ và vùng lãnh thổ Đài Loan.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Chủ tịch Tập Cận Bình cũng là Chủ tịch Quân ủy Trung ương đã ra lệnh cho quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Hoa (PLA) phải duy trì “mức độ sẵn sàng chiến đấu ở mức cao nhất” và sẵn sàng “hành động bất kỳ giây nào.”

“Các chỉ huy và binh sĩ của toàn quân đội phải… tiến lên phía trước với tinh thần chiến đấu, không sợ gian khổ và không sợ cái chết”, Chủ tịch Tập Cận Bình đã ra lệnh như vậy đồng thời nhấn mạnh năm nay sẽ kỷ niệm 100 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Trung Quốc.

Ông Tập Cận Bình còn chỉ đạo quân đội Trung Quốc tăng cường “các hoạt động huấn luyện trên tiền tuyến” và “tăng đáng kể” việc sử dụng công nghệ cao trong các cuộc tập trận. Miêu tả công nghệ hiện đại là “cốt lõi của tính hiệu quả trong chiến đấu”, Chủ tịch Trung Quốc đã ra lệnh cho quân đội sử dụng các cuộc tập trận mô phỏng trên máy tính và khai thác nhiều cách thức khác nhau để đưa công nghệ cao và những phương thức online vào các chiến dịch của họ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại