Cận cảnh thi công thay bờ đê đất bằng tường chắn, mở rộng đường Âu Cơ lên 4 làn xe

Nguyễn Trọng Tài |

Dự án đầu tư xây dựng đồng bộ tuyến đường Âu Cơ, mở rộng từ 2 lên 4 làn xe, đoạn từ nút giao lối rẽ vào khách sạn Thắng Lợi đến nút giao cầu Nhật Tân với chiều dài khoảng 3,7km đang được gấp rút hoàn thiện những ngày đầu năm mới 2021.


Cận cảnh thi công thay bờ đê đất bằng tường chắn, mở rộng đường Âu Cơ lên 4 làn xe - Ảnh 1.

Toàn cảnh dự án mở rộng đường Âu Cơ từ 2 lên 4 làn xe, thay bờ đê đất bằng tường chắn.

Cận cảnh thi công thay bờ đê đất bằng tường chắn, mở rộng đường Âu Cơ lên 4 làn xe - Ảnh 2.

Dự án xây dựng đoạn đê Âu Cơ từ khách sạn Thắng Lợi đến cầu Nhật Tân có tổng mức đầu tư hơn 815 tỷ đồng từ nguồn ngân sách TP Hà Nội. Dự án do Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố Hà Nội làm chủ đầu tư.

Cận cảnh thi công thay bờ đê đất bằng tường chắn, mở rộng đường Âu Cơ lên 4 làn xe - Ảnh 3.

Dự án mở rộng mặt đường đê chính, bề rộng mặt đường sau khi mở rộng khoảng 20m đến 25m (mỗi chiều xe chạy đảm bảo đủ 2 làn xe cơ giới và 1 làn xe thô sơ). Đồng thời cải tạo, mở rộng mặt đường gom phía ngoài đê bề rộng 5,0m.

Cận cảnh thi công thay bờ đê đất bằng tường chắn, mở rộng đường Âu Cơ lên 4 làn xe - Ảnh 4.

Giai đoạn 2 sẽ thay thế một phần kết cấu đê đất trên đê Hữu Hồng bằng tường chắn bê tông cốt thép dạng chữ L, kết hợp mở rộng và hạ thấp mặt đường đê hiện trạng đoạn từ khách sạn Thắng Lợi đến cầu Nhật Tân.

Cận cảnh thi công thay bờ đê đất bằng tường chắn, mở rộng đường Âu Cơ lên 4 làn xe - Ảnh 5.

Giai đoạn thi công, các phương tiện đi lại sẽ khó khăn vì đường bị rào chắn

Cận cảnh thi công thay bờ đê đất bằng tường chắn, mở rộng đường Âu Cơ lên 4 làn xe - Ảnh 6.

Thời điểm hiện tại các công nhân đang gấp rút tiến hành thi công 600m tường chắn từ nút giao Lạc Long Quân đến nút giao cầu Nhật Tân.

Cận cảnh thi công thay bờ đê đất bằng tường chắn, mở rộng đường Âu Cơ lên 4 làn xe - Ảnh 7.

Công nhân vẫn miệt mài thi công những ngày đầu năm mới 2021.

Cận cảnh thi công thay bờ đê đất bằng tường chắn, mở rộng đường Âu Cơ lên 4 làn xe - Ảnh 8.

Về phần tường chắn đê, dự án sẽ thay thế một phần đê đất bằng đê bê tông cốt thép dạng chữ L, tổng chiều dài gói thầu số 40 khoảng 2340m.

Cận cảnh thi công thay bờ đê đất bằng tường chắn, mở rộng đường Âu Cơ lên 4 làn xe - Ảnh 9.

Cao độ đỉnh tường chắn thay đổi từ 15,4m đến 15,5m. Lưng tường bố trí trồng hoa, cây xanh để tạo cảnh quan môi trường.

Cận cảnh thi công thay bờ đê đất bằng tường chắn, mở rộng đường Âu Cơ lên 4 làn xe - Ảnh 10.

Những công đoạn tiếp theo của công trình đang được công nhân, kỹ sư đẩy nhanh tiến độ.

Cận cảnh thi công thay bờ đê đất bằng tường chắn, mở rộng đường Âu Cơ lên 4 làn xe - Ảnh 11.

Sau khi dự án hoàn thành sẽ đồng bộ tuyến đường Nghi Tàm và Âu Cơ đoạn từ nút giao đường Thanh Niên đến nút giao cầu Nhật Tân, đáp ứng nhu cầu cấp bách về giải quyết tình trạng ùn tắc giao thông

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại