Mật vụ Mỹ thay đổi nhân sự đội ngũ bảo vệ tân tổng thống

Hoàng Phạm |

Theo Washington Post, hai đặc vụ từng phục vụ trong chính quyền tiền nhiệm là Darryl Volpicelli và Brian McDonough sẽ được bổ sung vào nhóm bảo vệ tân tổng thống.

Mật vụ Mỹ thay đổi nhân sự đội ngũ bảo vệ tân tổng thống. Ảnh: Getty

Mật vụ Mỹ thay đổi nhân sự đội ngũ bảo vệ tân tổng thống. Ảnh: Getty

Cơ quan Mật vụ Mỹ đang lên kế hoạch bổ sung thêm một số đặc vụ trước đây từng làm việc với Joe Biden khi ông là phó tổng thống vào nhóm bảo vệ tân tổng thống, theo Washington Post.

Dù việc thay đổi nhân sự đội ngũ bảo vệ tổng thống không phải là điều bất thường khi chính quyền mới nhậm chức, nhưng thông tin này được đưa ra trong bối cảnh các đồng minh của ông Biden bày tỏ lo ngại về cách một số đặc vụ tuân thủ chỉ đạo của Tổng thống Donald Trump.

Trong những tháng gần đây, cơ quan Mật vụ bị đưa vào “tầm ngắm” sau khi xuất hiện các thông tin nhóm bảo vệ tổng thống nói với các đặc vụ khác rằng hãy bỏ khẩu trang khi ở gần ông Trump. Cơ quan này cũng thu hút sự chú ý của dư luận trong năm vừa qua khi cho phép Anthony Ornato, người từng lãnh đạo nhóm bảo vệ tổng thống của chính quyền đương nhiệm, làm cố vấn chính trị ở Nhà Trắng.

Trong một tuyên bố với Washington Post, Catherine Milhoan, người phát ngôn cơ quan mật vụ Mỹ nói rằng, Cơ quan Mật vụ “vẫn kiên định và trung thành trong các tiêu chuẩn hoạt động, hoàn toàn phi chính trị và không liên kết với các chính đảng”.

Theo Washington Post, hai đặc vụ từng phục vụ trong chính quyền tiền nhiệm là Darryl Volpicelli và Brian McDonough sẽ được bổ sung vào nhóm bảo vệ tân tổng thống.

Một cựu lãnh đạo cơ quan mật vụ nói với Washington Post rằng “sẽ khôn ngoan khi tạo sự thoải mái và cảm giác thân thuộc cho tân tổng thống”.

“Mọi người đều muốn tân tổng thống ở cùng với những người mà ông biết và tin tưởng, hay những người quen thuộc với tính cách của ông”, cựu lãnh đạo cơ quan Mật vụ cho biết./.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại