Nam Cực ghi nhận các ca mắc đầu tiên, Covid-19 “phủ bóng” ở mọi châu lục

Kiều Anh |

Châu Nam Cực đã ghi nhận những trường hợp đầu tiên mắc Covid-19 sau khi 36 người dương tính với virus SARS-CoV-2 tại một căn cứ nghiên cứu, thông báo của quân đội Chile cho hay.

Căn cứ General Bernardo O'Higgins Riquelme. Ảnh: CNN

Căn cứ General Bernardo O'Higgins Riquelme. Ảnh: CNN

Thông tin này đã đánh dấu một cột mốc ảm đảm trong cuộc chiến chống Covid-19 của thế giới bởi trước đó, châu Nam Cực là châu lục duy nhất trên Trái Đất chưa ghi nhận ca mắc Covid-19 nào.

Ngày 20/12, General Bernardo O'Higgins Riquelme, một căn cứ của Chile ở Bán đảo Trinity của châu Nam Cực đã ghi nhận 26 quân nhân mắc Covid-19 và 10 nhà thầu dương tính với virus SARS-CoV-2.

Đợt bùng phát dịch bệnh trên xảy ra sau khi ít nhất 3 người mắc Covid-19 trên một tàu quân sự cung cấp hậu cần cho căn cứ O'Higgins từ 27/11 - 10/12. Các quân nhân ở căn cứ O'Higgins hiện đã được cách ly và "đang được giám sát liên tục" với sự hỗ trợ của các chuyên gia y tế. Quân đội Chile cũng khẳng định họ "cam kết vô điều kiện sẽ đảm bảo sức khỏe cho các thành viên của mình".

Những nỗ lực nhằm ngăn cản virus SARS-CoV-2 ở Nam Cực được thực hiện mạnh mẽ bởi có nhiều lo ngại rằng sự bùng phát dịch bệnh tại khu vực xa xôi này có thể là một thảm họa do các điều kiện y tế còn hạn chế./.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại