Giả danh tu sĩ đánh tráo 49 triệu đồng bằng tiền vàng mã

Kim Anh |

Phát hiện “tu sĩ” N.V.M (trú xã Bình Đông, thị xã Gò Công, Tiền Giang) tráo 49 triệu đồng trên mâm lễ bằng tiền vàng mã, gia chủ đã khóa trái cửa và cấp báo vụ việc với cơ quan công an.

Ngày 17/12, gia đình anh L.V.L (trú tại tổ Đan Kia, thị trấn Lạc Dương, huyện Lạc Dương, Lâm Đồng) chuẩn bị mâm lễ (bao gồm một số món ăn chay, trái cây và 49 triệu đồng) như lời dặn trước đó của N.V.M để “tu sĩ” này làm lễ cầu an.

Trước mặt gia chủ, “tu sĩ” M. bỏ số tiền này vào 2 chiếc khăn vải đỏ rồi quấn lại, đặt lên mâm lễ nói là để cúng cầu an. Sau đó, lợi dụng lúc chủ nhà đang loay hoay sửa soạn bàn thờ, thắp nhang vái lạy, “tu sĩ” liền đánh tráo 49 triệu đồng nói trên bằng 2 gói tiền vàng mã, rồi giấu biến số tiền thật.

Giả danh tu sĩ đánh tráo 49 triệu đồng bằng tiền vàng mã - Ảnh 1.

Hai gói tiền vàng mã dùng để đánh tráo lấy tiền thật.

Một thành viên trong gia đình anh L.V.L phát hiện hành vi lừa đảo này nên đã hô hoán mọi người khóa cửa, giữ “tu sĩ” lại và điện thoại báo công an. Công an huyện Lạc Dương nhanh chóng có mặt tại hiện trường, lập biên bản vụ việc.

Bước đầu N.V.M khai đã cạo đầu, mặc y phục của người tu hành nhằm giả danh tu sĩ đi bán nhang và lừa đảo những người nhẹ dạ, cả tin. Thấy anh L.V.L chấp thuận mua nhang giá cao, N.V.M dùng lời ngon ngọt xui anh làm lễ cúng cầu an để mọi người trong gia đình khỏe mạnh, may mắn, phát tài… Lợi dụng lúc chủ nhà sơ sở, “tu sĩ” đánh tráo tiền vàng mã nhằm chiếm đoạt tiền của khổ chủ.

Công an huyện Lạc Dương đang tạm giữ N.V.M và tang vật để điều tra làm rõ vụ việc.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại