Báo Anh đưa tin Trung Quốc do thám người Mỹ sử dụng mạng di động

Hà Linh |

Tờ Guardian (Anh) đưa tin Trung Quốc đã tận dụng mạng điện thoại di động tại Caribbean để theo dõi người Mỹ.

Một nhà phân tích an ninh mạng đã cáo buộc Trung Quốc do thám người Mỹ sử dụng mạng điện thoại di động. Ảnh: Reuters

Một nhà phân tích an ninh mạng đã cáo buộc Trung Quốc do thám người Mỹ sử dụng mạng điện thoại di động. Ảnh: Reuters

Theo nhà phân tích an ninh mạng di động Gary Miller tại Washington, từ việc tận dụng mạng tại Caribbean, Trung Quốc đã có thể dò tìm, can thiệp vào liên lạc qua điện thoại di động của người sử dụng Mỹ.

Ông Miller đã dành nhiều năm phân tích báo cáo về rủi ro mạng di động vầ theo dõi tín hiệu giữa các nhà mạng ở Mỹ cũng như ở nước ngoài.

Theo cáo buộc của ông Miller, Trung Quốc đã gửi trực tiếp thông điệp tín hiệu đến người sử dụng Mỹ, thường vào thời điểm họ du lịch ở nước ngoài. Các nhà mạng thường dùng thông điệp tín hiệu để định vị, kết nối khách hàng sử dụng điện thoại và tính phí sử dụng mạng khi ở nước ngoài. Nhưng các chuyên gia cho biết thông điệp tín hiệu còn có thể dò tìm, giám sát hoặc chặn liên lạc.

Ông Miller cũng nhận định rằng trong năm 2018 Trung Quốc đã thực hiện nhiều cuộc giám sát nhất đối với người Mỹ sử dụng mạng di động. Cũng theo ông Miller, hàng chục nghìn người Mỹ sử dụng mạng điện thoại di động đã bị ảnh hưởng từ Trung Quốc trong giai đoạn 2018-2020.

Đại diện của Đại sứ quán Trung Quốc tại Washington nói: “Quan điểm của Chính phủ Trung Quốc về an ninh mạng là rõ ràng và kiên định. Chúng tôi phản đối mọi hình thức tấn công mạng. Trung Quốc là nhà bảo vệ an ninh mạng vững chắc”.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại