Út 'trọc' than lỗ với cựu Bộ trưởng Đinh La Thăng để kéo dài thời gian thu phí

Tân Châu |

Theo bị cáo Đinh Ngọc Hệ (Út 'trọc'), việc ‘than’ thu phí cao tốc TPHCM - Trung Lương lỗ thì sẽ được Bộ GTVT do ông Đinh La Thăng làm Bộ trưởng cho kéo dài thời gian thu phí trên tuyến đường này.

Ông Đinh Ngọc Hệ tại phiên tòa. Ảnh: Tân Châu.

Ông Đinh Ngọc Hệ tại phiên tòa. Ảnh: Tân Châu.

Hôm nay (15/12), sang ngày xét xử thứ hai của phiên tòa sơ thẩm TAND TPHCM, xử vụ sai phạm liên quan Dự án cao tốc TPHCM – Trung Lương, HĐXX xét hỏi các bị cáo ở tội danh “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Ở tội danh này, tòa án đang xét xử các bị cáo Đinh Ngọc Hệ (cựu Phó Tổng giám đốc Tổng Cty Thái Sơn), Phạm Văn Việt (cựu Tổng Giám đốc điều hành Cty Đức Bình), Tô Phước Hùng (cựu kế toán trưởng Cty Yên Khánh), Vũ Thị Hoan (cựu Giám đốc Cty Yên Khánh), Phạm Tấn Hoàng (cựu Phó phòng kế toán Cty Yên Khánh) Ngô Bá Thắng (cựu Giám đốc Cty Yên Khánh Chi nhánh Long An), Trần Văn Miền (cựu Phó giám đốc Cty Yên Khánh Chi nhánh Long An), Nguyễn Thị Kim Huệ (cựu kế toán viên Cty Yên Khánh), Đinh Thị Chung (cựu kế toán viên Cty Yên Khánh), Tạ Đức Minh (cựu thủ quỹ Cty Yên Khánh), Lê Thị Những (cựu nhân viên Cty CP Tập Đoàn Đức Bình), Nguyễn Xuân Hiền (cựu Giám đốc Cty Xuân Phi) và Hoàng Tô Hạnh Vân (cựu Phó Giám đốc Cty Xuân Phi).

Cáo trạng mà công tố nêu tại tòa ngày hôm qua cho biết, điều tra vụ án, Cơ quan CSĐT đã khám xét khẩn cấp ngày 26/12 /2018, qua đó thu giữ sao lưu dữ liệu, các ổ đĩa để tiến hành trích xuất đối chiếu.

Kết quả điều tra xác định, doanh thu phí thực tế cao tốc TPHCM - Trung Lương từ tháng 1/2014 đến tháng 12/2018 của 4 trạm thu phí trên tuyến cao tốc TPHCM - Trung Lương là trên 3.200 tỷ đồng, doanh thu bị điều chỉnh là 2.500 tỷ đồng. Ông Đinh Ngọc Hệ chiếm hưởng 725 tỷ đồng.

Trả lời HĐXX, bị cáo Diệt khai mình làm theo sự chỉ đạo của ông Hệ. Dù thừa nhận có trực tiếp tham gia đấu giá và tham gia ký hợp đồng nhưng mọi việc đã được Hệ sắp đặt sẵn. Diệt khai mình không được hưởng lợi từ số tiền đang bị cáo buộc chiếm đoạt, mà chỉ nhận lương hàng tháng từ 40 – 50/triệu đồng.

Bị cáo Nguyễn Xuân Hiền khai bị Trần Văn Miền lừa, nói là gắn phần mềm để đổi số seri cho vé, không biết mục đích là giấu doanh thu thu phí cao tốc, không tham gia bàn bạc trao đổi giải pháp để giảm doanh thu.

Còn Trần Văn Miền khai được giao mua, quản lý và sử dụng phần mềm Xuân Phi nhằm can thiệp cắt giảm doanh thu thu phí.

Bị cáo Ngô Bá Thắng thừa nhận đã ký chứng từ duyệt chi các khoản tiền thu phí để nộp vào Cty Yên Khánh, nhưng nội dung nộp tiền lại ghi tên các cá nhân nhằm che giấu doanh thu thực tế...

Phiên tòa hiện đang tiếp tục phần xét hỏi.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại