Cứu bố bị điện giật, gia đình ba người tử vong thương tâm

Han |

Đôi vợ chồng trung niên cùng người con trai được tìm thấy đã chết trong căn hộ riêng của gia đình. Nguyên nhân ban đầu được xác định là tử vong do điện giật.

Ngày 12/12, trang Straits Times đưa tin về một sự cố thương tâm xảy ra với gia đình 3 thành viên tại khu chung cư Lakeside, đường Ho Ching. Theo đó, sự việc xảy ra vào khoảng 16h15 chiều 10/12, khi cơ quan chức năng có mặt tại hiện trường, đôi vợ chồng đã tử vong tại chỗ. Người con trai 45 tuổi của họ thì đang nằm bất động trên sàn nhà, hơi thở vô cùng yếu ớt. Tuy nhiên, người con trai cũng không qua khỏi sau khi được đưa đến bệnh viện Đa khoa Ng Teng Fong.

Theo kết quả điều tra, ông Omar Manan (80 tuổi) được cho là đã ngã khi đang tắm và người vợ, bà Asmah Bujang bị điện giật khi lao vào giúp đỡ ông. Lúc này, người con trai, Muhamad Ashikin Omar cùng con gái 15 tuổi đến thăm bố mẹ. Tuy nhiên, sau một hồi đứng gọi ngoài cửa không thấy ai trả lời nên Muhamad đã phá cửa xông vào.

Kiểm tra một lượt căn nhà thì nhìn thấy bố mẹ đang nằm bất động trên sàn nhà tắm. Không suy nghĩ nhiều, Muhamad chạy lại gần phía bố mẹ và cũng bị điện giật tử vong.

Người hàng xóm cho biết, đôi vợ chồng trung niên sống cùng nhau và được con trai, con dâu đến thăm hàng ngày.

"Tôi nói chuyện với họ mỗi ngày ngoài hành lang. Thực sợ họ là một gia đình vô cùng thân thiết với nhau. Thật không thể tin được rằng 3 thành viên trong gia đình đó đã ra đi mãi mãi", người hàng xóm nói.

Theo các chuyên gia khoa Điện và Điện tử của trường đại học Công Nghệ Nanyang cho biết, việc chạm vào người bị điện giật rất nguy hiểm.

"Bất kỳ ai tiếp xúc trực tiếp với nạn nhân mà không có vật cách nhiệt đều sẽ bị điện giật, đặc biệt là trong tình trạng bị ướt. Việc chúng ta cần làm là dùng một tấm gỗ hoặc nhựa để đẩy nạn nhân ra khỏi điểm tiếp xúc với nguồn điện rồi thực hiện sơ cứu đúng cách".

Bên cạnh đó, Phó giáo sư Liang Yung Chii của trường đại học Quốc gia Singapore nói thêm: "Trong trường hợp bị điện giật, người giúp đỡ nạn nhân nên dập cầu dao, sau đó sơ cứu hoặc gọi trợ giúp. Việc lao vào giúp đỡ mà không có bất kỳ sự kiểm tra hay phòng bị nào sẽ dẫn đến trường hợp đáng tiếc cho cả nạn nhân và người trợ giúp".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại