Bao năm tranh cãi về bầu Hiển, hóa ra ông quan trọng đến thế!

Đoàn Dự |

Bầu Hiển bị cho là gây ảnh hưởng lên nhiều CLB V.League thông qua con đường tài trợ, khiến sân chơi lớn nhất bóng đá Việt chịu thị phi nhưng cũng nhờ ông, các đội bóng đó tồn tại!

BẦU ĐỨC CHÁN TỚI MỨC MUỐN NGHỈ ĐUA VÔ ĐỊCH

Năm 2019, sau nhiều lần muốn đưa HAGL với nòng cốt là "đám trẻ" của Học viện lên ngôi vô địch V.League, bầu Đức bất ngờ than chán, chỉ muốn "đá cho vui" vì vấn nạn một ông trùm nhiều đội bóng.

"Tôi không đầu tư để HAGL tranh ngôi vô địch nữa đâu. Chưa đá đã gặp chuyện trọng tài, rồi chuyện 1 chống 5. Đội vẫn sẽ đá tại V-League, nhưng HAGL sẽ không đá để vô địch, vì tôi không đầu tư để hướng đến ngôi vô địch nữa".

Câu chuyện "1 chống 5" bầu Đức nói là gì? Đấy là những tin đồn về việc bầu Hiển thông qua con đường tài trợ, phủ bóng lên nhiều CLB V.League.

Những năm qua, bầu Hiển xuất hiện nhiều nhất với Hà Nội FC. Tuy nhiên, không ít lần người ta thấy ông tự tay cầm tiền thưởng cho thành tích của Quảng Nam, Đà Nẵng... Bởi vậy, tranh cãi xung quanh tỷ phú này là điều khó tránh khỏi.

Bao năm tranh cãi về bầu Hiển, hóa ra ông quan trọng đến thế! - Ảnh 1.

Bầu Hiển từng xuống sân thưởng nóng Đà Nẵng 300 triệu đồng khi CLB này thắng Hải Phòng ở giai đoạn hai V.League 2020 (Ảnh: Thanh Niên).

Tuy nhiên, cũng cần làm rõ rằng về mặt quy chế, bầu Hiển không phạm luật. Ví dụ năm 2012, Thanh tra Bộ VH,TT&DL từng xem xét liệu bầu Hiển có vi phạm khi liên quan tới cả Đà Nẵng và Hà Nội FC hay không.

Nhưng rốt cuộc về mặt hình thức, không có chuyện bầu Hiển cùng liên quan đến cả 2 đội bóng, do Ngân hàng SHB hay Tập đoàn T&T hoạt động độc lập. Bầu Hiển cũng không đứng tên chức danh nào ở mỗi đội.

Về phần mình, bầu Hiển cũng có lần nổi cáu khi bị chỉ trích chuyện liên quan đến nhiều CLB. Nhưng thông thường ông bỏ ngoài tai. Ngay cả những chỉ trích của bầu Đức, ông cũng chỉ phản hồi nhẹ nhàng:

"Tính anh Đức lâu nay thế mà. Kệ anh ấy muốn nói gì thì nói, tôi không quan tâm. Anh ấy cũng rất tâm huyết, có nhiều đóng góp nên chúng ta cần trân trọng và giúp anh ấy bình tĩnh, tập trung cống hiến cho bóng đá".

BẦU HIỂN QUAN TRỌNG ĐẾN MỨC NÀO?

Cuối V.League 2020, từng có những ý kiến cho rằng Quảng Ninh sẽ cố gắng cầm chân Viettel và "lỏng tay" khi đụng độ Hà Nội FC. Tất cả chỉ vì bầu Hiển từng một lần tài trợ cho Quảng Ninh nhiều năm về trước nên bị liệt vào nhóm "thân" với vị tỷ phú này.

Những tranh cãi về tính minh bạch giữa các CLB liên quan tới bầu Hiển là dễ hiểu. Nó cũng rất tai hại khi làm ảnh hưởng hình ảnh giải đấu. Thế nhưng không nên phủ nhận một vấn đề, các CLB liên quan đến bầu Hiển đều được đầu tư rất căn cơ, có nguồn lực tài chính ổn định để phát triển lâu dài.

Còn câu chuyện giữa họ có "cho đi, cho lại" theo kiểu thiếu minh bạch hay không vẫn mãi chỉ là lời đồn thiếu căn cứ.

Bao năm tranh cãi về bầu Hiển, hóa ra ông quan trọng đến thế! - Ảnh 3.

Quảng Ninh đầu tư rất thận trọng nhưng vẫn có nguy cơ đổ vỡ vì khó khăn tài chính.

Trở lại với Quảng Ninh, sau khi chơi rất tốt ở V.League 2020, đội bóng này bất ngờ đối mặt nguy cơ tan vỡ vì khủng hoảng tài chính. Nhiều năm qua, Quảng Ninh đầu tư cực kì hợp lý, chú trọng phát triển theo hướng bền vững nhưng rồi vẫn gặp khó khăn nhất là trước đại dịch Covid-19.

Đối mặt với việc mất đi một CLB giàu truyền thống của V.League mới thấy rõ hơn sự đáng quý của vị đại gia chịu chi vì bóng đá như bầu Hiển. Những lời đồn tiêu cực tuy rằng không tốt, nhưng chỉ khi một CLB tồn tại thì nó mới có cơ hội để phát triển và hoàn thiện.

BÓNG ĐÁ HÀ TĨNH TRỞ LẠI ẤN TƯỢNG NHỜ BẦU HIỂN!

Các CLB liên quan đến bầu Hiển đều từng giành được những thành tích ấn tượng tại V.League. Nếu Hà Nội đã vô địch 5 lần vào các năm 2010, 2013, 2016, 2018, 2019 thì Đà Nẵng cũng vô địch 2 năm 2009, 2012. Tới năm 2017, ngay cả Quảng Nam cũng chơi thăng hoa và đăng quang.

Gần nhất, Hà Tĩnh, một CLB cũng được cho là liên quan đến bầu Hiển đã phát triển đầy ấn tượng. Họ lần đầu thăng hạng V.League năm 2020 và ngay lập tức lọt được vào top 8 đội dẫn đầu sau giai đoạn một, để chính thức trụ hạng sớm.

Bóng đá Hà Tĩnh từng "được" bầu Thụy đầu tư theo kiểu "ăn xổi" rồi vứt bỏ và nhiều năm sau đó lận đận.

Nhưng bây giờ, bóng đá Hà Tĩnh không chỉ thi đấu tốt mà còn phát triển tổng thể đầy khả quan, bền vững. Đấy chính là một ví dụ tích cực rõ nét về mô hình làm bóng đá của bầu Hiển, điều có thể gây tranh cãi nhiều năm qua nhưng thực tế cũng mang đến nhiều lợi ích.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại