Bi hài V.League: CLB mất một loạt cầu thủ, CĐV đi tìm người "biết đá bóng" để vào tập cùng

A Kha |

Bóng đá Việt Nam đang diễn ra không ít câu chuyện bi hài đầy chua xót khó ai có thể tưởng tượng ra nổi.

Theo đó, người hâm mộ bóng đá Than Quảng Ninh mới đây đã đưa ra lời kêu gọi về việc thành lập một đội bóng của CĐV, với mục đích làm "quân xanh" cho các cầu thủ tập luyện. Nguyên nhân là bởi sau khi kết thúc V.League 2020, đội bóng đất Mỏ rơi vào cảnh điêu đứng vì khó khăn tài chính, khiến nhiều trụ cột phải tìm bến đỗ mới. Thậm chí có nguồn tin cho biết đã 4 tháng qua các cầu thủ Than Quảng Ninh chưa có lương.

Tuấn Linh, Văn Việt gia nhập HAGL, Quách Tân tới Hà Tĩnh, một số cầu thủ được cho mượn sang Hải Phòng, còn trụ cột như Mạc Hồng Quân thì đang mắc kẹt ở Czech và chưa thể về nước. Điều này khiến cho Than Quảng Ninh trong những buổi tập vừa qua rơi vào cảnh thiếu vắng nhân sự trầm trọng. HLV Phan Thanh Hùng chỉ có thể cho cầu thủ tập bổ trợ mà không thể rèn chiến thuật.

Bởi thế, các CĐV Than Quảng Ninh đã kêu gọi những ai có năng khiếu bóng đá và thu xếp được thời gian để thành lập đội bóng, nhằm giao lưu và duy trì các buổi tập của CLB trước khi các vấn đề được lãnh đạo đội và địa phương tìm ra phương án giải quyết.

Bi hài V.League: CLB mất một loạt cầu thủ, CĐV đi tìm người biết đá bóng để vào tập cùng - Ảnh 1.

Than Quảng Ninh tập trung trở lại để chuẩn bị cho mùa giải 2021 với quân số ít ỏi (Ảnh: NQ)

Nguồn kinh phí để Than Quảng Ninh duy trì hoạt động mỗi năm từ 70-80 tỉ đồng. 2 nguồn chi kinh phí chính là từ tỉnh Quảng Ninh (do Tập đoàn Than Khoáng sản Việt Nam tài trợ) khoảng 30 tỉ đồng, còn lại là tiền do doanh nghiệp của ông Phạm Thanh Hùng chịu. Tuy nhiên Chủ tịch Phạm Thanh Hùng của đội Than Quảng Ninh cho biết cả năm qua đội chưa nhận được một khoản nào từ nhà tài trợ.

Ông Hùng trong những ngày qua đang làm việc cùng với phía tỉnh để tháo gỡ khó khăn. Tuy nhiên trong trường hợp không tìm ra giải pháp, ông sẽ xin được bàn giao đội bóng lại cho tỉnh vì một mình không thể gánh vác nổi.

Được biết, ngày 15/12 tới CLB sẽ nhận được quyết định cuối cùng để chuẩn bị cho mùa giải mới.

Không chỉ có mình Than Quảng Ninh

Nếu như ở V.League có Than Quảng Ninh đang đứng trước nguy cơ về sự tồn vong thì ở giải hạng Nhất, XSKT Cần Thơ cũng rơi vào hoàn cảnh gần như tương tự.

Kết thúc mùa giải 2020, doanh nghiệp tài trợ đội bóng này xin rút lui, trả đội bóng lại cho địa phương. Thậm chí tại phiên khai mạc kỳ họp HĐND thành phố Cần Thơ ngày 2/12, cử tri đặt vấn đề rằng có nên để đội bóng đá Cần Thơ tiếp tục tồn tại hay không vì kinh phí hoạt động mỗi năm không hề nhỏ.

Hiện tại, CLB Cần Thơ vẫn chưa gửi danh sách đăng ký tham dự giải hạng Nhất 2021 (hạn chót đăng ký vào cuối tháng 11 vừa qua) và xin VPF, VFF gia hạn thời gian thêm 30 ngày để tìm phương án giải quyết các vấn đề đang tồn tại.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại